Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Ngỏ ý

Chu Thanh Hề nhìn ra được vẻ tức giận trên gương mặt trẻ này nên mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dáng vẻ trông không có gì là lo lắng hết, phong thái vừa vương giả vừa nhàn nhã dựa lưng vào thành giường.

- Tôi không có thói quen đeo bao...

Lại là câu nói cô nghe thối lỗ tai rồi!

Chưa nghe hết ý đằng sau của người đàn ông, Giang Tịch liền hất bàn tay nóng bỏng kia ra, đồng thời lớn tiếng mắng hắn thậm tệ.

- Chú đúng là đồ vô trách nhiệm.

- Tôi gặp rất nhiều kiểu đàn ông khốn nạn rồi.

- Nhưng chưa thấy ai lại khốn nạn kiểu như chú.

Lời nói của cô càng lúc càng không kiểm soát được.

Trong khi tâm trạng của Giang Tịch kích động, Chu Thanh Hề vẫn bình tĩnh ngồi đối diện với cô, nghe hết những lời tức giận của cô.

Quả nhiên là người có kinh nghiệm sống lâu năm, bản tính điềm tĩnh không thể ngày một ngày hai mà rèn luyện được.

Vô trách nhiệm? Hắn có nói sẽ không chịu trách nhiệm sao?

Khốn nạn? Điều này hắn thừa nhận, hắn thực sự đúng là có chút khốn nạn, vừa gặp đã liền lên giường với cô, lại còn không mang bao phòng bị.

Nhưng trước nay quy tắc của hắn vẫn rõ ràng, điều gì đã quyết thì sẽ không ai lay chuyển được.

Dù cho mối quan hệ của hai người sau này có thể hơi phức tạp, nhưng hắn hoàn toàn không để ý.

Hai đầu lông mày nhướn lên hai cái, giọng điệu trở nên u ám nhưng vẫn đề cao sự nghiêm túc.

- Tôi vô trách nhiệm chỗ nào?

- Chẳng phải tôi nói rồi sao? Chỉ cần em đồng ý làm người phụ nữ của tôi, tôi không bỏ em.

- Nếu em có thai, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

- Chúng ta cùng nhau nuôi dạy nó.

Giang Tịch trợn trừng mắt nhìn hắn, bao nhiêu lời cô muốn nói đều bị câu "chúng ta cùng nhau nuôi dạy nó." của hắn làm cho nghẹn họng, đầu lưỡi cũng bắt đầu tê dại, chẳng biết nói gì hơn cứ lắp ba lắp bắp.

- Th... Thai... thai gì chứ?

- Chú... chú... chú nghĩ chú bách phát bách trúng chắc?

Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của hắn tràn đầy vẻ tự hào cô lại cảm thấy bất lực.

- Đúng là ăn nói chẳng ra làm sao.

Bất chợt cơ thể mềm yếu nóng lên như có một luồng hơi nóng từ sa mạc thổi đến, đôi đồng tử lai hai màu nâu đen liếc ngang liếc dọc xung quanh để giảm bớt sự xấu hổ.

Ai ngờ... ánh mắt lại vô tình nhìn chòng chọc vào hạ bộ trần trụi của người đàn ông.

Nó dường như đang to lên trông thấy, dịch thể lúc hai người giao hợp vẫn còn áo trên khúc thịt đỏ tím, óng ánh lấp lánh đến thu hút, mắt mã hé mở không ngừng tiết ra dịch nhờn, khúc thịt cường tráng dựng đứng ở giữa hai bắp đùi săn chắc, chốc chốc lại giật giật như thể đang vẫy chào với Giang Tịch.

Tầm mắt của cô mờ dần đi, nán lại ở nơi đó rất lâu, không khỏi bị Chu Thanh Hề phát giác ra.

Đôi môi mỏng cười gian xảo, đôi mắt thâm thúy híp lại quan sát biểu hiện mê mẩn của cô khi nhìn khúc thịt cứng của hắn.

Quá lộ liễu!

Nhưng hắn lại thích cái cách cô nhìn hắn như vậy.

Bàn tay nổi bật với vài đường gân tay, trông rất nam tính đột ngột đưa lên che đi khúc thịt đang rỉ nước, trêu chọc cô.

