Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Trải Qua Ngày Mới Hạnh Phúc Cùng Nhau

Sau một đêm vận động quá sức, sáng hôm sau Cố Tần Chu tỉnh dậy với cơ thể đau nhức.

Đập vào mắt đầu tiên là căn phòng xa lạ, nơi đây còn đẹp gấp nhiều lần so với căn phòng khách sạn bé tí kia. Ngó nghiêng một hồi, nhìn chiếc điện thoại của anh đặt ngay ngắn trên bàn, cô vội cầm lấy xem giờ thì mới biết, hoá ra bản thân đã ngủ lâu tới vậy.

Bước chân thử xuống giường, Cố Tần Chu ngã quỵ vì quá đau. Hai chân bên dưới như bị liệt, cô run rẩy không thể đứng lên nổi.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, thân hình cao lớn quen thuộc lại đập vào mắt.

Châu Tư Dã vừa vào phòng, thấy cô ngã dưới đất liền lao nhanh tới đỡ.

Cố Tần Chu cự tuyệt, mặc dù bên dưới rất đau nhưng cô không cần sự giúp đỡ của anh. Đêm qua cô rõ ràng đã van xin rất nhiều, hét đến khản cổ họng rồi mà anh không chịu dừng. Bây giờ cô thành ra thế này là tại ai? Đồ cầm thú, đúng là đàn ông khi dục vọng dâng cao thì chỉ sống bằng nửa thân dưới!

Cố gắng bám trụ vào thành giường, cô khó khăn nhích từng chút một đứng dậy nhưng vô ích. Châu Tư Dã thấy thế, liền mỉm cười bế cô lên trong sự vùng vẫy: "Em vẫn còn sức à, hay chúng ta làm thêm phát nữa nhé. Dù sao đêm qua em ngất quá sớm, anh vẫn chưa thoả mãn".

Cố Tần Chu nghe xong phát hoảng, hai hàng lông mày cô cau lại, biểu thị sự ghét bỏ: "Anh biến đi, đừng có mà được nước làm tới!"

"Ừm, vậy anh được nước làm tới thì sao nào, em định xử phạt anh à?"

"Cút, em đói rồi!"

Bế Cố Tần Chu đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi cả hai người lại cùng nhau ăn trưa.

Nhìn các món ăn trên bàn, nào là canh khoai tây, thịt sườn nướng, cá hấp,...bụng Cố Tần Chu lại reo lên. Không thèm chờ anh lấy nốt thức ăn khác, cô nhanh chóng cầm đũa gắp cho chính mình một miếng sườn.

Vị sườn chua chua cay cay, khi cắn vào trong miệng lại rất mềm, không hề dai tí nào. Im lặng thưởng thức hết món này tới món khác, Cố Tần Chu mới sực nhớ ra một điều, quay sang hỏi Châu Tư Dã.

"Chết rồi, em quên chưa xin nghỉ sáng. Nhất định đoàn làm phim đang tìm em".

Gắp cho cô một miếng cá không xương, anh thản thiên nói: "Yên tâm, anh đã bảo lão Hạ xin cho em rồi, hôm nay thời gian của em chỉ có thể dành cho anh". Thở phào nhẹ nhõm, gắp miếng cơm bỏ vào miệng, cô thoả mãn: "Ừm, ngoan quá còn biết giúp em xin nghỉ cơ đấy".

"Ăn đi, nói nhiều quá đi mất thôi".

Bĩu môi nhìn anh, Cố Tần Chu ngoan ngoãn ăn hết hai bát cơm. Nhìn chiếc bụng no căng, cô dựa người vào ghế: "Không ăn nổi nữa đâu, anh tự ăn đi".

Mỉm cười nhìn cô nũng nịu, Châu Tư Dã đứng dậy bê bát đi rửa.

Cố Tần Chu ngồi ở bàn, đưa tay chống cằm ngắm nhìn bờ vai vững chắc, cùng chiếc eo lấp ló sau áo của anh. Cô hối tiếc, đêm qua có dịp được nhìn rõ như thế mà cô lại bỏ lỡ! Lại nhớ về cơn ác mộng đêm qua, thân dưới cô còn tê dại, đau nhức không chịu nổi.

