Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Nha Đầu Ấy Cười Với Mình?

Khó trách là hot boy, lớn lên cũng đẹp trai đấy chứ. Yên Sở Tranh khẽ gật đầu với anh, xem như lời chào hỏi rồi đi xuống dưới lầu. Ai ngờ đi chưa được bốn bước, cổ áo liền bị nắm lấy kéo ngược lại, Yên Sở Tranh nhíu mày, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt Cao Ngạn cười xấu xa nhìn cô. "Cậu đang làm gì vậy? Buông tôi ra!" Yên Sở Tranh trừng mắt với anh.

Cao Ngạn đến gần bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào gò má Yên Sở Tranh: "Tối hôm qua, cô cởi quần áo của tôi?"

Yên Sở Tranh: "..."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì tối hôm qua chính cô đỡ tôi trở về phòng?" Cao Ngạn nhìn chăm chăm Yên Sở Tranh trong mắt ý cười ngày càng lộ rõ hơn: "Thế nào? Anh đây dáng người không tệ đúng chứ?"

Yên Sở Tranh không biết nói gì với tên tự luyến đối diện: "Chứng tự luyến cũng là bệnh cần phải trị."

Cao Ngạn: "Cô mắng tôi?!"

Sắc mặt Cao Ngạn bỗng chốc tối sầm, vừa định phát tiết liền nhìn thấy dì Trần, ôm quần áo tối hôm qua anh mặc đi ngang qua: "Ồ, tiểu thiếu gia sao nay cậu lại thức sớm vậy?!" Cao Ngạn nhíu lại mắt, nhìn chằm chằm quần áo dì Trần đang ôm trong tay. Dì Trần nhanh chóng hiểu ý, lên tiếng giải thích: "Tối hôm qua cậu ói ra đầy người, tôi giúp cậu thay quần áo ra giặt, nếu không thay cả đêm phải làm sao đây." Nói xong, tay ôm quần áo của bà bất giác run lên. Cao Ngạn vừa nghĩ đến cảnh tượng dì Trần cởi quần áo của mình xuống, toàn thân liền căng cứng, mặt cũng dần tái xanh như tàu lá chuối. Yên Sở Tranh nghiêng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt Cao Ngạn như nuốt phải ruồi, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, nhẹ giọng hỏi: "Anh có thể buông tay được chưa?"

"..." Cao Ngạn không nhịn được trừng mắt với Yên Sở Tranh một cái sau đó cất tiếng hừ lạnh rồi buông cổ áo cô ra, xoay người bước nhanh trở vào phòng, "rầm" đóng sầm cửa lại. Yên Sở Tranh nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín kia, hé miệng cười tủm tỉm, tự nhủ trong lòng không thể ngờ được tay chơi bời trong truyền thuyết, da mặt lại mỏng đến thế. Nhưng mà cô đâu thể ngờ được không lâu sau này, khi Yên Sở Tranh cùng Cao Ngạn "Thân mật" thì không khỏi đấm ცố℘ ცố℘ vào lòng ngực hối hận vì trước đây sao cô có thể cảm thấy Cao Ngạn da mặt mỏng vậy? Chắc là do lúc ấy đầu cô bị úng nước rồi mới có loại cảm nhận như thế?? - LÚC ĂN SÁNG - Cao Kiến Minh không ngừng gắp thức ăn vào chén cho Yên Sở Tranh: "Tranh Tranh à, con ăn nhiều một chút, nhìn con hiện tại thật sự quá gầy rồi. Tuổi này của con chính là tuổi phát triển hơn nữa việc học còn rất áp lực, bình thường nhất định phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ." Nói xong, ông lại gắp một cái há cảo vào chén cho Yên Sở Tranh.

"Cảm ơn chú Cao." Yên Sở Tranh không ngừng gật đầu nói lời cảm ơn với ông. Chú Cao đối với cô quá quan tâm, lại làm cô có chút ngượng ngùng. Cao Ngạn ngồi một bên nhìn cha mình đối tốt với người ngoài như thế thì bất mãn vô cùng: "Cha, sao người lại không quan tâm đến con? Con không phải cũng đang ở độ tuổi trưởng thành sao?"

Cao Kiến Minh trừng mắt nhìn anh: "Con ăn nhiều như vậy để làm gì?! Thân thể có cao lên, não cũng chẳng phát triển được!"

Cao Ngạn nổi giận: "Cha, có ai lại nói con trai mình như thế bao giờ? Não con sao lại không phát triển?!"

"Đầu óc con cũng phát triển sao? Nếu nó phát triển thật thì con phải giống Tranh Tranh thi đứng đầu khối cho ta xem!"

Cao Ngạn: "..." Vậy mà nha đầu này lại là một học sinh giỏi!

"Với cái đầu óc này của con việc đứng nhất chỉ là giấc chiêm bao, nếu kỳ thi tiếp theo con có thể đứng trong top một trăm, con muốn cái gì ta cũng đều đáp ứng!"

Cao Ngạn nghe thấy câu cuối cùng của ông, ánh mắt ngay lập tức sáng bừng lên: "Cha, người nói thật chứ?"

"Đương nhiên là thật! Chỉ cần con nằm trong top một trăm, ta đồng ý thỏa mãn một nguyện vọng!"

Cao Ngạn đập xuống mặt bàn bảo đảm: "Một lời đã định! Cha, người cũng quá xem thường đầu óc đứa con trai này rồi!" Vừa dứt lời, một cái há cảo rơi ngay vào chén của anh.

"Ách..." Cao Ngạn ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn Yên Sở Tranh thắc mắc, sao đột nhiên cô lại gắp há cảo cho anh.

Đôi mắt Yên Sở Tranh cong cong, tay nắm thành quả đấm: "Anh trai bồi bổ đầu óc, phải cố gắng lên nha."

Cao Ngạn: "..." Anh ngây người vài giây. ƈօռ ʍẹ ռó! Nha đầu này thế mà lại cười ngọt ngào với anh đến vậy!