Chương 19: Tình địch
- Ưm...
Ngay cả hành động lẫn giọng điệu rên rỉ cũng quá thể yêu nghiệt mà!
Ngón tay hắn vừa mới ác ý luồn từ dưới váy của cô lên, trực tiếp len lỏi vào để dày vò hạt đậu xinh xắn qua lớp quần lót vải sa tanh.
Còn đang tưởng rằng cô sẽ từ chối xô đẩy hắn ra, nào ngờ một cẳng chân thon dài của Giang Tịch lại quấn chặt lấy thắt lưng của hắn, đồng thời từ miệng còn thoát ra một loại âm thanh gợi tình, rõ ràng là ý tứ mời gọi không lẫn vào đâu được.
Chết tiệt!
- Em dâm đãng vừa thôi! Tin tôi phạt em ở giữa nơi công cộng hay không?
Giang Tịch chỉ muốn cười sằng sặc ngay tại chỗ, chẳng phải là hắn thò tay vào trêu ghẹo hoa viên nhạy cảm của cô trước hay sao? Giờ lại còn dở giọng điệu oán trách cô?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên cô cảm thấy trêu chọc ông chú này cũng là một thú vui tao nhã, tiếp đó cô giả vờ yếu ớt gục đầu vào lồng ngực của Chu Thanh Hề, giữ lấy bàn tay đang định rút ra của hắn.
- Đừng ngừng xoa... Tiểu Tịch ngứa...
Ngữ điệu tự xưng là Tiểu Tịch càng nghe càng cảm thấy đó là sự dụ dỗ trắng trợn, xương cốt chắc khỏe gần 32 năm của hắn bỗng nhiên muốn nhũn cả ra.
Ánh mắt cô gái tưởng chừng như sẽ mơ mơ hồ hồ vì bị ngón tay của người đàn ông kích thích, nhưng sau khi dạo quanh một vòng, điểm chốt hạ cuối cùng của cô là đặt tại hạ thể của người đàn ông.
Trời ạ! Không thể tin được! Nó lại rục rịch ngóc đầu dậy rồi.
Hai bên khoé miệng của Giang Tịch không ngừng tủm tỉm cười đắc ý.
Đột ngột lúc này cô thu chân về đứng vững trước mặt hắn nở một nụ cười xán lạn.
- Chú động tình rồi.
Bàn tay kia của hắn vẫn bị kẹp ở giữa hai chân cô, không biết vì sao lại không thích rút ra nữa, hắn không nhúc nhích chỉ nhìn cô từ trên xuống với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
*Xuýt...
Đang yên đang lành, Giang Tịch lại sờ tay lên đũng quần của hắn nắn bóp như thể của nhà sản xuất được, gân xanh trên trán hắn dần dần nổi cộm lên phẫn nộ, từ sâu trong cổ họng không khỏi phát ra tiếng xuýt xoa trầm thấp, cả người hắn tê rần vì được mấy ngón tay mảnh khảnh mềm mại của người con gái này ưu ái.
- Hình như không thoả mãn chú không được, không thấy tội cho chú nhưng tôi lại thấy sót cho cái cây thịt đỏ tím này của chú.
Chu Thanh Hề suýt chút bị cô chọc cho thổ huyết.
Cứ chờ đi! Sau này làm bạn gái của tôi rồi, Chu Thanh Hề tôi không nhét cho em nghẹn đến chán ghét, thì tôi quyết không mang họ Chu.
Lời nói ra chưa đến hai phút Giang Tịch lập tức thở dài tỏ thái độ.
- Nhưng mà vẫn thôi đi! Chúng ta đi ăn thôi, chú mà bị kiệt sức, lăn ra đây xỉu tôi đỡ không nổi đâu.
Không dừng ở đấy, Giang Tịch còn cố ý nói chọc tức Chu Thanh Hề.
- Vả lại kỹ thuật ngón tay của chú tệ quá, xoa mà vẫn không kích thích được tôi.
Giọng điệu vừa thiếu đòn vừa ngông cuồng kết thúc, Giang Tịch liền dứt khoát đẩy người đàn ông sang một bên, cô lạnh nhạt đẩy cửa đi ra ngoài, bỏ mặc hắn ở lại phía sau đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Chu Thanh Hề: ???
