Chương 12: (H) Chủ động quyến rũ
Kỳ thực cô thấy đồ vật của hắn rất hấp dẫn, không đen đúa xấu xí như những người khác, nhìn khá đẹp mắt, màu của khúc thịt kia đậm hơn màu da của hắn một chút, các đường gân trên thân gậy mặc dù hơi dữ tợn thật, nhưng cô cảm thấy nhìn như vậy rất mạnh mẽ.
Giang Tịch thừa nhận bản thân khá sợ đau, thoáng nhìn sơ cô đã thấy nó quá lớn so với "tiểu Giang Tịch" nhưng không biết tại sao cô cứ như bị thôi miên.
Còn không biết xấu hổ đưa ngón trỏ chạm vào đầu nấm đang nhễ nhại "nước miếng" xoa xoa vài cái rồi ấp a ấp úng phủ đầu.
- Tôi... tôi không có kinh nghiệm... ngồi trên.
Khoé miệng già dặn hiện lên một nụ cười đểu cáng, trong mắt Giang Tịch, cô lại thấy hắn rất quyến rũ.
Bàn tay lớn luồn qua tấm lưng trần mịn màng của Giang Tịch, có ý nâng đỡ cô ngồi dậy.
- Em ngồi lên sẽ tự động biết làm thôi, không quen thì một hai lần sẽ quen.
- Còn mệt quá... thì cứ dạng chân đấy tôi giúp em.
Những câu hắn nói ra dường như vừa để thôi thúc vừa để trấn an Giang Tịch, nghe khá êm tai.
Không do dự, Giang Tịch lập tức lồm cồm bò dậy, hào hứng vắt vẻo qua người hắn.
Bên dưới Chu Thanh Hề đã cầm sẵn khúc thịt đậm màu, dựng đứng lên để Giang Tịch dần dần chìm xuống.
- Ưm...
Giang Tịch rên rỉ rất khó chịu, vừa vào các mị thịt bên trong lập tức quấn lấy hắn, vắt hắn đau không chịu nổi.
Hắn cúi đầu hôn lên bầu ngực đang phập phồng quyến rũ, khàn khàn nhẹ nhàng nói lên tiếng lòng.
- Thả lỏng đi bảo bối, em vắt tôi sắp gãy rồi.
Sau khi cho nơi tư mật của Giang Tịch làm quen với kích thước phình lớn của vật nam tính, hai tay Chu Thanh Hề mới nâng hai bên mông mềm mại lên, thắt lưng ở phía dưới từ tốn đưa đẩy.
- Ưm...
Cô không phủ nhận, thực sự cảm giác này rất tuyệt vời, ban đầu phá thân có chút không quen, nhưng dưới động tác chậm rãi của người đàn ông giúp cô làm quen, Giang Tịch cảm thấy lần đầu của bản thân giao cho hắn, thật không uổng.
Mặc dù chẳng hề biết gì về thân phận của hắn.
Không phải cô lẳng lơ phóng túng khắp nơi mà là trông gương mặt của người đàn ông này cô cảm giác như vừa gặp đã gần gũi, còn không biết tại sao lại tin tưởng hắn đến như vậy!
Thân hình cô không phải quá bé, mà là do Chu Thanh Hề hắn quá to lớn, cảm giác lười biếng dựa vào lồng ngực vừa rộng lớn vừa ấm nóng này vô cùng thoả mãn.
Giang Tịch nghiêng mặt dựa vào bả vai của Chu Thanh Hề thở hổn hển.
Trông thấy đầu ngực tí hon hơi thẫm màu kia của người đàn ông, nhìn còn nhỏ hơn cô gấp bốn lần.
Giang Tịch liền cười cười nham hiểm, đưa tay véo hắn.
- Ưm...
Đã khó chịu giờ còn bị cô véo, hắn càng khó chịu hơn, đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, đôi bàn tay đang cố định cặp mông đột nhiên buông ra, thả mông Giang Tịch rơi xuống tự do.
- Aaa...
Nhưng không sao...
Sau một hồi lâu được hắn cọ xát, bên trong Giang Tịch lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy, cần được hắn an ủi sâu hơn.
Dù hơi bất ngờ, thế nhưng cô lại cảm thấy khá thoải mái.
- Chú... chú dám trả thù?
Hắn nở một nụ cười rất vô hồn, sau lại cúi đầu hôn lên trán Giang Tịch, cả người cô bỗng dưng bị động tác bất ngờ này của hắn làm cho tê cứng tứ chi.
- Em dễ chịu hơn chưa?
- Đồ vật của tôi rất khó chịu.
Khó chịu? Giang Tịch cũng cảm thấy sắc mặt của Chu Thanh Hề không ổn, không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng đại loại là sự khó chịu đang được bộc lộ rõ trên khuôn mặt.
- Đồ của chú cũng ra vào bên trong tôi mà, sao không thoải mái được?
- Tốc độ rùa bò này... em nghĩ thoả mãn được tôi?
- Hả?
Bàn tay hắn vỗ nhẹ vào mông cô một cái.
- Hả cái gì?
- À! Sao chú không biết tăng tốc từ từ để bản thân cảm thụ được một chút sung sướng à?
Còn dám mở miệng chất vấn hắn?
Còn không phải sợ cô khó chịu, không quen với dị vật hay sao?
Những tiếng lòng của hắn bị cô chọc cho tức, nên hắn đành chôn vùi ngược vào trong, lười biếng tranh luận với cô.
Bầu không khí tự nhiên lâm vào tình trạng bế tắc, Giang Tịch cũng không muốn nghe câu trả lời.
Bởi vì cô biết câu trả lời rồi, chỉ muốn chọc ghẹo chú già này một chút mà thôi.
- Chú...
Nghe cô gọi mà hắn chả thèm muốn phản ứng.
- Chú giận rồi à?
- Không.
Cọc cằn vậy nhỉ?
Giang Tịch bĩu môi, rồi di chuyển đến gần bên tai Chu Thanh Hề, vươn đầu lưỡi mềm mại ra liếm dái tai hắn một vòng, rồi mút vào miệng.
- Hừ...
Đột nhiên bên dưới cô cảm nhận được kích thước của đồ vật bên trong kia lại lớn hơn một chút.
Tiểu yêu họ Giang này, chết tiệt thật!
Mở miệng ra là nói những câu khích bác hắn, ngậm miệng thì lại đi âm thầm trêu chọc hắn.
Đúng là chẳng mấy tốt đẹp!
- Chú! Chú phản ứng rồi.
Giang Tịch thích thú dùng ngón trỏ thon dài chọc vào má hắn cười đắc ý.
Người đàn ông nheo mắt cúi nhìn khuôn mặt gợi đòn của cô, đồng thời tóm lấy ngón tay nghịch ngợm kia đe doạ.
- Đừng vuốt râu hùm.
Chậc... Này là giận thật rồi!
- Chú! Chú biết không?
- Giang Tịch thích làm tình với chú.
- Bên dưới của Giang Tịch cảm thấy ổn hơn rồi, bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy lắm.
- Chú! Chú mau đến làm Giang Tịch đi.
Nói xong cô rướn cổ lên chủ động hôn đôi môi mỏng của Chu Thanh Hề, nụ cười lộ rõ vẻ dâm đãng, chủ yếu là muốn kích thích và quyến rũ người đàn ông này.