Chương 42: Sự giải thoát cho tình yêu không hồi đáp (2)
Thẩm Thức đang ngồi làm việc, tay lật từng trang xem báo cáo, thế nhưng ánh mắt anh lại không hề tập trung vào nó, cứ lơ đãng như người mất hồn, có thể nhìn ra tâm trí anh đã bay đi nơi nào. Trông thấy anh thỉnh thoảng nhếch miệng cười vui vẻ, khuôn mặt căng đầy sức sống, đôi khi lại thấy rặng xuân xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn, Hạ Giang Hình nhịn không được bèn mở miệng châm chọc. “Chậc! Thẩm tổng à, ngài có cần biểu hiện ra khuôn mặt hạnh phúc thế không? Dù gì thì mỹ nhân kia cũng bị ngài ép đến bước đường cùng, không còn cách mới phải hạ thấp trước ngài đấy chứ.” Hạ Giang Hình không nói thì thôi, còn để cho anh ta nói thì nhất định là đang chọc khoáy vào nỗi đau của người khác. Anh ta xoay bút trong tay, nghĩ ngợi, cuối cùng thì kế hoạch của tên tiểu tử này cũng thành công mỹ mãn, chỉ khổ cho Tang Dung, lúc cô yêu người ta thì người ta nhẫn tâm xem cô là món đồ chơi, lúc cô buông bỏ rồi thì kẻ được quan tâm kia lại bám riết chẳng tha. Thẩm Thức nghe vậy thì ngẩng đầu, anh dừng bút, lông mày đẹp khẽ chau lại, lạnh giọng nói: “Cậu không nói, không ai bảo cậu bị câm hết.” Lời Hạ Giang Hình nói tuy có phần đúng, nhưng Thẩm Thức là kẻ cố chấp, quả quyết không chịu nhận sai. Hạ Giang Hình nhún vai, bày ra khuôn mặt không sợ c.h*.t mà nói tiếp: “Tôi đúng thật hết cách với cậu, Tang Dung liệu có chịu được sự dày vò của cậu không? Tôi đoán cô ấy đang tự trách bản thân sao ngày xưa yêu phải tên khốn như cậu đó.” Hạ Giang Hình lấy ra bao thuốc, anh ta châm điếu thuốc xong thì thoải mái ngả người ra sau, dựa vào thành ghế sopha, liếc mắt về khuôn mặt anh tuấn đang dần đen lại, đợi xem Thẩm Thức sẽ đáp trả ra sao. Thẩm Thức hừ nhẹ, gập tài liệu đang xem lại, cầm áo khoác vắt lên vai rồi đến trước mặt Hạ Giang Hình đang nhàn nhã ngồi hút thuốc, “Báo cáo tháng này, tôi giao lại cho cậu.” Anh chỉ vào đống giấy tờ đang xếp chồng chất trên bàn, híp mắt nhìn Hạ Giang Hình, nhỏe miệng cười xảo trá rồi rảo bước đi ra khỏi phòng làm việc. “Này, cậu đùa tôi đấy à!” Hạ Giang Hình ngẩn người một lúc rồi giật mình bật dậy chỉ về phía Thẩm Thức, anh ta mới nói có thế, tên tiểu tử này lại dám lạm dụng chức quyền để trả thù anh ta. Thẩm Thức đút hai tay vào túi quần, áo khoác để trên vai trông cà lơ lất phất, anh quay mặt, khẽ giọng nhắc nhở: “Thư ký Hạ, chiều tôi còn có việc, công việc giao lại hết cho cậu.” Nhìn gương mặt nhăn nhó của Hạ Giang Hình, trong lòng Thẩm Thức thoải mái, cười xấu xa: “Tôi đặt niềm tin lên cậu, đừng làm ông chủ như tôi thất vọng.” Hạ Giang Hình: “…” Đ.ệ.c.h! Tên c.h.ó đẻ Thẩm Thức, nếu cậu không phải thái tử gia nhà họ Thẩm, ông đây đã x.é x.á.c cậu ra rồi! Thẩm Thức ung dung tan làm sớm, để lại Hạ Giang Hình hừng hực lửa giận trong phòng làm việc. … Sau khi đem việc của công ty ném cho Hạ Giang Hình, Thẩm Thức trực tiếp lái xe trở về căn biệt thự, nơi hôm qua Thẩm Thức đưa Tang Dung đến. Vừa mới mở cửa bước vào, người giúp việc trong nhà đã tiến đến trước mặt anh, như thể đang đợi chờ anh về. Bà sốt ruột nói: “Cậu… cậu chủ, vị tiểu thư mà cậu mang về… cô ấy đã nhốt mình trong phòng từ lúc cậu ra khỏi nhà, cơm cũng không ăn…” Người giúp việc trong căn biệt thự là một người đàn bà trung niên đã góa chồng, từ vùng khác tới đây, mới làm việc được ba tháng, đương nhiên bà không biết Tang Dung là ai, cũng không biết mối quan hệ trước kia của hai người. Thẩm Thức đang tháo giầy, nghe việc cô nhốt mình trong phòng thì khựng người, anh nhìn đồng hồ trên tay đã chỉ 1 giờ 20 phút chiều, nghĩ ngợi một chút thì khẽ lắc đầu: “Không