Chương 61: Dùng cả đời để dõi theo bóng lưng của người
Tại Thủ Đô, trong hộp đêm sầm uất nhất thành phố, tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc cùng những tiếng reo hò, trai gái lẫn lộn quấn lấy nhau lắc lư điên cuồng khiến cho bầu không khí nồng đậm tính truỵ lạc, sa ngã. Lục Thời Uẩn ôm mỹ nữ vuốt ve nấu cháo lưỡi quên hết trời đất. Dương Kỳ cùng Đường Khang vừa uống vừa nói chuyện, song vì quá ồn mà hai người phải ghé sát vào tai nói, không tiện nhưng khá vui vẻ. Sở Khinh Vũ khó chịu nới lỏng cà vạt, nhìn màn hình điện thoại trên bàn loé sáng, hắn mở lên xem, đa số là tin nhắn trong nhóm chat của công ty, hắn đang định tắt đi thì thấy bong bóng chat với La Lệ Chi có thông báo mới, không biết bà cô nhỏ này lại nhìn trúng mòn đồ gì nữa đây? Hắn ghét bỏ nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng vẫn ấn vào xem. Đập vào mắt hắn là một đống ảnh chụp đã qua chỉnh sửa, điều quan trọng là nhân vật chính giữa phong cảnh đẹp đẽ kia là Yến Lạc và một gã đàn ông, hơi quen mắt, tạm thời hắn chưa nhớ được là ai. Nhưng thấy cử chỉ có vẻ khá thân thiết, môi hắn mím lại thành một đường thẳng. “Ấy, lão Sở, cậu đi đâu vậy? Mới tới mà!” “Mất hứng, về đây.” “Quái lạ thật, còn chưa ngồi được 5 phút.” Đường Khang làu bàu. Dương Kỳ cười khẩy: “Mấy năm nay cậu ta có thiết tha cái chốn này đâu? Lúc trước cùng Lục Thời Uẩn là cặp đôi đào hoa công tử bậc nhất Thủ Đô, sau khi bị chém vài đao thì cứ như chạm mạch ấy, không nhậu nhẹt, không gái gú, may mà biểu hiện đó không quá nghiêm trọng, nếu không tôi còn tưởng cậu ta đi tu kéo dài thọ mệnh chứ hahahahaha…” Đường Khang nghe thế cũng cười sặc sụa, song kéo một em phục vụ trắng trẻo nhỏ xinh đến vuốt cái đùi nuột nà trắng nõn. Dương Kỳ kéo lỗ tai Đường Khang: “Còn cậu nhớ tiết chế lại! Ngọc Như sắp sinh đứa thứ 2 rồi, đứng đắn để mà dạy con cái nữa chứ?” Nói rồi anh ta đưa cho cô gái kia một tờ tiền rồi phất tay đuổi người. … Sở Khinh Vũ ngồi vào xe, lập tức gọi điện cho Yến Lạc. 8 giờ 40. Điện thoại Yến Lạc reo vài cuộc cô mới tới nghe máy. “Hửm?” Giọng điệu bình thản như không. Sở Khinh Vũ siết chặt điện thoại, giọng nói vẫn ôn tồn như mọi khi: “Em ăn cơm tối chưa? Hôm nay trời trở gió, mặc đủ ấm không?” “Thủ Đô nổi gió? Ở đây thời tiết vẫn tốt mà. Anh gọi có việc gì?” “Không có việc không thể gọi?” “Bình thường muốn tán dóc không phải đều bật video call sao?” “Ừ… vừa tan làm, nhớ em.” Yến Lạc đặt điện thoại lên bàn trang điểm, cô bật loa ngoài nói chuyện với hắn, đồng thời mở serum dưỡng da. “Nghe viện trưởng nói hôm nay có khách tới?” Xe bắt đầu lăn bánh, Sở Khinh Vũ nhìn làn đường lơ đãng hỏi. “Ừm.” “Em có vẻ như có quen biết anh ta?” “… Ừm.” “Ai vậy? Anh có biết không?” “Không biết anh có biết không, anh ấy là Phương Chi Hành, anh họ của tôi.” Sở Khinh Vũ thở nhẹ ra một hơi. “À…” Nói thêm vài câu, hắn tắt máy liền gọi cho La Lệ Chi. “Con mẹ nó, cô có ý gì? Anh họ của cô ấy đến thăm mà cứ làm như bắt gian tại trận ấy! Rảnh đến phát hoảng rồi sao? Cô dám có mấy ý nghĩ quái quỷ khiến tôi và cô ấy bất hoà, tôi sẽ không chu cấp cho cô nữa!!” La Lệ Chi chưa kịp cười vì làm cho hắn ăn giấm oan uổng, nghe đến phúc lợi của mình có nguy cơ bị cắt xén mất thì nhất thời kích động quên hết trời trăng mây đất. “Tôi làm gì mà khiến anh hiểu lầm? Tự anh ghen bậy bạ mà!! Cãi nhau với Lạc Lạc rồi?” “Không có!” Lời nói của hắn như rít từ kẽ răng. Trước khi hắn cúp máy thì La Lệ Chi lại bổ thêm một câu: “Nhưng thật tình tôi không có ý chia rẽ, anh thấy anh họ của Lạc Lạc có phải là mê người lắm không?” “Mê con mẹ nhà cô đấy.” “Hừ! Vậy mà ngày đó Lạc Lạc mê muội đến mức nhận định thành gu bạn đời đó.” Liên hoan gặp lại nhau, mọi người ở Linh Lan tổ chức tiệc nhỏ, ăn nhậu, La Lệ Chi uống nhiệt tình nhất, bây giờ cô ấy nằm lên giường còn không tìm được tư thế nghiêm chỉnh, nửa người trên giường ôm gối, chân thì thả chạm đất, lúc bất bình giãy nảy lên vài cái. Hiển nhiên là cô ấy không kiểm soát được lời nói của mình. Sở Khinh Vũ nghe đến vụ gu bạn đời liền nổi lên cảnh giác, hắn trầm giọng hỏi: “Là ý gì?” Thế là sau đó La Lệ Chi đem bí mật nhỏ của Yến Lạc nói ra, còn nói đến rõ ràng rành mạch, sống động như thật. Thỉnh thoảng Sở Khinh Vũ hỏi dẫn dắt vài câu, không gì giấu nổi. Lúc cúp máy hắn cay cú đến mức vành mắt đều đỏ cả lên. Hắn… vậy mà… là thế thân??? … Hôm sau là thứ 7, hắn tự viết giấy xin nghỉ phép, rồi tự mình phê duyệt luôn. “Tiểu Phong, hôm nay chúng ta đi bắt người xấu nhé!” Mới 7 giờ sáng, Sở Kỳ Phong bị ôm ra khỏi chăn nệm ấm áp thì không có tinh thần làm gì hết, nghe ba ba nói, cậu nhóc chóp chép miệng nhỏ, lười đáp. Người xấu liên quan gì đến cậu đâu? Chẳng phải ba ba thường dặn cậu là thấy người xấu hay kẻ khả nghi thì phải tránh đi thật xa sao? Người xấu từng làm ba bị thương, cậu nhỏ như vậy chắc chắn đánh không lại, cậu không muốn đi bắt người xấu gì hết. “Ba bắt, xem ở một bên xem?” “Ha…? Thằng nhóc thối! Không có nghĩa khí!! Người xấu sắp bắt mami của con đi mất rồi.” Sở Kỳ Phong làm ổ trên vai Sở Khinh Vũ, vừa nghe tới đây cậu tỉnh cả người, ánh mắt cảnh giác: “Ba ba, vậy phải làm sao bây giờ? Sao ba đi chậm vậy? Chúng ta phải mau đi cứu mami!! Không được, ba thả con xuống, để con tự chạy.” “Ừm, xuống lầu ăn sáng trước…” “Không được! Lên xe vừa đi vừa ăn!!!” Từ đây tới đồi Linh Lan mất hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xe, trong tình trạng không tắc đường. Sở Khinh Vũ nghĩ ngợi một chút, cuối cùng thật sự hàm hồ đem bánh mì kẹp và sữa lên xe cho Sở Kỳ Phong. … Hơn 9 giờ sáng La Lệ Chi tỉnh ngủ, thắt lưng nhức mỏi như muốn gãy làm đôi, cô ấy mệt rã rời mò vào phòng tắm. La Lệ Chi không có thói say xỉn làm bậy sẽ quên hết tất cả, mà là chậm chạp nhớ lại từng chuyện đã xảy ra. “Aaaa…” Từ phòng vệ sinh vang lên tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết. … “Lạc Lạc! Lạc Lạc! Không xong rồi!!!” Lúc La Lệ Chi hớt hải chạy xuống lầu thấy Yến Lạc và Phương Chi Hành đang cùng nhau chăm sóc bọn trẻ, nào là sáng tạo trò chơi, kể chuyện, còn một nhóm khác thì học viết