Chương 21: Hạ Cánh Nơi Paris Phồn Hoa
Chuyến bay của Cố Tần Chu hạ cánh lúc 9 giờ 45 phút tối.
Các phóng viên cùng fan bao vây kín lối ra số ba. Chờ đợi Nhạc Sương lấy hành lí của cô ấy, cô tranh thủ kí tên và chụp ảnh với fan.
"VicKaaaaaaa, chị thật xinh đẹp".
"Chị ơi, chị có mệt không ạ".
"Oppa Viccc ơi, chúc chị quay phim thật thành công nhé".
Các bạn Vic cứ liên tục gào thét, Cố Tần Chu mỉm cười, nhắc nhở: "Ồ các bạn đừng gào như vậy, sẽ ảnh hưởng đến giọng đó. Chú ý một chút, tình yêu của các bạn mình nhận rồi. Cảm ơn các bạn Vic nhé".
Sau khi cô nói xong, một bạn fan nữ được cô kí tên nhẹ giọng nói: "Chị đừng lo cho chúng em, hãy lo cho bản thân tốt nhé. Chúng em chờ phim mới của chị, em hâm mộ chị từ lúc mới ra MV luôn đóo".
Cố Tần Chu gật đầu, cảm ơn các bạn Vic một lần nữa rồi đi thẳng về khách sạn. Từng món quà nhỏ, từng thiệp mời được các bạn Vic viết tặng. Cô cất một ít vào trong túi, còn lại thì sẽ đưa Nhạc Sương cầm. Lăn lộn trong showbiz hai năm, các món quà của fan đều được cô cất giữ cẩn thận tại nhà riêng ở Mỹ, thậm chí có khi còn chẳng lọt cái nào.
Tại khách sạn Army.
Cố Tần Chu vừa nhận xong tấm thẻ phòng, rút điện thoại ra gọi cho Cố Khương Mạc.
"Anh à, chuyển tiền cho em đi. Nhớ nhiều nhiều một chút, đồ đạc em đều không mang theo, nhà cũng chưa có".
Chưa thấy đầu dây bên kia trả lời lại, Cố Tần Chu định nói thêm, thì giọng nói quen thuộc vang lên: "Mình nhớ cậu giàu lắm mà, sao đột nhiên lại phải xin Khương Mạc nhà mình làm gì".
"Chị dâu à, em chồng cũng có lúc thiếu tiền. Chẳng lẽ chị keo kiệt như vậy, cho em một chút cũng tính toán". Cố Tần Chu bĩu môi, tám chuyện với Tang Dụ.
"Không có haha, anh ấy đang đi tắm rồi một chút nữa sẽ truyền đạt lại lời cậu nói được chưa. Bây giờ mới hạ cánh hả, nghỉ ngơi sớm đi".
"Ồ được rồi, em không làm phiền không gian yên tĩnh của anh chị nữa. Còn nữa, ái chà Khương Mạc nhà mình thuận miệng nhỉ, tình cảm có vẻ tăng tiến không ít nhaa".
Bị Cố Tần Chu trêu ghẹo, trong phút chốc Tang Dụ đỏ bừng mặt, nói năng cũng lắp bắp: "Còn cần tiền không vậy...cậu lo mà nghỉ ngơi đi".
"Aidaa được rồi chị dâu dễ nóng tính quá haha. Mà dạo này em bé thế nào rồi, có ổn không. Có hay ốm nghén hay mất ngủ, khó thở tức ngực gì không?"
"Không có, mình đỡ rồi. Thế nhá tắt đây, một lát mình bảo Khương Mạc chuyển tiền cho cậu".
Chào tạm biệt Tang Dụ, Cố Tần Chu mỉm cười rồi tắt máy.
Về đến phòng của mình, cô nằm dài trên giường. Nghĩ tới những món quà cùng hàng loạt bức thư ban nãy của fan, Cố Tần Chu bật dậy lôi chúng ra chụp lại. Sau đó đăng lên dòng trạng thái "Cảm ơn tình yêu của các cậu".
Tắt điện thoại, cô liệt kê danh sách size quần áo của mình, sau đó nhờ Nhạc Sương đi mua hộ vài bộ đồ. Dù sao thì hành lí của Cố Tần Chu cũng ở Cố gia hết rồi, bây giờ mà không mua thì mai cô mặc gì đến trường quay đây?
