Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 25: Một Khi Dục Vọng Dâng Tới Não, Đàn Ông Chỉ Sống Bằng Nửa Thân Dưới (h+)

Đèn điện trong phòng sáng lên, gương mặt đỏ ửng vì khóc của Cố Tần Chu hiện ra, Châu Tư Dã nín cười an ủi: "Được rồi, không trêu em nữa. Mau vào phòng đi".

"Em không vào!" Cố Tần Chu giận dỗi, cô đứng lì tại đó không chịu di chuyển.

Ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, Châu Tư Dã kéo gần khoảng cách giữa đôi bên. Nâng cằm Cố Tần Chu lên, anh từ từ hôn vào trán, xuống mắt, rồi má cuối cùng là đến môi. Lần hôn này khác trước, anh không mạnh bạo, cũng không ngấu nghiến mà chỉ nhẹ nhàng xâm nhập. Khi chiếc lưỡi anh len lỏi trong miệng cô, cảm giác vị rượu hơi nhàn nhạt sộc lên. Tay giữ eo cô cũng không còn bình tĩnh nổi, anh bắt đầu mò vào sờ soạng tấm lưng sau lớp áo của cô.

Nhả ra một sợi chỉ nhỏ như trong truyền thuyết, Cố Tần Chu bị Châu Tư Dã hôn đến xây xẩm mặt mày, cả người mờ mịt. Còn chưa kịp định hình, anh đã bế xốc cô lên, để chân cô quặp vào người anh, dính sát vào cửa.

Đặt một nụ hôn xuống cổ Cố Tần Chu, Châu Tư Dã hỏi nhẹ: "Em muốn thử chơi trò kích thích không?"

Cô hơi do dự nhưng vẫn trả lời: "Cái...cái đó em không có".

Như được sự đồng ý của Cố Tần Chu, Châu Tư Dã không nói hai lời, trực tiếp bế cô về phía giường ngủ. Đặt nhẹ nhàng cô nằm xuống, anh giam Cố Tần Chu trong vòng tay to lớn.

Từng cúc áo bắt đầu được cởi, thân thể Cố Tần Chu nhanh chóng trần trụi, không còn mảnh vải che thân. Ngượng ngùng khi bị Châu Tư Dã nhìn, cô ôm lấy bộ ngực đẫy đà, không dám đối diện với anh.

Vuốt ve phần eo nhỏ nhắn, Châu Tư Dã di chuyển về phía trước. Gỡ bỏ tay của cô ra khỏi ngực, anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống rồi li*m mút. Sự kích thích từ cảm giác mới lạ, cả người cô ưỡn cong về phía trước. Một tay nắm lấy đầu anh, tay còn lại cô bịt chặn miệng, ngăn những tiếng ám muội phát ra.

Li*m mút chán chê nơi đẫy đà của người con gái, Châu Tư Dã bắt đầu nhìn xuống nơi khe suối chật khít kia. Chỉ cần tưởng tượng một lát nữa sẽ được đâm vào, phía bên dưới của anh cương cứng lúc nào không hay.

Dạng chân cô hình chữ M, Châu Tư Dã giờ đây có thể thấy rõ được phía bên dưới không chút che đậy. Bàn tay hư hỏng của anh di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng còn miết nhẹ hạt đậu nhỏ. Mật dịch bên trong nhanh chóng trào ra, Cố Tần Chu ngượng ngùng hơi khép hai chân lại.

Phía bên dưới đã căng cứng, Châu Tư Dã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu trên người. Chiếc thắt lưng da hàng thật giá thật của anh rơi cũng xuống đất, tạo ra một tiếng rõ kêu.

Phóng thích con quái thú đang vùng vẫy phía sau chiếc quần âu, Châu Tư Dã hiện giờ đau muốn phát điên. Nhưng anh biết, giờ phút này không thể vội vàng. Nếu như anh cứ đâm thẳng vào, vậy thì Cố Tần Chu sẽ rất đau. Lần lượt cho từng ngón tay vào, anh đều bị hoa nguyệt siết chặt đến đầu não tê dần. Dùng con quái thú trêu đùa miệng hoa nguyệt, Cố Tần Chu khó chịu uốn éo, cả người nức nở lên từng đợt.

Rút trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ, anh nhanh chóng đeo bao vào cho chính mình. Dạng chân cô căng ra hết mức, tay anh nắm eo cô, đâm một phát thật mạnh, dương vật nhanh chóng được bao bọc bởi hoa nguyệt.

Bên dưới đau như xé rách cả người, Cố Tần Chu khóc nức nở: "Rút...rút ra! Châu...Tư Dã sẽ rách mất...hic".

An ủi cô bằng hai ba cái hôn, anh vẫn không có ý định bỏ qua cho cô đêm nay. Dục vọng đã lấn át tới não, Châu Tư Dã hiện giờ đã không thể làm chủ chính mình. Lần đầu cảm giác phá thân, anh sướng muốn điên người. Sau hơn ba mươi năm độc thân, hiện giờ được nếm trải mùi vị của trái cấm, làm sao anh có thể bỏ qua?

"Ngoan, thả lỏng ra một chút sẽ hết đau. Em đừng siết chặt như vậy, anh cũng khó chịu".

Nghe lời Châu Tư Dã, cô bắt đầu thả lỏng, cảm giác đúng là không còn đau như trước nữa.

Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng anh cũng tiếp tục luận động phía dưới. Đâm rút liên hồi, cả người cô bắt đầu thấy tê dại, sung sướng. Cong người đưa về phía trước, ngón chân cô co quắp lại vì run.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, Châu Tư Dã vẫn miệt mài cày quốc bên dưới, dường như không có dấu hiệu dừng lại. Anh đổi hết tư thế này đến tư thế khác, không bỏ qua một giai đoạn nào. Cố Tần Chu mệt lả người, không chịu nổi được nữa liền kêu gào: "Đồ cầm thú buông em ra, em thực...sự...aaa không chịu nổi được nữa...hic sẽ rách mất!"

"Một chút nữa, đợi anh bắn nốt lần này sẽ thả em được không? Ngoan nào".

"Cút, câu này anh đã nói mấy tiếng trước rồi. Con mẹ nhà anh, Châu Tư Dã em không yêu anh nữa đâu!"

Ánh mắt tối sầm lại, anh đâm mạnh phía bên dưới lần nữa như muốn trừng phạt cô: "Em nói lại lần nữa? Em không yêu ai cơ?"

"Hức...không có. Thả em raa".

Châu Tư Dã không muốn dừng chủ đề này lại, anh tiếp tục gặng hỏi cô: "Cố Tần Chu là của ai?"

"Của Châu Tư Dã".

"Anh không nghe rõ, em nói to lên của ai cơ".

"Aaaa...của Châu...Tư Dã". Bị đâm một cái sâu đến điểm G, cô run rẩy nức nở mà nói. Nắm chặt lấy drap giường, không bao lâu sau Cố Tần Chu ngất lịm đi.

Nhìn Cố Tần Chu im lặng nằm dưới thân mình, Châu Tư Dã lúc bấy giờ mới chịu dừng lại. Rút chiếc bao cao su thứ năm xuống đất, anh đứng dậy bế cô đi tắm.

Thay ga giường mới tinh sạch sẽ, đặt cô nằm xuống, sau đó anh mới bắt đầu dọn dẹp qua phòng ngủ.

Ngắm màn đêm bên ngoài cửa sổ, sau mấy năm chờ đợi cuối cùng Châu Tư Dã cũng thành công thu phục cô. Cảm giác được bắt nạt cô dưới thân mình, anh nghĩ lại thôi cũng thấy sung sướng.

Cố Tần Chu chỉ có thể là của anh, mãi mãi chỉ có thể là của Châu Tư Dã. Đời này, kiếp này anh hứa sẽ chăm sóc cho cô đến khi anh trút hơi thở cuối cùng. Đã là người của Châu Tư Dã này, hiện tại tương lai cô muốn chạy cũng không được nữa rồi!

Nằm trên giường ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.