sao, để tôi lên nói chuyện với cô ấy, còn thím giúp tôi chuẩn bị lại đồ ăn.” “Vâng, cậu chủ.” Người giúp việc cắn môi rồi lùi xuống, Thẩm Thức đưa áo khoác cho bà, anh nới lỏng cà vạt đang đeo rồi cất bước đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng, Thẩm Thức giơ tay gõ cửa. “Tang Dung, mở cửa ra đi, tôi có chuyện cần nói với em.” “…” Không nghe thấy tiếng trả lời, Thẩm Thức cho rằng cô còn đang giận nên không muốn nhìn thấy anh, vì vậy liền thở dài: “Là chuyện của Tang Phùng, em mở cửa ra đi.” Đợi một lúc vẫn không có động tĩnh, Thẩm Thức nhíu mày, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn. “Tang Dung! Mở cửa!” Thẩm Thức nóng vội gọi to tên cô, tay không đập cửa sầm sầm nhưng kết quả vẫn vậy, anh đâm ra hoảng, nhanh chóng chạy xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng. Lúc mở cửa ra, trong phòng không một bóng người. Thẩm Thức lật tung chăn lên nhưng không thấy cô, liếc thấy cửa phòng tắm đang đóng lại, anh không do dự mà sải bước đi đến đó. Cửa phòng tắm đã bị khóa từ phía trong, Thẩm Thức đập cửa, gọi lớn: “Tang Dung, em có ở trong đó không? Nếu ở trong thì phát ra tiếng đi. Tang Dung! Tang Dung!” Vẫn không có tiếng người, Thẩm Thức ngay lập tức giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa một phát, tuy nhiên cửa phòng tắm chỉ bị lung lay. Lúc này, Thẩm Thức nơn nớp lo sợ, trong đầu anh hoảng loạn không còn suy nghĩ được điều gì nữa, anh chỉ biết mình cần phá vỡ lớp kính thủy tinh dày trước mặt. Thẩm Thức siết chặt nắm tay, đấm vào lớp kính dày vài đấm, cuối cùng thì tấm kính cũng không chịu được sức lực khủng khiếp đó mà nứt ra rồi rơi từng mảnh xuống. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn quét lên mu bàn tay Thẩm Thức khi anh chìa tay vào để mở chốt cửa. M.á.u từ vết thương tong tong chảy xuống, cơn đau từ nó truyền lên nhưng Thẩm Thức lại chẳng hề hấn quan tâm đến nó, anh gấp gáp mở cửa phòng tắm rồi nhanh chóng bước vào. Bên trong, Tang Dung quấn một lớp chăn, đầu tóc rũ rượi gục lên thành bồn tắm. Cánh tay phải với vết rạch ghê rợn ở cổ tay để ở trong bồn, vòi nước nóng đang mở nên nước từ trong bồn đã đầy và chảy róc rách ra bên ngoài, nhuộm đỏ thẫm một nền gạch trắng. “Tang… Dung…” Thẩm Thức sững sờ không thể tin vào mắt mình, cổ họng đau đớn phát ra tên cô, hô hấp một cách khó khăn. Thật không thể tin được, cô ấy lại dùng đến cách này để giải quyết mọi thứ… Đúng lúc này, người giúp việc từ dưới nhà vừa hay chạy đến. Bà nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức hét lớn: “Trời ơi! M.á.u! M.á.u kìa!” Tiếng hét này đánh thức tâm trí Thẩm Thức, anh quay mặt nhìn người giúp việc, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, quát lớn: “Gọi điện cho bệnh viện! Nhanh lên!” Người giúp việc giật mình khi nghe tiếng quát, bà run chân, sau đó lập tức chạy đi gọi điện thoại. Thẩm Thức quỳ gối ôm lấy thân thể của Tang Dung, sắc mặt anh tái mét, động tác chậm trề nhấc cánh tay cô ra khỏi bồn rồi bịt chặt cổ tay cô bằng khăn tắm, mục đích không cho m.á.u chảy nữa. Thân người anh run rẩy, đưa ngón tay lại gần mũi cô, sau khi xác nhận vẫn còn chút hơi thở yếu ớt thì liền nghệch mặt ra, hai mắt nhòe đi. Liếc thấy tấm gương treo trên bồn rửa mặt đã bị đập vỡ tan tành, mảnh vỡ từ nó đang nằm trong bàn tay còn lại của Tang Dung, nước mắt Thẩm Thức liền tuôn xuống, rơi trên khuôn mặt không một chút huyết sắc của cô. Phải, để giải thoát cho cuộc diện rối ren này, Tang Dung đã tự mình đập vỡ tấm gương ở phòng tắm rồi dùng mảnh vỡ từ nó mà c.ắ.t cổ tay. Vì để c.h.*.t nhanh hơn, cô còn xả nước nóng xuống để m.á.u không đông lại.