Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 41: Sự giải thoát cho tình yêu không hồi đáp (1)

Thẩm Thức giơ tay vuốt ve cánh má hồng của Tang Dung, nghiêng đầu đợi cô trả lời. Anh có thể cảm nhận được Tang Dung giờ đang căm h.ậ.n đến cỡ nào, nhưng làm sao đây, anh cũng hết cách với tính cứng đầu của cô rồi. Thẩm Thức đã nhận ra từ lâu, rằng anh mềm mỏng đối xử tốt với Tang Dung như thế nào chăng nữa thì cô cũng sẽ không nhìn tới hoặc lờ đi. Nên thà rằng ở trong mắt cô, anh là kẻ xấu xa bạc tình cũng được, còn hơn là tuột mất cô ngay khi cô đang trong vòng vây của mình. Tang Dung ngước đôi mắt phủ đầy sương mù nhìn anh, khuôn mặt thất thần nhưng mang nặng vẻ đáng thương, cánh môi run rẩy tìm đến đôi môi lạnh tanh phảng phất mùi máu, khẽ hôn lên đó rồi vội vàng rời đi. “Nếu không có tôi thì mọi thứ sẽ như thế nào?” Nếu cô không gặp anh, không có 14 năm ròng rã kia, không có tình yêu cháy bỏng tuổi thiếu thời ấy, có phải mọi chuyện sẽ không đến bước này? Nếu không có cô thì sao? “Em muốn c.h*t? Không muốn ở bên cạnh tôi đến vậy cơ à?” Thẩm Thức ôm cô vào lòng, cằm tựa vào ngực, ngước mắt lên nhìn rồi dịu dàng mở miệng hỏi cô nhưng giống như đang vạch trần ý nghĩa tối đen của câu nói ấy. Có thể cô không nhận ra, nhưng đôi tay đặt sau lưng cô đang run rẩy thay cho thân thể anh. C.h.*t? Tang Dung mở to đôi mắt, cô muốn c.h.*.t? Từng giọt lệ rơi xuống đáp trên khuôn mặt Thẩm Thức, vị mặn chát rơi trên đầu môi mỏng, nhìn cô như vậy, anh đau lòng lắm chứ, tâm trí anh thoảng thốt một cách kì lạ, lòng anh nóng như lửa đốt, anh rất sợ Tang Dung sẽ nghĩ quẩn, sẽ thật sự bỏ mặc anh theo đúng nghĩa đen. “Đừng khóc Tang Dung?” Những ngón tay thon dài lau đi nước mắt cho cô, rồi tàn nhẫn buông lời cảnh cáo: “Nếu em chết, tôi sẽ tiễn thêm hai cậu bé ngày trước quấn quýt bên em làm người đồng hành xuống hoàng tuyền cùng em đấy!” Ánh mắt Tang Dung không tin được nhìn anh, Thẩm Thức thở dài, cong môi cười khẽ. “Em có biết vì sao tôi phải sống khổ sở suốt thời gian qua mà không tới mang em đi không? Rõ ràng với cái tính cách thích cướp đoạt ấy, tôi đã sớm nhốt em bên người rồi, chứ không phải nhìn em thân mật với kẻ khác. Tang Dung, tôi làm như vậy, chính là để em c.h*t cũng không được, mà sống cũng chẳng xong, chỉ còn cách ở bên cạnh tôi không rời mà thôi.” Ngoài mặt, Thẩm Thức mỉm cười hôn lên khóe mắt Tang Dung, bộ dạng tràn đầy tự tin của kẻ chiến thắng, nhưng thật ra chỉ có anh biết, dùng đến chiêu bài này, anh đã là kẻ vì tình yêu mà hèn mọn đến cùng cực. … Sau một đêm triền miên không ngủ, Thẩm Thức thõa mãn ôm chặt Tang Dung vào lòng, hít hà mùi hương từ mái tóc và cơ thể của cô, bàn tay thô to đặt trên hông Tang Dung, cẩn thận x.o.a b.ó.p. Sự mệt mỏi tích tụ thời gian qua dường như đã tan biến hết bởi mùi hương dịu nhẹ này, Thẩm Thức không nhịn được, muốn gần gũi hơn nữa. Nhưng đã làm mấy lần rồi, còn là lần đầu của Tang Dung nên Thẩm Thức gắng nhịn xuống. “Em đau không? Hay có muốn ăn chút gì đó không?” Thẩm Thức đánh lạc hướng d.ụ.c v.ọ.n.g đang nhen nhóm trong người bằng một câu hỏi đầy vô nghĩa, nhưng anh lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ khác thường. “Tôi không đói.” Giọng Tang Dung hơi khàn, Thẩm Thức mỉm cười, hỏi tiếp: “Vậy em có muốn buổi chiều đi đâu không?” Thực ra Thẩm Thức muốn đưa Tang Dung đến một nơi có bầu không khí trong lành, có thể cho tinh thần cô phấn chấn hơn, cũng là bước đầu để anh bắt đầu lại với cô. “Thẩm Thức, tôi muốn ngủ.” Tang Dung gạt bàn tay đang để trên hông cô, mắt khép hờ. Thẩm Thức chống tay nâng người dậy, hôn nhẹ trán cô, trầm thấp đáp: “Ừ, em ngủ đi, tôi sẽ không làm phiền giấc ngủ của em đâu.” Nói xong, anh lật chăn ra bước xuống giường thay quần áo. Tang Dung xoay người, nằm quay lưng về phía anh, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm chú chim đang ở phía bên ngoài cửa sổ. Cô chưa buồn ngủ, chỉ là không muốn đối mặt với anh. Suốt đêm hôm qua, Thẩm Thức cực kì nhẹ nhàng với cô, làm mọi thứ một cách thật chậm rãi, để cô không cảm thấy khó chịu và đau đớn, cũng là để cho cô cảm nhận k.h.o.