chữ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía La Lệ Chi. Yến Lạc nhíu mày: “Đầu tóc chưa chải, quần áo ngủ chưa thay, cậu… sao vậy?” La Lệ Chi đảo mắt nhìn thấy Phương Chi Hành vẻ mặt lỗ độ ôn hoà đánh giá mình, tạm thời không nói được lên lời, đành nắm tay Yến Lạc kéo đi. … Yến Lạc nghe La Lệ Chi kể lại chuyện điên khùng cô ấy đã làm, cô thật chỉ muốn một phát tát chết cô ấy luôn cho rồi. “Cậu thấy tôi sống tốt thì không chịu được có phải không? Hèn chi hôm qua thái độ của anh ta cứ lạ lạ.” Với cái lòng dạ không rộng lượng lắm của Sở Khinh Vũ thì 9 phần là cô sắp gặp xui xẻo rồi. Chỉ vì hiểu lầm cô với Chung Tư thôi mà cô có cảm giác sẽ bị hắn đay nghiến tới chết, vậy mà… La Lệ Chi nói thẳng vào mặt Sở Khinh Vũ rằng “Anh cho rằng năm đó mình có giá lắm sao? Chỉ là thế thân mà thôi! Muốn chơi luyến tình thâm với bạn tôi? Anh là cái thá gì?” “…” “Từ đâu mà cậu nghĩ… tớ… đặt tiêu chuẩn là anh tớ?” “Người có mắt đều nhìn ra được. Ai ya!! Bỏ qua cái vấn đề cũ rích này đi, trước mắt chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đó!” Yến Lạc nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng ta? Bỏ chữ ‘chúng’ đi! Tớ gặp rắc rối lớn rồi!! Mẹ nhà cậu chứ, ăn no rảnh đến hoảng rồi?” La Lệ Chi xụ mặt lẩm bẩm: “Hừ! Đúng là vợ chồng, chửi cũng y hệt như nhau.” … Sau khi cho đám trẻ con hoạt động buổi sáng thì tất cả ngồi vào phòng, có tình nguyện viên đến dạy chúng kỹ năng khác, Yến Lạc gọi cho Sở Khinh Vũ mấy cuộc đều không có ai bắt máy, cô đành từ bỏ, cùng Phương Chi Hành đi dạo ở ngoài viện mồ côi, đồi Linh Lan bước vào thời điểm cuối hạ đầu thu có cảnh vật đẹp nhất, thảm cỏ xanh mướt, gió thổi cỏ lay, mang đến hương thơm thanh mát trong lành, bầu trời cao và cũng xanh ngắt, chốn phồn hoa đô hội không thể tìm được cảm giác yên bình như vậy. “Bà chủ Phương và tiểu Mộng Vi sao không đi du lịch cùng anh?” Phương Chi Hành đã sớm kết hôn, họ có một cô con gái xinh như búp bê, hơn tiểu Phong nhà cô 1 tuổi. Khi nhắc đến gia đình nhỏ của mình Phương Chi Hành rất tự hào, trên trán thiếu điều viết 2 chữ hạnh phúc. “Tuyết Nghiên cô ấy có việc phải làm, tan làm thì đi mua sắm, đi massage, đi bar, đi tụ tập với bạn bè, bận như vậy, em nói xem? Còn tiểu Mộng Vi thì đang đi du lịch với bạn của nó, con bé không thích anh cho lắm.” “Con gái anh không thích anh?” Nó là một việc rất khó tin. … Khi 2 người trở lại trại trẻ thì thấy cô một chiếc xe đậu ở trước sân, cái này trong mắt Yến Lạc đã quen đến không thể quen hơn được nữa. Là xe của Sở Khinh Vũ! Sở Khinh Vũ bế Sở Kỳ Phong đến tìm cô, hắn vốn là người thuận tay phải, nhưng sau lần bị thương đó, tay phải của hắn không thể mang vác vật nặng hay vận động mạnh, cho nên thường bế bé con bằng tay trái. Tiểu Phong thấy cô thì kích động muốn sà vào lòng cô ngay lập tức. Đột nhiên đùi cậu bé bị vỗ cái “bép”. “Đàn ông con trai lớn bằng chừng này rồi mà con muốn mami bế thì ra thể thống gì? Con phải bảo vệ mami cơ mà, quên rồi sao?” Sở Kỳ Phong lập tức trườn người tụt xuống, cách 5-6 bước chân, cậu bé lon