Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Rắc rối

Trên hành lang dài, Hải Ly đang bước nhanh về phía trước. Nhỏ sợ sẽ chạm mặt gã con trai xấu xa đó, sợ sẽ bị văng xuống đất một lần nữa, trong đầu bắt đầu xuất hiện hiền ảnh tối hôm đó. Nhỏ nhập tâm đến mức hai tên mặc vest đen xuất hiện trước mặt mình lúc nào không hay, cho đến khi cảm nhận được ai đó đi chắn trước đường đi của mình. Đôi mắt nâu to lập tức ngước lên nhìn, hai kẻ lạ mặt.

"Con nhóc này từ đâu chui ra vậy?"

Gã con trai ngoài ba mươi lên tiếng, gương mặt điển trai để đầu đinh, tai trái còn đeo một chiếc khuyên dài, nét mặt hứng thú chăm chú không rời khuôn mặt của nhỏ. Tên Kai đứng phía sau gã lập tức trả lời.

"Là con gái của Trịnh La Hải. Cậu chủ đã đưa về một tuần trước."

"Vậy sao? Thằng Thụy từ lúc nào lại đổi gu thích cừu non vậy. Thú vị nhỉ."

"Nhóc đã bị nó xơi chưa? Mỏng manh vậy thì chịu được mấy hiệp đây?"

Đinh Vũ vừa nói vừa chạm tay vào bờ vai mảnh khảnh của nhỏ, Hải Ly lập tức lùi người về phía sau, nhíu mày thể hiện cho sự khó chịu với gã biến thái trước mắt. Nhỏ gặp phải rắc rối rồi.

"Thằng Thụy sẽ không để ý khi chú nó làm thịt con cừu non này đâu phải không Kai?"

Tên Kai đứng im, hắn chẳng dám mở miệng. Đinh Vũ nhếch môi lên cười nửa miệng, Hải Ly nhận ra sự nguy hiểm lập tức quay người co giò chạy thật nhanh về phía trước. Hắn không vội đuổi theo mà chỉ bước về phía trước, môi vẫn giữ điệu cười nửa miệng đó.

"Bắt cừu thôi."

Hắn dứt lời, chân bắt đầu tăng tốc đuổi theo cô gái nhỏ. Hải Ly không dám ngoáy ra phía sau, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Qua nhiều dãy hành lang cơ thể nhỏ bắt đầu thấm mệt, hơi thở cũng nặng nhọc hơn, tốc độ chậm dần đi. Đinh Vũ đã đuổi đến phía sau chỉ cách nhỏ khoảng chục mét. Khoảng cách sau đó lại ngắn hơn, ngắn hơn chút nữa, cho đến khi bàn tay to lớn đã chạm được tay nhỏ mà ghì lại kéo vào lòng.

"Cục cưng chạy không thoát đâu. Ngoan anh thương."

Hơi thở của hắn phả vào tai khiến nhỏ ghét bỏ.

"Bỏ ra!"

Hải Ly cố gắng dằn mình thoát khỏi bàn tay hắn nhưng vô ích, cứ như trứng chọi với đá, thật bất lực. Nhỏ hy vọng Alex sẽ xuất hiện, đôi mắt nâu to nhìn ra dãy hành lang rộng trước mắt, có lẽ sẽ chẳng ai đến cứu nhỏ cả.

"Đến giọng nói cũng ngọt vậy sao, anh rất thích."

Đinh Vũ ghì nhỏ nhấn vào tường, đôi môi mỏng cứ vậy hung hăng trên gương mặt non nớt.

"Không... biến đi! đừng... đừng chạm vào tôi!..."

Nhỏ bất lực nói không ngừng, Khi sự kinh tởm đang dần đến giới hạn thì giọng nói trầm ấm cất lên cứ như một cọng cỏ cứu mạng.

"Ông chú, xin hãy buông con bé ra. Chưa có sự cho phép của cậu chủ vẫn mong ông chú đừng tự ý làm càn."

Alex từ xa chạy đến, thở dốc. Hắn bước đến nhìn nhỏ rồi cúi đầu trước mặt Đinh Vũ. Bờ môi Đinh Vũ dừng lại trên gương mặt nhỏ, một cái nguýt dài khó chịu. Hải Ly thừa dịp nhanh chóng chạy ra phía sau lưng Alex, bàn tay mảnh khảnh bất giác nắm lấy một góc áo vest của hắn.

Chát...

Gương mặt Alex quay phắt bốn mươi lăm độ, hằn lên dấu đỏ của lằn ngón tay.

"Thằng chó! Được thằng Thụy coi trọng thì không xem tao ra gì sao? Thằng Thụy phải gọi tao một tiếng chú thì mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao."

"Tôi không dám. Nhưng không có lệnh của cậu chủ..."

Chát...

Alex chưa dứt lời thì đã bị ăn thêm một cái tát, đến nỗi môi cũng rách ra mà rỉ máu. Hải Ly tay siết chặt góc áo hắn, ghét bỏ nhìn tên khốn trước mặt. Xem ra Alex không thể bảo vệ nổi nhỏ.

"Thứ tao muốn mày cản được chắc. Đừng có đem thằng nhãi đó ra hù tao. Biến sang chỗ khác trước khi tao dí súng vào đầu mày!"

Hắn nói xong liền mạnh tay kéo nhỏ về phía mình, mặc dù nhỏ cố gắng ghì lại nhưng hắn chỉ mất hai giây đã bế nhỏ lên vai mặc sức cho nhỏ giãy giụa. Alex đứng yên một chỗ bất lực nhìn nhỏ bị đưa đi, bất giác nhìn xuống góc áo vest đã bị nhàu nát. Chỉ có Đinh Thụy mới có thể cứu nhỏ, nghĩ vậy hắn liền chạy về hướng ngược lại, hắn phải nhanh đi tìm Đinh Thụy.