Ánh mắt căm hận nhìn Châu Tư Dã đang rửa bát, cô thầm phỉ nhổ trong lòng. Đồ cầm thú, đồ biến thái, đồ vô lại! Cả ngày chỉ biết ức hiếp cô, lần nào cũng làm cho cô khổ sở đến tột cùng. Thương thay cho tấm thân mềm yếu của mình, cô làm mặt quỷ sau lưng anh.

Quay đầu lại phía sau, Châu Tư Dã chứng kiến toàn bộ cảnh cô phán xét, đánh giá mình. Anh mỉm cười, vừa lau bát vừa nói: "Anh không tệ đến thế đâu, em làm mặt quỷ xấu chết đi được".

"Anh bảo ai xấu, có anh mới xấu ấy! Vừa cầm thú, vô sỉ, còn vô lại nữa!"

Chu cái mỏ hình trái tim xinh xinh lên cãi nhau, Châu Tư Dã không nhịn được đi tới, hôn chụt một phát lên môi cô: "Em lên ngồi im đó ngoan ngoãn đi, đừng có nũng nịu với anh. Vẻ mặt của em bây giờ rất gợi tình có biết không?"

"...".

Cố Tần Chu cạn lời, không còn từ gì để có thể miêu tả Châu Tư Dã lúc này.

Rửa bát xong, cả hai cùng nhau ngồi trên ghế sofa phòng khách xem phim. Dựa vào bờ vai vững chắc của anh, cô nổi thú tính xấu. Nhìn màn hình tivi, Cố Tần Chu giả vờ cười, tay vỗ vào chiếc bụng đầy múi của anh, thỉnh thoảng còn xoa thêm vài cái.

"Thích thì cứ sờ đi, có ai cấm em sờ đâu?"

"Không có...ai mà thèm". Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, không dám đối diện với anh.

"Được, thì không thèm. Vậy bây giờ anh muốn em xoa bụng cho anh thì sao?"

"Vậy...còn tạm được". Cố Tần Chu thoả mãn sờ cơ bụng rắn chắc của Châu Tư Dã, cô hài lòng: "Hoá ra anh cũng có cơ bụng luôn này".

"Ừm".

"Mà nhà này của anh mua?".

"Ừm".

"Mua từ bao giờ thế".

"Đêm hôm bay sang đây, anh chọn nhà mới để bắt em vào ở".

"...". ...

Tại Cố gia, Cố phu nhân- Lý Nhiễm nắm lấy tay Tang Dụ, bà vui vẻ nhìn cô: "Hay con chuyển vào Cố gia sống đi, để mẹ chăm sóc cho. Bây giờ bầu bí mang thai đi lại bất tiện, Khương Mạc nó còn bận công việc, con ở lại mẹ chăm sóc cho".

Tang Dụ thấy sự nhiệt tình của Lý Nhiễm thì hơi lo lắng, đá chân Cố Khương Mạc. Anh thấy thế liền lên tiếng, giải vây giúp cô: "Con về đây chỉ thông báo với bố mẹ một tiếng thôi. Vợ con con tự chăm được, mẹ không cần phải lo".

"Nhưng mà mẹ là con gái, hiểu rõ hơn con cũng có kinh nghiệm nhiều hơn con. Cứ để con bé ở đây, mẹ giúp con chăm sóc".

Cố Khương Mạc cự tuyệt, không đồng ý. Bây giờ Tang Dụ đang mang thai, mẹ Cố còn có rất nhiều quy tắc về ăn uống, xong rồi lại áp dụng lên người cô, anh tin chắc Tang Dụ sẽ không chịu nổi. Ở với anh, ngày nào cô cũng được anh chăm sóc quen rồi, giờ về đây phải sống khuôn khép với mẹ Cố, thì cô chắc chắn không chịu. Vả lại, anh cũng quen với mùi hương của Tang Dụ, có cô ở bên cạnh anh an tâm hơn nhiều. Tóm lại là gia đình nào vẫn nên về gia đình ấy, mẹ Cố thích hợp sống với bố Cố, còn Tang Dụ thì vẫn sống với anh.

"Mẹ à, mẹ chỉ cần ngày ngày đi chơi bài với mấy phu nhân nhà bên thôi. Vợ của con, nhất định con sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu".