Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Mắt Xích Câu Chuyện

Cố phu nhân biết không thể thuyết phục con trai mình, trong lòng bà có chút tiếc nuối. Nhưng nhìn cảnh tượng vợ chồng hoà thuận, Cố Khương Mạc yêu thương Tang Dụ như vậy bà cũng mừng. Nói cho cùng, lớp trẻ bây giờ khác ngày xưa, về suy nghĩ hay phong cách sống đều khác. Cố phu nhân thở dài, phải chăng bà đã quá cổ hũ? Nhưng sống đến từng tuổi này rồi, bà còn thay đổi được gì nữa.

Nắm lấy tay Tang Dụ, Cố phu nhân vỗ nhẹ: "Được rồi, lớp trẻ các con không thích sống với người già gò bó, mẹ hiểu hết. Không sao, nếu sau này nó bắt nạt thì con cứ về Cố gia sống với bố mẹ, bố mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con. Mẹ ấy à, hơi lắm điều một chút, hơi hay nói một chút nhưng mẹ cũng không có ý gì đâu".

"Vâng cảm ơn hai bác đã hiểu cho con". Tang Dụ cảm động nhìn Cố phu nhân, cô nói tiếp: "Nhưng mà, còn một chuyện con muốn nói với mọi người...".

Bố Cố đang trò chuyện với Cố Khương Mạc, nghe cô nói thế thì tò mò: "Có chuyện gì thế, con cứ mạnh dạn nói đi".

"Con...".

"Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là gia thế của cô ấy có chút tự ti. Mẹ nhớ không, ngày xưa mẹ dạy con là việc ai làm, người đó chịu hậu quả, càng không nên trách người vô tội?".

"Ừm mẹ nhớ, sao thế?"

"Bố mẹ của Tang Dụ làm ăn không sạch sẽ, cô ấy sợ làm Cố gia mất mặt. Nhưng mẹ à, cô ấy không có tội, từ bé tới lớn đều bị vết nhơ đó ảnh hưởng, chưa bao giờ được sống cuộc đời hạnh phúc. Nhưng giờ thì khác, cô ấy có con rồi, con sẽ không để hai mẹ con phải chịu khổ. Con mong rằng bố mẹ cũng giống con, không đánh đồng ai cả. Việc bố mẹ cô ấy làm cũng đã phải trả giá, chúng ta đừng để ý tới chuyện này được không?" Cố Khương Mạc nghiêm túc, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Tang Dụ mà an ủi. Giờ phút này anh biết cô rất sợ, sợ bố mẹ Cố không đồng ý về gia cảnh của cô, cũng sợ đứa trẻ sinh ra sẽ thiếu thốn tình thương của cả bên nội, ngoại.

Cố lão gia- Cố Trạc nghi ngờ, ông hỏi lại: "Làm ăn không sạch sẽ? Con nói cụ thể ra là vấn đề gì".

"Buôn bán ma túy".

Tang Dụ mấp máy môi, cô cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ngoài ra, trọng án năm đó còn có thêm hai chữ giết người".

Vừa nói xong, tách trà trong tay Cố Trạc rơi xuống, ông run rẩy: "Bố cô chẳng nhẽ là...là Tang Diệp Cung?".

"Vâng, sao bác biết ạ?"

Cố lão gia nhìn kĩ Tang Dụ, gương mặt này đúng là có vài phần giống Tang Diệp Cung, không nhầm lẫn đi đâu được. Ban đầu nghe tới họ, ông an ủi mình chắc chỉ là trùng tên thôi, nhưng không ngờ lại chính là người đó.

Ngẩng mặt lên đối diện với Cố Trạc, Tang Dụ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nhận, quay sang thấy Cố phu nhân mặt mũi cũng trắng bệch.

Chưa kịp để cô thắc mắc, Cố phu nhân đã tức giận: "Nhà chúng tôi không thể chứa chấp cô, xin lỗi cô mời cô về cho!".

Chỉ tay về phía cửa chính to lớn, Cố phu nhân nhìn cô với ánh mắt uất hận. Tang Dụ vội vàng đứng lên, cúi đầu chào Cố lão gia cùng Cố phu nhân. Lững thững bước ra khỏi Cố gia bằng sự thắc mắc, cô bắt chiếc xe taxi gần đó về nhà.

Cố Khương Mạc đơ người, anh định đuổi theo Tang Dụ thì mẹ Cố đã nói: "Con không được đuổi theo nó, loại người như vậy không bao giờ được bước chân vào Cố gia. Ngay cả đứa con của cô ta cũng vậy, đều là loại nghiệt chủng!".

"Mẹ à, đó là cháu nội của mẹ đấy. Nó mang trong mình dòng máu của Cố gia, mẹ nói nghiệt chủng là nghiệt chủng thế nào?"

"Vậy hôm nay mẹ nói cho con biết, người mà Tang Diệp Cung đâm chết là cô của con đấy! Năm đó ông ta cưỡng hiếp cô con không được, uất ức trong người nên đâm chết ngay khi cô ấy chỉ mới 20 tuổi. Con tỉnh táo lại cho mẹ, Cố gia không bao giờ được lấy con của kẻ thù. Ngay cả đứa con trong bụng cô ta cũng phải biến mất, con hiểu ý mẹ chứ? Cô con không những là bạn thân của mẹ, mà còn là đứa em gái duy nhất của bố. Nếu phải chọn tình thân máu mủ với người ngoài thì con chọn ai? Nếu như con nhất quyết muốn cưới đứa con gái ấy về thì mẹ tác thành cho hai đứa, cứ cưới đi rồi đừng bao giờ nhìn mặt bố mẹ nữa!".

