Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Vị cứu tinh

Khu F.

Đinh Thụy xuất hiện trước mặt Alex như một vị cứu tinh trên hành lan. Nhìn bộ dạng của Alex khiến anh nhíu nhẹ mày.

"Mày vừa đi đánh trận về hả?"

"Cậu chủ. Ông chú vừa về đây." Hắn thở dốc. Giọng nói cũng gấp ráp.

"Thì sao?"

"Hải Ly... À không. Con gái của Trịnh La Hải bị ông chú đưa đi rồi."

Nghe đến nhỏ anh mới nhớ ra chuyện hôm đó đã từng ra lệnh đem nhỏ về, nhưng anh lại không mấy bận tâm, chẳng qua là tùy hứng đem về thôi.

"Đến tên cũng biết rồi à. Mày đến nói với tao để làm gì? Con nhỏ đó thì liên quan gì đến tao?"

Đinh Thụy sải chân lạnh lùng rời đi. Alex cảm thấy không thể thuyết phục anh liền đánh liều lên tiếng.

"Ông chú nói cậu chủ chẳng là cái thá gì cả, nên đã cho người đem hết số vũ khí ở kho B đem bán cho một ông trùm ở Thái vào đêm qua."

Đinh Thụy hơi khựng lại, nở nụ cười kỳ dị rồi sải chân đi luôn. Alex nhanh chóng đi theo phía sau, hắn biết chỉ có như thế mới khiến anh bận tâm mà đi tìm chú mình tính sổ. Nhưng hậu quả về sau khó mà nói được.

***

"Không... bỏ ra... đừng có chạm vào tôi..."

Giọng nói bất lực cất lên trong căn phòng lớn, hai hàng nước mắt cứ vậy mà uất ức lăn ra. Bờ môi hung hăng của Đinh Vũ làm loạn trên cổ nhỏ. Bàn tay to lớn kéo rách chiếc váy lụa để lộ chiếc áo con màu trắng sữa bên trong. Hải Ly dùng hết sức cố đẩy hắn ra nhưng không thể. Bàn tay nhỏ vẫn luôn chống đẩy trước ngực hắn, yếu ớt ngăn cản.

"Alex... cứu tôi... "

"Không ai cứu nổi em đâu. Ngoan, anh sẽ nhẹ tay."

Đinh Vũ thì thầm vào tai nhỏ, nở nụ cười thích thú, Khi hắn sắp dời môi mình xuống bộ ngực nhỏ của Hải Ly thì cánh cửa bị tung vào bằng lực khá mạnh.

Rầm!

Thứ âm thanh mạnh mẽ làm Đinh Vũ phải dừng tay mà ngoái nhìn. Hải Ly khẽ thở phào, vội đẩy người lùi vào trong, mắt liếc nhìn xem vị ân nhân của mình là ai. Người con trai cao lớn từ bên ngoài bước vào, khí chất cao ngạo, đẹp trai ngời ngời.

"Chú lấy đâu ra cái quyền tự ý làm càn vậy!"

Giọng nói trầm lạnh cất lên thị uy. Đinh Vũ giật mình nhưng lại trở về thái độ ngạo mạng lập tức đứng dậy, chỉnh lại quần áo đứng đối chất với cháu trai của mình.

"Gì chứ Đinh Thụy, mày vì một đứa con gái mà lớn tiếng với chú mình sao? Không phải là mày chứ."

Đinh Thụy liếc mắt nhìn sang cô gái nhỏ đang ôm ngực trên chiếc giường lớn, đôi mắt nâu lạnh như nhìn xoáy sâu vào mắt anh, một ánh nhìn phức tạp. Anh nở nụ cười chế giễu, nhướng mày nhìn chú mình.

"Đừng đánh trống lãn, vũ khí ở kho B chú lấy cái quyền gì mà bán đi? Chú là chê đệm quá êm hay chăn quá ấm sao?"

"Mày nói gì vậy Thụy? Vũ khí ở kho B thì liên quan gì đến tao?"

Đinh Vũ liền phản bác, hắn không hiểu chuyện gì. Nhìn vào mắt hắn khiến anh lập tức quay phắt người nhìn về phía tên cận vệ của mình. Alex bị trừng mắt liền cúi đầu im không dám nhúc nhích, hắn là bất đắc dĩ phải gạt anh. Anh rõ được mọi chuyện, dù tức giận nhưng khi nhìn vào cô gái nhỏ, cơ mặt lại giãn đi đôi chút.

"Vẫn là nên nhắc nhở chú. Những thứ tôi chưa chưa phép nếu còn đụng vào thì đừng trách tôi không nể tình chú cháu."

Đinh Thụy dứt lời liền quay người rời đi, trước khi đi còn để lại cho Alex cái nhìn cảnh cáo. Hải Ly được Alex bế ra ngoài, Đinh Vũ vẫn đứng đó hằn hộc mắng chửi Đinh Thụy.

"Thằng chó. Ngay cả thể diện cũng không cho tao, rồi sẽ có ngày tao đạp mày dưới chân. Khiến mày ngay cả ngốc đầu cũng chẳng ngốc nổi . Cứ đợi đi cháu trai yêu dấu."