Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Cô Là Ai?

Khi Cao Ngạn đá vào cánh cửa, Yên Sở Tranh vừa lúc đi xuống lầu để tìm nước uống. Vốn dĩ cô đang mơ màng đi vào bếp, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng “rầm“ lớn, dọa cô giật mình một cái, cơn buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn tan biến, trừng đôi mắt tròn xoe màu biếc, chăm chú nhìn về phía cánh cửa. Dì Trần chạy xuống lầu: "Ai da, tiểu thiếu gia trở về rồi!" Dì Trần vội vội vàng vàng chạy tới cửa vừa mở camera lên xem, quả nhiên là cậu chủ Cao Ngạn! Bà vội vàng mở cửa ra, một thân ảnh nồng nặc mùi bia đập vào mặt: "Tiểu thiếu gia của tôi ơi, sao cậu lại uống bia nữa rồi, nếu để ông chủ biết được lại mắng cậu cho xem." Dì Trần nói khẽ bên tai anh, sợ bị ông chủ trên lầu sẽ nghe thấy, bà chậm rãi đỡ Cao Ngạn vào trong nhà. Cao Ngạn đẩy bà ra: "Không... Không cần đỡ tôi... tự đi!" Cao Ngạn đã say, việc nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp không thành câu. Yên Sở Tranh đứng ở phòng bếp định uống nước nhưng từ giây phút Cao Ngạn bước vào, cả người cô liền rơi vào trạng thái hóa đá. Đúng là gặp quỷ, con trai của chú Cao vậy mà lại là một tay ăn chơi khét tiếng? Khó trách mỗi khi chú Cao vừa nhắc đến người con trai, liền có vẻ mặt không mấy vui vẻ. Có đứa con trai hư như thế, nếu đổi lại là cô không chừng đã sớm tức ςђếՇ rồi. Cao Ngạn loạn cha loạn choạng đi vào trong nhà, trông thấy một cô nhóc tóc ngang vai đứng ngay trong bếp, cô nàng mặc nguyên một bộ váy ngủ thỏ màu hồng nhạt, đang nhìn mình. Đôi mắt Cao Ngạn híp lại, đi đến trước mặt Yên Sở Tranh, một phát một đã bắt được cổ tay cô: "Cô là ai?"

"..."

"Ai da, tiểu thiếu gia của tôi ơi đây là Tranh Tranh tiểu thư, mau mau buông tay ra!" Dì Trần vội đi đến, dùng sức gỡ tay Cao Ngạn ra. Tay chân Cao Ngạn đúng thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà, cổ tay Yên Sở Tranh bị anh nắm trong phút chốc đã đỏ ửng lên. Cô đưa tay giấu ra sau lưng, mím môi nhìn anh cảnh giác. Vẻ mặt Cao Ngạn đầy bất mãn trừng Yên Sở Tranh một cái, không nói gì thêm quay đầu đi thẳng lên lầu. Dì Trần muốn đến đỡ, sợ anh uống say sẽ ngã, kết quả lại bị anh đẩy ra thêm lần nữa. Dì Trần thở dài một cái, nghiêng đầu sang nhờ vả Yên Sở Tranh: "Tranh Tranh tiểu thư, phiền cô xem cậu ấy một lúc, tôi sẽ đi nấu canh giải rượu cho cậu ấy, nếu không mai thức dậy lại đau đầu."

Yên Sở Tranh gật gù: "Con biết rồi, dì Trần."

Dì Trần tiến lại bếp, Yên Sở Tranh ngẩng đầu nhìn Cao Ngạn, sau một hồi lảo đảo cuối cùng cũng bò lên được hai bước bậc thang, đứng ở trên bậc thang thứ ba thân thể nghiêng ngã, mắt thấy anh lại sắp ngã nữa, trong lòng Yên Sở Tranh thoáng giật mình, vội vàng chạy đến đỡ anh lên: "Haiz, chậm một chút." Cao Ngạn đau đầu như búa bổ, nghĩ thầm về sau sẽ không cùng đám anh em báo đời kia đánh bài, uống bia như uống nước lọc thế này nữa. Anh ổn định thân thể, liếc mắt nhìn về phía Yên Sở Tranh: "Cô!!"

Yên Sở Tranh đỡ cánh tay rồi ngước mặt lên nhìn anh: "Hả??"

"..."

Cao Ngạn hơi há miệng, chưa kịp nói gì thì mí mắt anh như bị vật nặng nào đó ghì chặt xuống, đầu ngã vào vai Yên Sở Tranh, dần chìm vào giấc ngủ.

Bả vai Yên Sở Tranh đè nén xuống, vẻ mặt đau khổ: "Mẹ ơi, anh ta nặng quá."

--------

- SÁNG NGÀY TIẾP THEO -

Cao Ngạn từ trong phòng đi ra, vừa lúc Yên Sở Tranh cũng từ phòng đối diện bước ra, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều đồng loạt sững người.

Cao Ngạn vừa mới gội đầu, đầu tóc vẫn chưa khô hẳn. Đồ cũng đã thay, áo trắng, quần đen, toàn thân tỏa ra một mùi sữa tắm nhàn nhạt có hương bạc hà còn đặc biệt rất dễ ngửi.

Sạch sẽ hơn nhiều so với ngày hôm qua và cũng thuận mắt.