ton chạy đến ôm cô: “Mami!!!” Sở Khinh Vũ nhìn thấy ảnh chụp của Phương Chi Hành thì đặc biệt thay đổi cách ăn mặc, hắn cố tình chọn một chiếc áo sơ mi trắng, hoa văn ở cổ áo có hoạ tiết viền vàng, có thể nói là loè loẹt khoa trương, nếu là minh tinh thì được, thương nhân ăn vận như vậy không khỏi khiến người khác chê cười. Nhưng giá trị nhan sắc của Sở tổng đâu phải dạng vừa, có thể nói là cận được mọi style, hơn nữa xét về dáng người, khung xương của hắn to hơn Phương Chi Hành, có chất men lì hơn. “Bảo bối! Mami nhớ con lắm, nghỉ hè rồi sao không đến thăm mami vậy?” “Bà nội dẫn con đi dự party, lịch trình kín hết cả, nếu không phải ba ba cứng rắn đòi bế con theo thì bảo bối của mami không thể đi đâu khác chơi nữa rồi!” Phương Chi Hành xem thằng nhóc này ra vẻ thì cuộn tay che miệng bật cười. Thanh âm trầm ấm êm tai, nhưng Sở Kỳ Phong nhíu mày thật chặt, dáng vẻ như ông cụ non. “Mami, người này là ai?” “Đúng rồi, đây là bác Phương Chi Hành, bảo bối mau chào bác đi con.” “Cháu chào bác.” Phương Chi Hành hơi khom người nựng má Sở Kỳ Phong: “Chào tiểu Phong nhé, tiểu Phong không nhớ bác sao?” “Chúng ta từng gặp nhau ạ? y da~ Đều tại người đàn ông của mami quá nổi bật khiến cho chẳng ấn tượng được với ai nữa.” “… Hả?” Yến Lạc liếc mắt về phía Sở Khinh Vũ, ý muốn hỏi: “Anh dạy con nói linh tinh có phải không?” Sở Khinh Vũ thản nhiên đối mặt với cô, khá tự tin vuốt tóc. Hôm nay hắn xịt keo không quá cứng ngắc, vẫn để lại một chút mềm mại, giảm bớt đi sự uy nghiêm mà lại trẻ trung hơn một chút. La Lệ Chi từ đâu đi tới lẩm bẩm: “Thật là mặt dày không biết xấu hổ, dạy hư con nít tự dát vàng lên mặt mình thì có ích lợi gì?” Sở Khinh Vũ miệng cười nhưng mắt không cười, dời ánh nhìn về phía La Lệ Chi. Cô ấy như cảm nhận được nguồn nhiệt lạnh lẽo phả đến vội vội vàng vàng sửa lời: “Tiểu Phong nói đúng lắm, baba con vừa giàu vừa soái, gặp được ba con rồi còn có thể ấn tượng với ai khác nữa sao?” Yến Lạc: “!!!” Phương Chi Hành: “?” Đều bị mua chuộc hết rồi! Tiểu Phong lôi kéo Yến Lạc đi chơi với mình, cách xa bác đẹp trai đã được baba căn dặn. Phương Chi Hành tuy lúc nào cũng làm bộ như cái gì cũng không biết, nhưng trong lòng rõ mười mươi, ánh mắt của 2 người đàn ông nhà họ Sở kia đầy ý thù địch, dù họ có nói lời khách sáo cũng không khiến người khác dễ chịu, chỉ là anh ta có hơi khó hiểu, ghen với ai không ghen, sao có thể ghen với họ hàng thân thích được chứ? La Lệ Chi không yên lòng, hoạ là do cô ấy gây ra, cô ấy có nhiệm vụ phụ giúp dập lửa! Phương Chi Hành nhìn quanh một lượt, không có ai trò chuyện cùng, cho nên đi tìm trẻ con chơi đùa. Sở Khinh Vũ không dễ dàng cho qua như vậy, hắn ném cho La Lệ Chi cái nhìn cảnh cáo rồi đi theo Phương Chi Hành, cuộc trò chuyện không có gì đặc sắc, ngài Sở đơn phương ăn giấm, Phương Chi Hành cũng là người giảo hoạt, vài lần nói về Yến Lạc anh ta đều khen cả vợ và con gái mình. Sở Khinh Vũ muốn kiếm chuyện cũng không tìm được lý do chính đáng, đành từ bỏ. … Sau giờ cơm trưa, Sở Khinh Vũ vào phòng ngủ của Yến