Tiếng nước chảy róc rách xuống cơ thể, Cố Tần Chu thoả mãn. Cả nửa ngày trời ngồi trên máy bay, cô chỉ ước đến khách sạn thật nhanh sau đó đi tắm. Uớc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực, cô ngâm mình trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ. Mặc áo choàng tắm của khách sạn bước ra, cô nhìn thấy trên giường có vài bộ đồ mà Nhạc Sương đã để lại.
Mặc lên mình chiếc pijama màu hồng nhạt xong xuôi, tiếng chuông điện thoại cô reo lên, phá tan bầu không khí lúc bấy giờ.
"Sao?"
Châu Tư Dã nghe giọng nói mất kiên nhẫn của cô, trong lòng thầm uất ức ngàn lần: "Anh gọi em không thích nghe đến vậy à?"
Cô lập tức trả lời lại, không cần suy nghĩ: "Anh còn biết sao vẫn gọi".
"Tại anh nhớ em, nhớ cái đập môi đêm qua của chúng ta nên không ngủ được". Anh vừa nói, vừa khiêu khích rồi gợi lại chuyện đêm qua.
Cố Tần Chu nhớ lại, gương mặt tối sầm đi không ít, cô ghét bỏ nói với anh: "Không có việc gì tắt máy đi, mai tôi còn phải quay phim".
"Được rồi, em đuổi thì anh đi. Ngủ sớm, ngủ ngon. Good bye bà xã".
Đang mơ hồ phân tích câu nói, chưa kịp chửi lại thì anh đã tắt máy. Cố Tần Chu tức lồng lộn, nói tắt là tắt luôn vậy hả? Châu Tư Dã mặt dày trước kia đâu rồi, cô chỉ mới nói trêu một chút là tắt thật ư? Cố Tần Chu thầm khinh bỉ, loại đàn ông hai mặt, cô mới chỉ trêu một chút đã vậy, hừ sau này không biết còn tác oai tác quái thế nào!
Rõ ràng hết yêu cô thì nói luôn đi, tắt điện thoại nhanh vậy cơ mà! Ghét bỏ Châu Tư Dã, cô nhanh chóng cho anh vào danh sách đen, không thèm chú ý đến nữa.
Cầm điện thoại lên đọc sơ qua kịch bản, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. ...
Sáng hôm sau, Cố Tần Chu đến đoàn làm phim trước một tiếng, mua nước mời đạo diễn uống. Tiện thể chuộc lỗi vì hôm đầu đi quay mà xin nghỉ.
Đạo diễn Dương vốn là người có tiếng tốt tính, ông không nói gì chỉ hài lòng mỉm cười, gật đầu tán dương với biểu hiện của cô.
Mọi người trong trường quay ai nấy cũng đều bận rộn đặt máy, chuẩn bị máy. Cố Tần Chu cũng rảnh rỗi, cô bắt tay vào làm cùng mọi người. Khi trước, vẫn còn là một chân sai vặt của showbiz Mỹ, cô đã học được rất nhiều cách căn, chỉnh góc máy quay sao cho đẹp nhất có thể. Thỉnh thoảng, lúc quay các MV hay phim ngắn, chính Cố Tần Chu là người giúp cho đoàn phim biết được thêm nhiều góc quay thu hút người xem. Có đôi khi, cô còn giúp các bạn nhân viên quay cảnh của nhân vật phụ, để các bạn ấy có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Dọn dẹp xong xuôi một hồi, các thợ trang điểm rồi stylist cũng đến. Cô bàn giao nốt nhiệm vụ lại cho nhân viên, sau đó đi vào phòng chờ.
"Phong cách trang điểm hôm nay khá sắc sảo. Mặt em thì thuộc kiểu dễ thương, nên chị phải đánh tông đậm một chút. Da mặt em đã dưỡng chưa, có cần chị bôi thêm dưỡng hay không?" Nhân viên trang điểm nhìn ngắm mặt cô một hồi, rồi nói.
Cố Tần Chu lắc đầu, ngẩng đầu lên nói với chị nhân viên: "Vâng không sao đâu, chị cứ thoải mái nhé.Tối về em có dưỡng đầy đủ, đừng làm tốn thêm thời gian của mọi người".