Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: (H) Tại sao không đeo bao?

Làm đàn ông dĩ nhiên hắn không thể khoan nhượng cho những kẻ thích khiêu khích hắn.

Từng tế bào não bị những lời nói của cô đả kích đột nhiên trở nên kích động dữ dội.

Chu Thanh Hề đột ngột siết chặt cơ bụng, hai tay hắn xoay người cô lại ấn xuống giường không chút thương tiếc.

- Giang Tịch, em được lắm!

- Em chết với tôi.

Hắn giận dữ ra mặt, một tay giữ lấy phần gáy yếu ớt của cô gái, tay còn lại hắn nắm lấy cổ tay của cô giam giữ ở đằng sau, thắt lưng hung hãn từ phía sau tiến đến chạy nước rút với những đợt tiết tấu đáng sợ.

Quả nhiên động tác như con thú hoang xổng chuồng mà cô thấy ở trên phim, làm cô thở không ra hơi, chỉ có thể trào dâng cơn la hét, đồng thời còn hợp tấu chung với âm thanh dâm đãng của hai thể xác đang va chạm lẫn nhau.

- A a a....

Dường như cơ thể cô lúc này đã hoàn toàn bị người đàn ông kiểm soát.

Bên trong mị thịt ấm nóng liên tục co rút kịch liệt, khúc thịt đưa đến đâu cũng buộc cô phải đón nhận đến đấy, không được phép cự tuyệt.

Càng vào nơi sâu nhất hắn càng cảm thấy thoải mái, thoải mái đến mức mắt mã phải lập tức phóng thích ra ngay.

Hắn cúi người hôn lên hai bên bả vai run rẩy của Giang Tịch, khoang mũi chợt ngửi thấy thoang thoảng mùi mồ hôi từ các lỗ chân trên cơ thể cô đang rả rích tiết ra.

Song Chu Thanh Hề hắn cũng cảm nhận được cơ thể này đang phản ứng rất mạnh mẽ, hai bắp đùi run lên như cày sấy, cơ bụng co thắt, hai chiếc bánh bao sữa không ngừng phập phồng lên xuống theo nhịp thở.

Cả người cô nằm sụp xuống giường, nhưng cái miệng nhỏ bên dưới vẫn hết lần này đến khác phun ra một lượng lớn chất dịch, vừa chảy xuống hạ bộ của hắn vừa nhỏ ướt ga giường.

Đã thành ra như vậy rồi, nhưng cô vẫn nằm đấy ngoan ngoãn thở hổn hển, nuốt lấy khúc thịt vẫn còn cứng ngắc của hắn.

Không cảm thán cũng không được.

- Bảo bối! Có biết bản thân em dâm đãng lắm không hả?

- Còn bảo ngứa nữa hay không?

- Tốc độ này em thoả mãn chứ?

- Dám đem nhưng lời đó nói ra với tôi?

- Không phạt em nặng, chẳng khác nào em xem tôi là phế nhân, có đúng không?

Giang Tịch quỳ úp mặt ở dưới ga giường, vừa nức nở vừa cắn chặt răng chịu đựng cho qua hết cơn cực khoái này.

Nước mắt sinh lý không biết vì sao lại tuôn ra nhiều như vậy chứ?

Những lời hăm he của hắn Giang Tịch vờ đi như không nghe thấy, cô nằm ở đấy chỉ biết cảm nhận những nụ hôn nóng bỏng của hắn đang rải đi khắp bờ lưng của cô.

Tê dại hết cả người.

Nhưng mà cô có nói gì quá đáng đâu?

Cô chỉ bảo hắn cô ngứa với bảo hắn cải thiện tốc độ như yếu sinh lý thôi mà.

Mẹ nó!

Biết vậy cô không nói theo phim, mất mặt quá đi mất!

Mặc dù mất mặt thật, nhưng cô thấy cảm giác này cũng không tệ lắm!

Cô rất sướng nha!

Chẳng lẽ bản chất thật của cô lại là người có máu M chăng?

Sau một hồi lâu nhắm mắt tịnh dưỡng để cơ thể bình phục, cô lại cảm nhận được sự chuyển động ở hạ thể.

Hắn lại chơi tiếp?

Bên dưới không phải không muốn tiếp tục, mà là hình như bụng cô kêu đói rồi.

Từ lúc đi thi cho đến lúc lên máy bay cô vẫn chưa ăn sáng đầy đủ, chỉ đơn giản ăn tạm cái bánh và uống ly nước cam qua loa mà thôi.

- Đói sao?

Nói thôi hắn cũng không hết tức giận, mà hắn còn phải vung tay tát lên mông Giang Tịch một cái mới thoả mãn.

Ngần ấy năm sống , chưa bao giờ có ai dám đánh vào mông cô, vậy mà hôm nay lại bị tên đàn ông xa lạ tát đến chục lần.

Cô dứt khoát không lên tiếng để bày tỏ thái độ bất mãn.

- Trả lời mau!

Chu Thanh Hề rút khúc thịt rời khỏi người Giang Tịch, bao nhiêu chất lỏng đặc sệt tanh nhẹ có màu trắng đục bất ngờ ồ ạt tuôn ra, men theo bắp đùi cô chảy xuống ga giường.

Giây sau, hắn đưa tay lật người Giang Tịch lại, bốn mặt nhìn nhau, cô không biết nói gì chỉ liếc xéo Chu Thanh Hề một cái.

- Đói cho nên mới mềm nhũn người đây này.

Cô nhỏ giọng quát hắn, nhưng thật ra cô cũng không muốn thừa nhận là cô bị hắn chơi đến mềm nhũn đâu.

Thừa nhận thì làm sao cô làm người chứ?

- Phải không?

- Phải không cái gì? Nụ cười đấy của chú là sao?

Nhìn là biết đang chế giễu cô rồi.

Khỉ thật!

Khoé miệng hắn ban nãy chỉ nhợt nhạt cười không rõ ràng nhưng sau khi nghe xong giọng điệu hờn dỗi này của cô, hắn mới cười xán lạn hơn.

Thân hình săn chắc tràn ngập mùi nội tiết tố nam đang nghiêng người nằm xuống bên cạnh Giang Tịch, vuốt ve lấy mái tóc đang bị ướt át mồ hôi của cô, nói.

- Không có gì! Tắm rửa xong, tôi dẫn em đi ăn.

- Ò.

Giang Tịch chiếu lệ "ò" một tiếng, rồi dùng sức ngồi dậy, chưa kịp phản ứng thì hai mắt cô liền tối sầm lại.

Sao... sao "thứ đồ" của hắn lại chảy ra từ huyệt nhỏ của cô?

Nãy giờ cô biết có thứ gì đó chảy ra, nhưng cô chỉ đinh ninh rằng đó là dịch thể của cô mà thôi.

Không nghĩ... không nghĩ lại là thứ này.

- Trần Tiếu chú!!!

Nghe Giang Tịch ầm ĩ, Chu Thanh Hề mới từ từ ngồi dậy.

Ánh mắt hắn nhìn theo ngón trỏ cô đang chỉ, trong lòng cũng không suy nghĩ gì nhiều.

- Là của tôi.

- Tôi là biết là của chú, ý tôi đang nói, tại sao chú không đeo bao?

Giang Tịch khá hoảng sợ, câu cuối cô hét lên trong vô thức, thực sự cô không muốn dính đến những chuyện hại thân như vậy.

Huống hồ, cô chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ? Bản thân lo còn chưa xong, học hành chưa tới nơi tới chốn nữa là...