Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Chọc ghẹo

Nhồm nhoàm ngấu nghiến mất vài phút, sau khi nhai nuốt xong xuôi, Giang Tịch lập tức xoa xoa hai tay vào nhau rồi chìa ra trước mặt Chu Thanh Hề.

- Ví tiền của tôi đâu?

Hắn nhìn động tác của cô, rồi quay sang nhìn Trần Tiếu đang ngây ngốc đứng đấy dòm hắn, ánh mắt hắn không khỏi híp lại nguýt thư ký Trần rồi lạnh giọng nhắc lại.

- Ví tiền.

- À!... Ví tiền.

Một lúc sau, Trần Tiếu mới nhận thức được là Chu Thanh Hề đang nói chuyện với hắn.

- Nhưng ví tiền của Giang tiểu thư vẫn ở trên phòng của tôi, ở đây chỉ có ví tiền của...

Đột nhiên, Chu Thanh Hề đằng hắng một tiếng, bởi hắn biết câu cửa miệng quen thuộc của Trần Tiếu chính là Chu tổng này Chu tổng nọ.

Vừa hay, hắn cũng đoán ra được Trần Tiếu đang chuẩn bị nói ra cái gì, không chờ cho thư ký nói hết một câu hoàn chỉnh, Chu Thanh Hề có vẻ hơi chột dạ, liền vội vàng cướp lấy ví tiền trên tay thư ký Trần đưa cho Giang Tịch.

- Dùng tạm của tôi đi.

- Ò.

Cái miệng nhỏ cong cớn trả lời rất chiếu lệ, ngay cả hành động đưa tay ra nhận lấy ví tiền của hắn cũng vô cùng hời hợt, hai tròng mắt tròn xoe cứ dán chặt lên người đàn ông đang đeo mắt kính đứng ở phía sau.

Tuy không to cao bằng Chu Thanh Hề, nhưng nhìn dáng người của người này cũng không tệ, cũng phải nói là hàng cực phẩm nha, khuôn mặt lãng tử ấy nhìn thu hút không kém.

Dường như hắn còn biết cô thì phải?

- Anh ở phía sau á, anh tên gì vậy?

- Nhìn cũng không tồi, chúng ta làm quen nha!

Hai chân Giang Tịch theo bản năng di chuyển về phía Trần Tiếu ở đằng sau, vừa tiến đến vừa hớn hở, khi không lại bị Chu Thanh Hề năm lần bảy lượt đứng ở giữa chắn ngang tầm nhìn không cho cô qua, nên buộc cô phải bám lấy cánh của người đàn ông, rướn người lên gặng hỏi cho bằng được tên tuổi của người kia.

Ấn đường người đàn ông siết chặt, kỳ thực tâm tình của hắn bây giờ rất khó chịu chỉ muốn ngay lập tức bóp chết cô tại chỗ.

Không! Nên bóp chết tên thư ký kia mới đúng.

Mẹ kiếp! Hắn dùng không đủ hay sao mà còn muốn nạp thêm thằng khác?

Chu Thanh Hề không phủ nhận nhan sắc của Trần Tiếu, thật ra thư ký của hắn cũng không hẳn là xấu, nhưng hắn chỉ đẹp khi không mở miệng mà thôi!

Trần Tiếu bị hành động của Giang Tịch làm cho toát mồ hôi hột, Giang Tịch tiến lên một bước, hắn liền lùi về sau hai bước, hai người không khác như đang chơi trò mèo vờn chuột mà đứng giữa là bức tường vững chắc Chu Thanh Hề đang bị xoay vòng vòng.

- Chú làm sao vậy? Sao cứ chặn tôi mãi thế?

Giang Tịch thở hắt ra một hơi, khó chịu đối mặt với Chu Thanh Hề chất vấn.

- Biết tôi chặn mà vẫn cố chấp vồ vập đàn ông?

Vẻ mặt hắn đen còn hơn cả họng súng, hắn không muốn làm trò cười cho thiên hạ nên nhanh chóng thoả mãn cơn tò mò của Giang Tịch với thái độ hung dữ.

- Cậu ta là thư ký của tôi, biết nhiêu đấy là được.

Thư ký?

Anh... Anh ta... là thư ký?

Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng sượng trân, khoé miệng mỏng vô thức giật giật, hai mí mắt không khỏi rũ xuống nhìn sàn nhà bóng bẩy, động tác vồ vập cũng thu về một cách im lặng, trong lòng cô vẫn không thôi cảm thán, đẹp trai nhưng không có nghĩa là sẽ hội tụ đủ mọi yếu tố như nhan sắc - quyền lực và tiền bạc.