á.i cả.m và mùi vị t.ì.n.h d.ụ.c từng chút một. Lúc đầu tiến vào làm cho Tang Dung đau đến rơi nước mắt, nhưng sau đó những tiếng nức nở và những giọt nước mắt đều bị miệng anh nuốt lấy, cho dù Tang Dung mạnh mẽ chống cự đến đâu, Thẩm Thức đều rất biết cách khiến cô bật thốt ra những tiếng r..ê.n r.ỉ đầy xấu hổ. Môi anh kề sát tai cô, tiếng g.ầ.m khẽ phát ra từ trong cổ họng, những ngón tay rong ruổi chơi đùa, v.u.ố.t v.e thân thể cô, kích thích từng chút một. Nếu cô không chịu nghe lời, anh sẽ ác ý cắn lên vành tai cô rồi nói những lời ngọt như đường mật, hoặc là những câu nói nhẹ nhàng mang hàm ý cảnh cáo. Ví như lúc đầu óc Tang Dung mụ mị vì từng c.ú v.a c.h.ạ.m của Thẩm Thức, anh sẽ mỉm cười gọi tên cô, nói lời yêu cô vô cùng tha thiết. Còn nếu Tang Dung tỉnh táo cắn chặt môi không phát ra tiếng, Thẩm Thức sẽ chạm vào điểm n.h.ạy c.ả.m trên thân cô, đôi mắt đào hoa mang ý cười nhàn nhạt híp lại thành một đường cong, kề vào tai cô nhắc nhở những thõa thuận đã ký. Nghe tiếng bước chân lại gần, Tang Dung đột ngột nhắm hai mắt, thân thể căng chặt. Cô chợt muốn ngủ một giấc thật sâu, không màng nghĩ thêm điều gì nữa. Người đàn ông đã thay đổi thành trang phục làm việc, anh bước đến chỗ cô, nhìn ngắm cô từ trên cao xuống, rồi cúi người hôn nhẹ lên môi cô, khẽ thì thầm bên tai những lời dặn dò và yêu thương. Trong một khoảnh khắc nào đấy, Tang Dung phải cố gắng gồng mình chịu đựng để không phát ra bất cứ một tiếng động nào, bởi vì những lời nói yêu thương kia đã trở thành nỗi đau đối với cô. Hiện giờ, thứ được gọi là tình yêu, tự do và hạnh phúc, tất cả những thứ đó đã quy đổi bằng những tờ giấy được gọi là tiền, là thứ thể hiện cho giá trị. Cô và anh, hai người bọn họ chỉ còn lại là mối quan hệ về t.i.ề.n b.ạ.c và thể x.á.c. B.á.n m.ạ.n.g vì đồng t.i.ề.n, Tang Dung tự cười chính mình, cô thật là r.ẻ m.ạ.t. Đến tầm trưa, Tang Dung mới tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã lạnh tanh từ lâu, không còn chút hơi ấm nào. Cô gượng người ngồi dậy, toàn nhân đau nhức như xe c.á.n qua, không nhịn được khẽ than lên một câu. Nhìn xung quanh không thấy đồ của mình, Tang Dung đành quấn tạm chiếc chăn bông quanh người, lê lết tấm thân mệt nhoài vào trong nhà vệ sinh. Nước từ vòi xả xuống, Tang Dung liên tục hất nước vào mặt cho đến khi thấy bản thân đã thực sự bình tĩnh trở lại. Nhìn bản thân trong gương, trên làn da trắng bóc là những dấu vết xanh tím chứng minh cho sự đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g ngày hôm qua, bàn tay cô siết lại thật chặt, rồi cười tự giễu. Đâu còn dáng vẻ của một Tang Dung kiêu căng và ngạo mạn, lạnh lùng từ chối tình cảm nữa. Tang Dung, đôi mắt này, dấu tích này, gương mặt này…. sao cô lại trở nên đáng thương đến vậy? Dáng vẻ kiêu căng phách lối yêu một người của cô đâu? Sự xấu xa để dành được tình cảm một người cô cất đi đâu rồi? Lòng kiêu ngạo từ chối thứ tình cảm đến muộn màng ấy nữa, đâu hết rồi? Cô biến thành dáng vẻ gì thế này? Là tình yêu biến con người đáng thương đến nhường này ư? Tang Dung ôm mặt, lùi dần về phía sau, lắc đầu như không thể tin được người trong gương là mình. Dựa vào bức tường, cô dần trượt người xuống, gục đầu chôn mặt vào đầu gối, rồi nức nở òa khóc.