Lạc, chưa kịp đóng cửa thì có 2 bàn tay nhỏ nhắn vịn lại. "Đi ra ngoài nào bảo bối, baba có chuyện cần phải nói với mami của con." Sở Kỳ Phong không chịu, cậu giương ánh mắt tội nghiệp cố rướn người nhìn mẹ sau cánh cửa. Sở Khinh Vũ nhíu mày: "Bảo bối, con mau đi tìm cô Lệ Chi hay bạn nhỏ nào đó chơi cùng đi!!" "Không muốn... Baba~" Sở Khinh Vũ nghiêm giọng: "Biến liền, ba mẹ cậu là ai? Tôi cần nói chuyện với vợ tôi!!" Sau đó cửa phòng đóng sập lại ngay trước mặt cậu bé. “!!” “Anh… bình thường anh đối xử với con như vậy à?” Yến Lạc sửng sốt, bảo bối của cô đáng yêu mềm mại như thế, giao cho kẻ mạnh bạo này thường xuyên chăm sóc liệu có sinh ra bóng ma tâm lý gì không chứ? Sở Khinh Vũ chẹp miệng, vô cùng tự nhiên ngả lưng lên giường của cô, ôm lấy gối của cô, kéo chăn của cô, sau đó giương mắt nhìn cô. “Em không định giải thích gì đó với anh à?” Yến Lạc: “Giải Thích gì?” “Em đừng có giả ngu! Anh không tin là La Lệ Chi không nói cho em biết.” Yến Lạc nhún vai: “Ồ? Rồi sao? Đó là chuyện cũ rích từ đời nào rồi, anh muốn gây sự tôi cũng không ngại đâu. Năm đó anh có bao nhiêu cô gái ngầm bao dưỡng, ánh trăng sáng và thế thân đều có đủ cả…” “Được rồi, được rồi!!! Đừng nói nữa…” Sở Khinh Vũ nghẹn cả buổi trời không trút đi đâu được, hết sức ấm ức: “Em như vậy là cưỡng từ đoạt lý, em bắt nạt anh!” “Tôi nói không đúng?” “Đúng! Đều đúng hết.” Hắn vùi mặt vào gối cô: “Nhưng mà anh mặc kệ! Anh nổi giận rồi đó! Anh có hư cũng là một cách công khai, còn em thì khác, cái gì cũng để trong lòng… em!!! Tóm lại là anh giận rồi mau dỗ anh!!” “À? Ra là vậy! Tôi xin lỗi.” Sở Khinh Vũ: “!!!” Sao hôm nay cô dễ bảo như vậy? Vợ hắn không bị ai đó đánh tráo mất chứ? “Tôi hứa với anh, về sau có hư cũng phải hư công khai, không giấu anh nữa, vậy anh cũng phải hứa với tôi là ANH KHÔNG ĐƯỢC NỔI GIẬN! HỬM?” “Đừng mà! Vợ ơi! Anh sai rồi, đều là lỗi của anh!!!” … Ngoài cửa phòng, hai con người áp tai vào sát nghe lén, câu được câu không, nhưng tiếng hét như heo chọc tiết của Sở Khinh Vũ thì nghe rõ mồn một. Tiểu Phong: “Mami thật uy vũ!” La Lệ Chi: “… Ừm! Lợi hại!” “…” Xế chiều hôm đó, Sở Khinh Vũ lại bới móc chuyện cô và Phương Chi Hành cùng nhau đi dạo ở sườn đồi cỏ Linh Lan, đúng là hẹp hòi như lòng dạ đàn bà! Nhưng khi cả nhà ba người ở bên nhau không khí vô cùng hoà hợp. Cuộc sống thư thái như vậy, Yến Lạc nghĩ rằng cô sẽ không trở về thành phố nữa, hoặc đó là chuyện của rất lâu rất lâu sau này, nếu 10 năm, 20 năm, Sở Khinh Vũ vẫn nguyện ý chờ cô, không còn dính líu đến bất kì mối quan hệ ngoài luồng nào nữa mới thôi. Hôn nhân mở, cả hai đều có cuộc sống của riêng mình, vui vẻ hay mệt mỏi đều có thể tìm đến nhau, nhưng tuyệt nhiên không có những cãi vã trong sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là cách Yến Lạc tạo cho mình một lớp vỏ bọc sau nhiều chuyện đã xảy ra, Sở Khinh Vũ đã làm rất tốt, hắn vì cô mà trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, cô cũng vì hắn mà học được cách lo nghĩ cho bản thân, bảo vệ và yêu thương chính mình. End.