Nhưng... trông anh ta cũng ngon nghẻ ra phết, vậy mà lại đi làm thư ký?

Tiếc thật!

- Được rồi! Thư ký thì thư ký, thư ký thì không cần báo tên đâu.

Vẻ mặt Giang Tịch ủ rũ trông thấy, cô đẩy Chu Thanh Hề ra, rồi đi đến quầy lễ tân, sau hắn thấy cô lại đi về hướng của tên vệ sĩ lúc nãy đứng bên cạnh cô, hai người đưa qua đẩy lại một hồi, cuối cùng người vệ sĩ kia cũng gật đầu nhận cái gì đó.

Lúc quay về chỗ hắn, Chu Thanh Hề thấy mặt cô tràn đầy năng lượng hơn hẳn, ánh mắt hắn lúc này mới chú ý đến chiếc nilon cô đang xách trong tay.

- Đi thôi.

Dự định của Chu Thanh Hề khi xuống đây là muốn dẫn cô ra ngoài ăn tối.

Nhưng không biết trong lời nói của Giang Tịch có bỏ loại bùa mê thuốc lú gì, mà hắn lại răm rắp nghe lời đi theo cô trở về phòng, còn không một lời phản bác.

Đi được nửa đoạn đường hắn đột ngột tỉnh táo lại.

- Không phải em đói sao?

- Tôi ăn bánh lót dạ rồi.

Giang Tịch vừa đi vừa hí hửng banh chiếc túi nilon ra ngắm nghía.

- Em no rồi, thì bỏ đói tôi?

Bước chân tiếp theo của Giang Tịch thoáng chốc dừng lại, cô xoay người đối diện với Chu Thanh Hề.

- Chú nói cũng đúng! Chú là người làm chính mà, nhất định phải có sức lực dồi dào.

Chu Thanh Hề: ???

Trầm ngâm một lúc lâu, Giang Tịch mới ngẩng đầu lên nói một câu thờ ơ.

- Vậy tôi nằm trong phòng chờ chú về nha! Ăn xong thì về sớm.

Người làm chính cái gì? Câu nói của cô khiến đầu óc Chu Thanh Hề có chút mơ hồ.

Mẹ nó!

Xem hắn là công cụ thoả mãn tình dục thôi sao?

Đừng có hòng!

Bên trong từng cơn giận dữ đang nổi lên cuồn cuộn, chưa bao giờ hắn phải lâm vào hoàn cảnh như thế này, vừa tức vừa giận nhưng lại không thể biểu lộ ra bên ngoài.

- Ăn xong, tôi còn có một cuộc họp, không thể trở về sớm.

Hai đầu lông mày thanh tú hơi nhướn lên.

- Tối rồi mà vẫn phải họp?

Chu Thanh Hề miễn cưỡng ừm một tiếng.

- Vậy tôi ngủ một giấc, chờ chú đến khuya.

Ánh mắt sắc lạnh lập tức lườm dáng vẻ vô hại của Giang Tịch đang đứng ở bên cạnh, hai tay hắn đút túi quần thong thả dựa lưng vào tường.

- Em tốn công rồi! Tôi họp đến khuya.

- Ò...

Biểu cảm của cô chợt buồn bã, nhưng giây sau lại hưng phấn ngước lên nhìn hắn giống như đang bàn bạc.

- Vậy chú cứ ăn, Tiểu Tịch sẽ tranh thủ ngồi trên chú tự xử được không?

Cụ nhà nó! Không điên không phải con người mà!

Một câu nói như một giọt nước tràn ly khiến Chu Thanh Hề trước nay lãnh đạm, lịch sự, nho nhã biết nhường nào, bây giờ buộc phải ra tay ức hiếp "phụ nữ mới lớn".

Trong lúc nhất thời nóng nảy, Chu Thanh Hề lôi xềnh xệch Giang Tịch vào chỗ lối thoát hiểm gần đấy, ép cả người cô vào trong góc tường, bao nhiêu sự phẫn nộ, bực tức đều trút hết lên người cô.

- Đồ yêu nghiệt! Đồ biến thái họ Giang nhà em! Trong đầu hết chuyện suy nghĩ rồi đúng không? Không giây nào là không nghĩ đến "khúc thịt" của đàn ông, có đúng không?