Khinh thường sức lực của hắn đến như vậy?
Một lần thì thầm vào tai hắn bảo hắn chậm chạp, lần này lại chê hắn không đủ sức lực.... đã vậy còn bảo kỹ thuật của hắn tệ?
Không phải nước cũng đã ướt đẫm đáy quần rồi sao?
Vừa nghĩ tới đây là hắn chỉ muốn quăng cô lên giường, rồi chà đạp không thương tiếc cho đến khi hai chân cô không thể khép được thì mới thoả mãn cơn tức giận của hắn.
Bầu không khí trên xe quái dị không thể hiểu nổi, Chu Thanh Hề ngồi sát ở một bên, ánh mắt thâm sâu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một câu nào, còn dùng áo khoác dài che đi hạ thể sưng tấy.
Còn chẳng thèm đếm xỉa đến Giang Tịch đang ngồi ở một bên, một chút động tác âu yếm cưng chiều cũng chẳng thấy đâu.
Ông tài xế người bản địa vẫn chuyên tâm lái xe đưa hai người bọn họ đến địa chỉ nhà hàng theo yêu cầu của Chu Thanh Hề, thỉnh thoảng ông còn liếc mắt vào tấm gương chiếu hậu nhìn hai người ở phía sau, và nghĩ đơn giản bọn họ chỉ là cặp tiểu tình nhân đang hờn dỗi lẫn nhau.
Cả đoạn đường đi hắn không nói chuyện, Giang Tịch cũng không có thói quen bắt chuyện với người ta, nên cũng mặc kệ hắn.
Hai người im thin thít như hai người xa lạ bước vào nhà hàng, vô tình ánh mắt của Giang Tịch lập tức tỏ ra sự chán ghét, khinh bỉ.
Vừa xoay người tính làm ngơ nhưng lại bị người đó điểm chỉ thẳng tên.
- Cơn bão nào cuốn em đến đây vậy, Bridget?
Không sai, nó là tên cô đặt để thuận tiện cho việc đi học, nó thể hiện cho sức mạnh và quyền lực tối cao.
Dáng vẻ cao ngạo của chàng thiếu niên có vẻ đẹp lai tây đang bước đến trước mặt Giang Tịch trông lưu manh đến khó tả.
Theo bản tính nhạy cảm của đàn ông, vừa nhìn bầu không khí lạ thường này, Chu Thanh Hề sớm đã hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người.
Hắn đưa mắt quan sát biểu tình của Giang Tịch, cô thờ ơ đến mức xem chàng thiếu niên bên cạnh như không khí, vẫn thong thả chọn phòng ăn riêng.
Cô không muốn ngồi bên ngoài, cô muốn hai người bọn họ ngồi riêng với nhau mà không bị ánh mắt của mọi người xung quanh dòm ngó.
- Phòng cao cấp có lò sưởi, có cả hồ tắm nước nóng, ăn xong thì ngâm mình, chú thấy sao?
Giang Tịch nhìn Chu Thanh Hề lấy ý kiến, nhưng Chu Thanh Hề lại đang nhìn động tác của chàng thiếu niên sắp chuẩn bị động vào người của cô.
Mới bước vào đại sảnh của nhà hàng, đúng thật là cô đã thấy không vui khi gặp lại người quen cũ, nhưng thái độ của Chu Thanh Hề lại còn lạnh nhạt phớt lờ cô, càng khiến cho tâm tình của Giang Tịch tự dưng nổi cáu hơn.
Vừa mới xoay người rời đi, hai bên cổ tay của cô đột nhiên cảm nhận được một trận vừa nóng vừa lạnh.
- Chọn phòng em vừa nói đi!
Chu Thanh Hề lên tiếng, kéo Giang Tịch về phía hắn.
Người còn lại dường như cũng đang có ý định muốn nói chuyện với cô.
- Em biết nhà hàng này là của nhà anh mà, em cứ lấy phòng đấy đi, không cần phải thanh toán, anh mời!
- Henry!!!
Giang Tịch tức giận nhìn chàng thiếu niên lai tây.