Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Tôi cũng giống như anh

Trong căn phòng tối ôm, cô ngồi trên chiếc giường rộng lớn trong lòng bộn bề suy nghĩ “Giờ mình đã bị anh ta nắm thóp rồi, nếu bỏ chạy thì ba sẽ gặp nguy hiểm.” Cạch! Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch, cô bất giác nhìn về phía cửa, bóng dáng ai đó đang dần tiến lại gần chiếc giường. “Ai đó?” “Là tôi.” Giọng nói này, là Trần Tịch, là anh ta. Muộn thế này sao anh ta còn tới đây? Không lẽ…Cô sợ hãi thu mình lại, đặt chân xuống đất định bỏ chạy nhưng đã bị một bàn tay giữ lại. “Bỏ tôi ra, không muốn!” Cô vùng vẫy. “Em đã đủ 18 tuổi rồi không phải sao. Còn chống cự…” “Tôi…” Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm trọn dưới người anh, cô ra sức vùng vẫy nhưng bị anh giữ chặt hai tay, ấn mạnh xuống giường. Trong bóng tối, sáng lên ánh mắt anh nhìn cô, nó làm cho cô cảm thấy lạnh sống lưng, cô nhắm nghiền mắt né tránh ánh nhìn của anh. Đột nhiên, cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra phía sau lưng mình, cảm nhận được có ai đó đang vòng tay ôm lấy cô. Cô bất ngờ khi nhìn thấy anh ôm cô từ phía sau mà không làm gì hết, chỉ im lặng nằm cạnh. Cô vội quay người nhìn sang thì bị anh giữ chặt lại. “Tôi chỉ ôm em ngủ thôi nên ngoan ngoãn nằm im đi.” Cô im lặng không nói gì, cứ để anh ôm mình như vậy. Anh ngày càng tiến gần cô hơn, nhẹ nhàng ôm lấy cô, hít lấy mùi hương trên người cô, giọng thủ thỉ: “Người em thơm thật đấy.” “Lâu rồi tôi mới ngủ chung với người khác… Em có nghĩ tôi cô đơn không?” Trước câu hỏi của anh, cô trầm tư không đáp lại. Cô thấy bản thân mình cũng giống anh, có nhiều tiền thì sao chứ? Người ngoài nhìn vào làm sao có thể hiểu những gì họ trải qua. Cô cũng giống anh… rất giống. Thời gian cứ thế trôi qua, họ ngủ cùng nhau hết một đêm. Cô ngủ mà không một chút đề phòng anh, bản thân thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau, cô giật mình thức dậy, anh đã rời đi từ lâu. Cô nghĩ ngợi gì đó rồi đặt chân bước xuống giường, vội chạy xuống bếp phụ giúp mọi người, dù gì ở đây cô cũng không làm gì nên cảm thấy rất buồn chán. “Cô Hà Linh, mọi người nhớ cô lắm đó, cứ nghĩ không thể gặp lại cô nữa.” Trước sự hỏi han của mọi người cô chỉ cười nhạt mà không đáp lại. “Mà ở đây em nhỏ tuổi nhất mà mọi người cứ xưng hô chị - em là được rồi.” “Nhưng…” “Không sao mà cứ xưng vậy đi. Mà chị Mai này, Trần… cậu chủ nhà này bình thường không đi làm à, tại em thấy anh ta cứ ở nhà mãi.” “Hừm! Trước đây thì cậu chủ hay vắng nhà nhưng mà từ khi em được đưa đến đây thì cậu ấy hầu như không ra ngoài.” “Vậy còn ba mẹ anh ta, trước giờ em không thấy họ… họ sống ở nơi khác sao?” Nghe thấy câu hỏi của cô bọn họ tỏ ra lúng túng, ai cũng liếc mắt nhìn nhau. Chị Mai nắm lấy tay cô kéo lại gần, ghé sát tai nói nhỏ. “Chị nói em cái này em đừng nói cho ai nha… Từ khi đến làm việc chị nghe đồn là ông bà chủ trước kia không mấy hòa thuận và ông chủ còn cưới vợ bé.” “Vợ bé sao?” “Ừ, nghe nói cô ta rất xinh đẹp, ông chủ mê đắm đuối luôn, từ đó bỏ mặt bà chủ và cậu chủ nhỏ. Haiz! cậu chủ rất đáng thương khi còn nhỏ mẹ cậu mất sau khi hạ sinh cô chủ và vài năm sau đó thì ba và mẹ kế cũng qua đời do tai nạn giao thông.” “Vậy là anh ta vẫn còn một người em gái sao?” “Cô chủ đang du học ở Mỹ, trước giờ chị chỉ nghe tới chứ cũng chưa gặp mặt.” Hà Linh trầm tư, trút một hơi thở dài “anh ta cũng cô đơn nhỉ” thì bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, cô có thể cảm nhận hơi ấm truyền tới tai mình. “Em đang làm gì đó?”