Chương 16: Chiếc thẻ quyền lực
Bàn tay cô không hề phản kháng lại động tác biến thái của hắn.
- Chú... chú sống ở đâu?
- Ở cùng thành phố với em.
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, không có ý che giấu.
- Hả? Sao chú biết...
Muốn hỏi tại sao hắn lại biết cô sống ở đâu, bỗng dưng cô sực nhớ lại... chắc có thể là hắn đã xem hộ chiếu của cô.
- Hửm?
Chu Thanh Hề nhướn mày chờ đợi.
- Không gì! Vậy chú có biết đứng đầu thành phố C là hai nhà Giang - Chu không?
Người đàn ông thong thả gật đầu, ừm một tiếng, Giang Tịch tiếp tục.
- Tôi chưa nghe qua tiếng tăm của nhà họ Trần trong thành phố.
- Vậy chú lấy gì mà có thể so được với Chu gia và Giang gia?
- Vậy theo em nói, người xứng đáng làm bạn trai của em chỉ có nhà họ Chu thôi đúng không?
Một tiếng thở hắt ra vô cùng khinh thường truyền đến tai Chu Thanh Hề.
- Nhà họ Chu? Tôi không có hứng thú.
- Chỉ cần có một gia tộc địa vị cao hơn Chu gia.
- Tôi không ngại cùng với người đó "kết thân".
Câu mập mờ cuối cùng của Giang Tịch nói ra khiến ấn đường dày của người đàn ông không khỏi thắt lại, nhưng chớp mắt nó liền giãn ra khiến người ta không kịp nhìn thấy.
Trong thân tâm của hắn không ngừng suy nghĩ đến chuyện "kết thân" kia của cô là có ý nghĩa gì?
Chẳng lẽ... là lên giường với kẻ đó?
Bàn tay phía dưới cảm nhận được sự di chuyển chậm lại, Giang Tịch mới hiếu kỳ nhìn lên, nhưng biểu cảm của người đàn ông vẫn không đổi.
- Em có thù oán với Chu gia đến vậy sao?
- Đại loại là vậy.
Xác nhận được tin này, Chu Thanh Hề liền im bặt, những lời thú nhận về thân phận thực sự của hắn đột nhiên cũng nuốt ngược vào trong.
Nếu nói ra hắn là Chu Thanh Hề, người nhà họ Chu, chẳng khác nào mối quan hệ của hai người bọn họ chấm dứt tại đây?
Không biết tại sao cô ghét Chu gia, nhưng hiện tại hắn muốn ở bên cạnh cô, chuyện hiểu lầm sau này, hắn sẽ từ từ tìm hiểu và hoá giải với cô sau.
Đến lúc đó hắn tự mình đến thú nhận sự thật với cô cũng chưa muộn.
Nói là làm, Chu Thanh Hề liền cúi đầu hôn lên đầu mũi cô, đảm bảo.
- Chuyện địa vị không thành vấn đề, tôi có thể giúp em.
Mặc dù trên dưới nhà họ Chu ai cũng quyền cao chức trọng, địa vị ngút trời, nhưng địa vị của Chu Thanh Hề lại chiếm vị trí quan trọng nhất.
Giang Tịch không ngốc, cô vừa nghe đã hiểu nhưng vẫn còn có chút mơ hồ.
- Tôi không thích những kiểu đàn ông nói được nhưng không làm được.
Khoé miệng Chu Thanh Hề cười ẩn ý.
- Tôi cũng không thích kiểu đàn ông như thế.
- Trong tay tôi có thẻ Kim Cương, đặc biệt dành cho khách VIP của IMT.
- IMT?
IMT là một trung tâm mua sắm lớn nhất cả nước, dành riêng cho các tầng lớp giới thượng lưu do Chu gia thành lập.
Mỗi năm để duy trì được thẻ thành viên hạn mức kim cương này, chắc cũng phải tốn kém mất vài căn biệt phủ và vài chiếc siêu xe Lamborghini.
Song những người sở hữu những chiếc thẻ này hẳn là phải có địa vị rất cao, đồng thời còn minh chứng cho thân phận và quyền lực của bản thân trong tầng lớp giới thượng lưu.