- Ai cho em nhìn khúc thịt đỏ tươi của tôi.

Nhờ hành động của người đàn ông mà đã kéo Giang Tịch trở về với thực tại.

Câu nói ngạo mạn của hắn khiến cho da mặt cô không khỏi nóng rát, giống như đang đưa sát vào đống lửa đang cháy rừng rực.

Giang Tịch cực kỳ ngượng ngùng, cô chỉ hận ngay bây giờ không thể đào một cái hố chui xuống.

Rốt cuộc là cô thích cái đó của hắn hay là sự mê mẩn nhất thời của kẻ mới bị phá thân?

Mặc kệ là kiểu nào, nhưng hành động mất kiểm soát vừa rồi của cô, thực sự quá biến thái, quá mất mặt!

- Ai... Ai thèm nhìn chứ.

Cái đầu nhỏ cúi gằm xuống nhanh chóng quay đi hướng khác.

Hai chân chưa kịp chạm đất, Giang Tịch liền bị một thế lực kéo ngược trở lại giường.

- Ưm...

- Đồng ý làm bạn gái của tôi, em sẽ có nó.

Nó? Nó nào?

Giọng nói trầm trầm khàn khàn, hết sức dụ hoặc cứ văng vẳng bên tai Giang Tịch khiến cho xương cốt cô mềm nhũn, lúc mở mắt ra, gương mặt tuấn tú điên đảo lòng người kia đã kề sát vào mặt cô.

Một trận nóng hổi từ bụng dưới lan tỏa ra các bộ phận lân cận khác, có vẻ như trận nóng đó đang muốn thiêu đốt phần bụng dưới của cô ngay tại chỗ.

Vừa cúi đầu cô liền trông thấy một khúc thịt cứng rắn đang yên vị tại nơi đó, khung cảnh thực sự mê người, thoáng chốc làm cho hô hấp của Giang Tịch trở nên nặng nề, đúng hơn là sắp nghẹt thở.

Cô cảm nhận rất rõ sức nặng của nó đang đè lên bụng cô.

Trái tim nhỏ bé vô thức run lên không rõ nguyên nhân, giây tiếp theo bàn tay mềm mại lại cảm giác được có một bàn tay khác đang cầm lấy khống chế, rồi dẫn nó đến cái nơi bát quái kia.

Người phía trên còn ra sức dùng giọng điệu thì thầm vào tai cô thúc giục như thể dùng thuật thôi miên.

- Mau sờ nó đi, nó rất nhớ em, bé cưng à!

Cổ họng cô chợt nuốt khan một ngụm.

- Làm bạn gái của tôi, thế nào?

Có phải bọn họ phát triển quá nhanh rồi không?

Ra quyết định vào lúc đầu óc không tỉnh táo, có phải quá hấp tấp không?

Cô không lên tiếng trả lời.

Ánh mắt lưỡng lự nhìn hắn chằm chằm như thể đang chờ đợi một điều vô hình gì đó.

Dáng người cao khoẻ tối màu hơn so với da thịt cô một tông, đang giam giữ cô ở phía dưới, những ngón tay với những khớp xương rõ ràng vuốt ve lấy mái tóc hơi bệt của cô gái.

- Không tin tôi à?

- Hay chúng ta ở đây hẹn hò vài ngày, rồi em ra quyết định?

Không thấy cô đáp lại, Chu Thanh Hề không giận, hắn vẫn điềm đạm lên tiếng.

- Sao không trả lời?

- Em không trả lời làm sao tôi biết được em muốn gì?

Bàn tay hắn vẫn dẫn dắt cô vuốt ve khúc thịt đỏ tím.

- Em không trả lời, tôi sẽ cho rằng em im lặng là đã đồng ý làm bạn gái của tôi rồi nha.

Hai đầu lông mày xinh đẹp cuối cùng cũng động đậy, cau có nhìn hắn.

- Ai... ai... ai đồng ý làm bạn gái chứ?

Cô không thấy hắn giận dữ, chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng cười với cô một cái, vẫn là giọng điệu vừa dịu dàng vừa dụ dỗ đó, vẻ mặt dường như rất thành khẩn.

- Vậy em nói cho tôi biết xem, làm thế nào em mới có thể làm bạn gái của tôi?