Anh nắm chặt tay đứng sững lại trước cửa. Không thể nào, tại sao người đâm chết cô ruột của anh lại là bố cô được? Nhất định là có hiểu nhầm gì đúng không?

Cố Khương Mạc không tin, chắc chắn là có hiểu nhầm gì thôi! Chẳng nhẽ thật sự trùng hợp đến thế sao, người con gái anh yêu lại chính là con gái ruột của kẻ giết chết cô anh?

"Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi mẹ, không thể nào đâu". Anh nở nụ cười khổ trên môi, bàn tay đấm mạnh vào tường.

Cố phu nhân nức nở, bà ngồi bịch xuống ghế sofa: "Mẹ cũng muốn đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng con à sự thật mãi mãi là sự thật, không thể chối bỏ được đâu. Chính miệng cô ta nói bố ruột của cô ta là Tang Diệp Cung. Từ đầu tới cuối, tất cả đều không có sự nhầm lẫn nào cả. Con biết vì sao mẹ luôn cấm cản Chu Chu theo nghề diễn viên không? Bởi vì chính vì nghề diễn viên đấy mới đưa cô con vào đường chết. Tang Diệp Cung xem mấy bộ phim cô con đóng, sau đó nổi tính thú thèm muốn, bắt đầu theo dõi con cô rất lâu, cái này giới trẻ con gọi là fan cuồng đấy. Bố mẹ không muốn nói với các con, vì sợ đả kích. Lúc nào cũng dấu kín trong lòng, nhưng con à những chuyện các con không biết không phải là không thể. Hôm nay mẹ nói rồi, cả đời này ai cũng đừng hòng làm trái ý mẹ!" ...

24 năm về trước...

Sau khi đỗ đại học, Lý Nhiễm cùng Cố Linh học tại Thanh Hoa. Như thường lệ vào mỗi sáng sớm, Lý Nhiễm sẽ đến Cố gia để gọi Cố Linh đi học: "Cố Linh, dậy đi học thôi, đừng có ngủ nữa".

Gọi từ cửa vọng vào, bên trong không một ai trả lời lại. Mãi vài phút sau, người đàn ông lịch lãm, đẹp trai mặc bộ vest màu đen tiến tới, mỉm cười chào hỏi với cô: "Nhiễm Nhiễm tới đấy à, Cố Linh vẫn đang ngủ trên phòng, em lên đánh thức nó dậy giúp anh nhé. Anh bận rồi, đi làm trước đây".

Gật đầu chào Cố Trạc, Lý Nhiễm ngoan ngoãn chạy thẳng lên lầu gọi Cố Linh.

Kéo Cố Linh từ trên giường xuống đất, Lý Nhiễm vỗ má cô ấy: "Học trưởng Trình hôm nay chơi bóng rổ, cậu không dậy đi học là không được gặp nữa đâu".

Nghe thấy ba chữ "học trưởng Trình", Cố Linh tỉnh cả ngủ, lật đật đứng dậy từ dưới đất rồi đi vệ sinh. Cô ấy còn cằn nhằn nói: "Sao cậu không nói sớm với tớ. Hôm qua đi quay quảng cáo về muộn quá không kịp đắp mặt nạ, da mặt hôm nay cũng không trắng trẻo, làm sao bây giờ? Trời ơi, nhỡ học trưởng Trình thấy tớ gặp cậu ấy mà lôi thôi thì biết giấu mặt vào đâu? Nhiễm Nhiễm à, tìm trong tủ giúp đỡ một bộ đồ thật đẹp đi, tớ đắp mặt nạ một chút xong sẽ ra ngay".

Bĩu môi với câu trả lời của Cố Linh, cô tiến tới tủ quần áo to bự của cô ấy tìm đồ. Vài phút chọn lựa, ngẫm nghĩ về sở thích của học trưởng Trình, cô rút ra một chiếc áo sơ mi và quần bò màu xanh, thêm một chiếc áo ngắn mặc lồng bên trong.

Vật lộn với cái nhà tắm, thì sau mười mấy phút đồng hồ Cố Linh cũng ra. Nhìn bộ đồ cô đặt ngay ngắn trên giường, cô ấy ngoan ngoãn mặc vào.

Bước ra khỏi nhà khá muộn, hai người cùng nhau ngồi trên xe riêng của Cố gia tới trường. Nhưng được nửa đường, Cố Linh nhận ra mình quên túi chườm bụng ở nhà. Mà theo thói quen của cô ấy, nếu đến tháng không có đồ chườm bụng thì sẽ rất khó chịu. Nhìn thấy quán siêu thị bên đường, Cố Linh bảo tài xế dừng lại ở ngã tư, sau đó lật đật chạy xuống mua đồ. Lý Nhiễm định đi cùng nhưng Cố Linh từ chối, cô ấy nói đi một mình vẫn ổn.