Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: (H) Ăn ngực đến cực khoái

Cảm giác hạ thể như bị xé toạc, Giang Tịch trở nên ngoan ngoãn bất thường, cô không còn dám lộn xộn, chỉ nằm im bất động, mặt mũi nhăn nhúm.

Chốc chốc lại thở hắt ra một tiếng, rồi chờ cho cơn đau dần dần tản đi.

- Chú! Di chuyển nhẹ nhẹ chút.

Giọng nói của Giang Tịch chợt yếu ớt.

Chắc là cô nhóc này đã cảm nhận được cơn đau nên mới bắt đầu nhỏ nhẹ cầu xin sự nhẹ nhàng của hắn đây mà!

Khoé miệng người đàn ông nhẫn nhịn không cười.

Hạ thể của Chu Thanh Hề vẫn chưa có bất cứ động tác nào, hắn chống hai tay hai bên, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn cô từ phía trên, ánh mắt thể hiện sự độc đoán hiếm có.

- Em không có quyền ra lệnh cho tôi.

- ??

Cơn đau ập tới làm đại não của Giang Tịch nhất thời mơ hồ quên mất bản thân đang trong vai một cô sinh viên yếu thế.

Ở trạng thái hiện tại, cô cũng không còn tâm trạng để nhập tâm vào vai diễn vớ vẩn này nữa, nên đã thẳng thừng lên tiếng cắt ngang.

- Dừng diễn trò đi, tôi đang đau thật.

Đây là lần đầu của cô, trước đây quả thực cô không biết nó sẽ đau đến xé ruột như vậy, nhưng khi cảm nhận được thì chuyện đã xảy ra rồi.

Nhìn nét mặt căng thẳng, viền trán bóng lưỡng còn tiết ra một tầng mồ hôi mỏng, ấn đường cau có không giãn, Chu Thanh Hề liền đưa tay nhào nặn một bên ngực nhỏ của Giang Tịch.

- Em thả lỏng đi, thấy khó chịu thì biểu hiện ra, để tôi biết mà điều chỉnh.

- Ừm...

Đúng là nói đổi liền đổi, giây trước còn lạnh như băng, rét như cắt, vậy mà giây sau đã trở mặt thành người biết quan tâm, ấm áp không thể tả nổi.

Nhưng dường như cô thích người đàn ông lúc này hơn, có chút gì đó sự dịu dàng, có chút chút gì đó sự cưng chiều cô.

Giang Tịch bất giác nở một nụ cười hài lòng, cô cúi đầu nhìn người đàn ông một bên nhào nặn ngực mình một bên gặm nhấm đầu ngực nho nhỏ của bản thân, mà cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa thích thú.

Cô chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác kỳ lạ này.

Bỗng dưng một ngày, tự nhiên được một người đàn ông to xác, còn lớn hơn cô gần chục tuổi ở trên người cô liếm liếm mút mút cái bánh bao sữa nho nhỏ của cô, còn cô cứ giống như một bà mẹ đang cho con bú.

Vốn dĩ khuôn mặt chỉ ửng đỏ phơn phớt nhưng vì quá thẹn thùng nên đã đỏ bừng đến mức sắp chín.

Rõ ràng chẳng có sữa mà tại sao đám đàn ông cứ thích bâu lại bú vậy nhỉ?

Đầu ngực bị hắn ngậm mãi không buông, nhưng không phải cô không cảm nhận được, ngược lại cô cảm nhận rất rõ ràng.

Chiếc lưỡi thô ráp liên tục đánh qua đánh lại, cạ tới cạ lui, còn không ngừng khảy khảy bỡn cợt ở trong miệng hắn, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy âm thanh chụt chụt vô cùng dâm mỹ.

Vừa nhìn xuống cô liền trông thấy cái miệng của hắn đang hút lấy đầu ngực lên, kéo ra một chút.

- Ưm... chú...

Không biết có phải do lần đầu nên quá nhạy cảm hay không, mà nhìn thấy hành động này của hắn và cảm nhận được từng đợt liếm mút mãnh liệt của hắn, hoa viên xinh đẹp ở phía dưới của cô cũng chợt co rút rồi đạt cơn cực khoái đầu tiên.

- Aaa... tôi ra...

Giang Tịch hai mắt nhắm nghiền, miệng há hốc thở hổn hển, thân trên ưỡn lên một độ cong vừa phải, một tay nắm chặt ga giường, một tay giữ lấy gáy của Chu Thanh Hề như thể không cho cái miệng của hắn rời khỏi đầu ngực của cô.

Người đàn ông cũng không có ý định rời đi, chỉ là một viên thịt nho nhỏ, nhưng không biết sao hắn lại mê mẩn cái cảm giác được ngậm nó trong miệng.

Hạ thể Chu Thanh Hề đau tức muốn phát điên, nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn lại cơn đau, nhanh chóng rút dương cụ ra khỏi hạ thể khít khao của Giang Tịch.

Nếu không làm như vậy thì chưa kịp giao hợp hắn đã bị vách thịt non nớt bên trong vắt cho thành bã mất.

Lần đầu quan hệ không thể tránh khỏi mọi thứ chỗ nào trên người cũng đau nhức, nhưng hắn đã cố gắng hết sức thay phiên làm hai bên đầu ngực để cô không có cảm giác đau rát đó.

Giang Tịch cảm thấy hơi hụt hẫng, bởi cảm giác sung sướng sao giống như công tắc điện vậy, bật tắt rất nhanh liền trôi qua cơn cực khoái.

Cô cảm thấy chẳng thoả mãn gì cả.

- Giang Tịch, tôi làm ngực em đau không?

Đột nhiên chất giọng khàn khàn của Chu Thanh Hề cất lên, Giang Tịch cũng hoàn hồn cúi xuống, cô nhìn thấy hai bên đầu ngực sưng đỏ đang phủ một lớp bóng nhẫy, không cần nghĩ cô cũng biết đó là nước miếng của hắn để lại.

Giang Tịch lắc lắc rồi lại gật gật.

Biểu hiện rối loạn của Giang Tịch khiến hai đầu lông mày của Chu Thanh Hề không khỏi phát ra tín hiệu khó hiểu.

- Ừm... Vừa đau vừa tê, nhưng không đến nỗi, chỉ là tôi thấy cơn sướng này ngắn hơn sức tưởng tượng của tôi.

Còn phải nói?

Muốn cơn sướng kéo dài dĩ nhiên cô phải cần hắn.

Khi không tự nhiên trời đất lại sinh ra âm dương để làm gì?

Chính là để cân bằng lẫn nhau.

Chu Thanh Hề cười cười, rồi chống người dậy ngả sang bên cạnh Giang Tịch, một tay hắn cầm dương cụ ướt át đầy chất lỏng của cô vuốt ve như một tên biến thái, một tay hắn vuốt ve đầu cô như thể thú cưng.

- Em muốn cơn sướng kéo dài, thì phải ngồi lên nó.

Ánh mắt Chu Thanh Hề nhìn vào hạ thể của chính mình, nhướn mày hai cái.