Thậm chí Giang gia cũng chỉ có thẻ thành viên ở hạn mức Vàng cao cấp mà thôi.
Theo như những gì ông nội của cô nói, thì người sở hữu chiếc thẻ thành viên với hạn mức kim cương ở trong thành phố C này, chỉ có duy nhất Chu Thanh Hề.
Sao người này lại có được?
- Chú nói ở thành phố C đúng không? Vậy chú biết Chu Thanh Hề chứ?
- Đương nhiên biết.
Giang Tịch gật đầu.
- Cả thành phố tôi chỉ biết có Chu Thanh Hề là sở hữu chiếc thẻ Kim Cương này.
- Sao chú lại...
Lời cô không sai, nhưng danh sách thành viên sở hữu chiếc thẻ quyền lực này, chỉ có Chu Thanh Hề hắn là nắm rõ nhất.
- Bé cưng, em có tin thẻ này là Chu Thanh Hề tặng riêng cho tôi không?
Đã phóng lao thì buộc phải theo lao vậy.
Nhưng hắn nói dối mà lòng không hề cảm thấy tội lỗi, vẻ mặt cũng chẳng hề biểu hiện một nét áy náy nào.
Chu Thanh Hề đưa cho hắn?
Có nên tin không? Ngay cả người nhà họ Giang hắn còn không để vào mắt, sao có thể nghiêng người đưa chiếc thẻ giá trị này cho một người trong một gia tộc không hề có tăm tiếng?
Nhìn thấu suy nghĩ của Giang Tịch, Chu Thanh Hề lại phải lên tiếng một lần nữa.
- Em không tin, vậy trong mấy ngày chúng ta hẹn hò ở đây tôi sẽ liên hệ gọi cho Chu Thanh Hề, để em đối chất.
- Có yên tâm chưa?
Cái này cũng được sao?
Đang suy nghĩ những điều người đàn ông này nói, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn đổ liên tục.
Sau khi nhận cuộc điện thoại đó, cô trông thấy sắc mặt của hắn thay đổi hoàn toàn.
Nhưng khi quay sang nói chuyện cô, giọng điệu hắn vẫn dịu dàng cưng chiều như cũ.
- Bé cưng, nằm đây chờ tôi, một lúc nữa quay lại, tôi sẽ tắm cho em.
- Á?
Hai hàng lông mày thanh tú bất giác giật liên hồi, ngay sau đó cô liền xấu hổ đẩy hắn ra.
- Không cần, không cần, tôi tự tắm được.
- Thật không?
- 18 năm nay, tôi vẫn tự thân vận động, không gì không được.
Nói xong, cô lồm cồm bước xuống giường, nhẹ nhàng đi vào nhà tắm nhưng quên mất bản thân đang không một mảnh vải che thân.
Dáng đi hai hàng của cô khá thú vị, lập tức được thu vào trong tầm mắt đỏ ngầu của người đàn ông.
- Đi cũng quyến rũ như vậy sao?
Lẩm bẩm một hồi, ánh mắt hắn lại bắt gặp một dòng dịch thể màu trắng đục của hắn hoà với một chút máu hơi đỏ của cô đang chảy dọc xuống bắp đùi.
Khúc thịt ở hạ thể lại đau nhức một trận.
- Giang Tịch, đừng chọc tay sâu quá.
Giang Tịch chợt sững sờ đứng ngây người trước cửa phòng tắm, sau đó cô quay lại nhăn nhó nhìn hắn.
- Hả? Chọc... chọc cái gì?
- Ý tôi là, đồ của tôi ở bên trong em, em đừng có chọc tay sâu vào rồi móc ra, cẩn thận xước bên trong.
Ngón tay hắn vừa chỉ chỉ vào hạ thể cô vừa thẳng đuột nói.
Giang Tịch thẹn quá hóa giận, chỉ muốn độn thổ chết quách đi cho xong.
Thấy trên sô pha có vài cái gối vuông vắn nhỏ, cô liền cầm lên ném liên tiếp về phía hắn.
- Đồ lưu manh...
- Đồ biến thái...
- Đồ dâm dê...
Giận dữ xong một trận, cô lại xoay người đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa một tiếng.