Chương 18: Đi Quá Giới Hạn
- Tôi làm xong rồi... không biết anh còn đau chỗ nào nữa không? Tú Uyên rụt rè mân mê miếng băng cá nhân còn dư ở trên tay, ánh mắt cô không thể nào rời đi, nhìn chằm chằm vào vết thương ở mắt anh. Hắn cũng chăm chú nhìn lại cô không kém, bỗng hắn chìa tay ra trước mặt cô. - Đây! Lấy băng quấn cho tôi đi. Khi nãy trong lúc giằng co, khi đó mảnh vỡ của bình sứ cũng có cắt vào tay anh kha khá. Tuy so với cô thì có vẻ không đáng kể là bao, chỉ bởi lúc nhìn thấy đôi mắt chân thành của cô, có ý muốn giúp đỡ anh. Làm anh không thể cưỡng lại, mà vô duyên nói lời từ chối. Anh có phần tham lam muốn hưởng thụ tiếp sự chăm sóc ấy từ cô. Tú Uyên liền cúi đầu nhìn xuống, ngay vào khoảng khắc đó cô lại cảm thấy bản thân vô cùng áy náy. Khi nhìn thấy những vết cắt ở trên tay anh, cô quýnh quáng vội lấy dải băng quấn. Thậm chí quên béng luôn việc phải xử lý trước qua cồn khử khuẩn, cô cứ thế mà cầm dải băng quấn quanh kín luôn lên miệng vết thương một cách vô cùng nhiệt tình. Minh Triết liền chốc trợn trắng mắt, ngạc nhiên nhìn vào mớ băng gạc sắp sửa quấn lên tới tận cả bắp tay. Anh bất lực dùng đến tay còn lại, lau vội mồ hôi đổ hột trên trán. - Cô có thể nào làm đàng hoàng được không vậy? Hắn chỉ hỏi khi cảm giác dải băng sắp sửa quấn đến tới đỉnh vai, chớp mắt khi hắn không kịp vuốt mặt để nhìn lại. Hành động phá hoại của cô quá nhanh lẹ, hắn cảm nhận như thể mình đang chực chờ với nguy hiểm cận kề. Những hai lần người phụ nữ này muốn biến anh thành xác ướp Ai Cập. Phần Tú Uyên ngẩng mặt ngáo ngơ lên nhìn anh, cô liền lên tiếng khẳng định mình không hề vô dụng, rằng cô đang làm việc rất nghiêm túc. - Chảy máu nhiều lắm, tôi phải mau cầm máu cho anh! Minh Triết dần máu sôi sùng sục, hắn hít thở sâu điều chỉnh lại âm lượng lời nói chuẩn bị phát ra, trong lòng liên tục không ngừng trấn tĩnh chính mình. Tuyệt đối không được nổi nóng, cố gắng bình tĩnh ứng biến tình hình. Sự thật đúng là có máu, còn vấn đề nhiều hay không thì rủi lát nữa hắn có phát rồ hộc huyết tại đây. Thì nhanh đem xô ra mà hứng, còn bông băng thuốc đỏ cứ dành đấy mà để ướp xác. Đến lúc đó, hắn sẽ không ý kiến hay phản biện gì thêm. - Mở mắt ra nhìn cho kỹ, máu đâu ra mà nhiều? Câu từ có vẻ gay gắt, hỏi xong hắn có ngước mắt lên nhìn xem thái độ cô định sẽ trả lời hắn như nào. Và một điều quái lạ tiếp diễn lại xảy ra, đôi mắt ấy lần nữa hiện hữu sự sợ hãi. Chuyện này dường như cứ liên tiếp mãi chẳng có lấy điểm dừng. Dưới ánh đèn vàng, cô chợt cau mày lại, ánh mắt trống rỗng, thời điểm nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào người, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Cô bắt đầu run sợ dừng lại động tác dùng khăn thấm máu trên tay anh. Dần biểu cảm trên mặt cô trở nên thất thần, rơi vào trạng thái vô thức muốn hành động theo bản năng. Đột nhiên Tú Uyên tự nắm tóc mình giật mạnh xuống, xong lại vội bỏ qua đi mái tóc dài của mình. Chuyển sang vươn tay tới cào vào miệng vết thương bên tay phải. Minh Triết bị động tác của cô làm giật mình, anh phản ứng nhanh nắm lấy tay cô, giận dữ quát. - Con mẹ nó, cô lại muốn làm gì??? Tú Uyên ngơ ngẩn không có phản ứng, tay bị ngăn chặn cố sức muốn thoát ra. Cô bây giờ hệt như kích bom hẹn giờ nằm bên người, hoàn toàn không thể tự khống chế việc mình sẽ kích động. Trong đầu cứ mãi xuất hiện khung cảnh một đứa bé mình mẩy máu me ngồi khóc trước mắt cô, tiếng rên la của nó khiến cô kinh sợ. Liên tục đối mặt với những đoạn ký ức rời rạc kia, đại não của cô bắt đầu trở nên quá tải. Minh Triết cuối cùng buột phải thích nghi với tâm lý thất thường của cô, suy nghĩ một chút. Anh ứng biến bằng cách dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao phủ đi đôi mắt đó. Thân tâm Minh Triết thoáng dao động, hắn quả thực không rõ người chồng kia đối đãi với cô tệ bạc đến mức nào. Một đứa con mất đi đã là một sự mất mát to lớn, nhưng đến mức phải tự dày vò bản thân khổ sở tới nỗi lực bất tòng tâm. Hắn từ khi nhìn thấy bộ dạng cô yếu đuối chịu ủy khuất, và hiện tại là bị dồn ép đến phát điên. Trong lòng anh luôn hiện hữu một cỗ máy tức giận ẩn sâu, hiện tại nó ngày một dâng trào, câu đầu tiên anh nói với cô trong ý nghĩ thập phần sự châm biếm, nhưng câu cuối cùng lại một lời van xin đầy mệt mỏi. - Biết rõ bỏ đi không đau, hồi tưởng mới đau. Tôi thông cảm rằng cô không thể làm khác được, nhưng một lần thôi... đừng tự mình huyễn hoặc nữa có được không? Cô như thế thì hỏi làm sao tôi có thể giúp được cô đây? Thân thể Tú Uyên run lên nhè nhẹ với tần suất cực kỳ nhỏ, nếu không vì hắn đang trực tiếp chạm vào người cô, cơ hồ chẳng thể phát hiện sớm như vậy. Anh cảm nhận được mi mắt cô đang lay động, nguồn âm thanh bé tí phát ra từ miệng nhỏ, khi xúc động thường cô chỉ ngập ngừng thốt ra vài từ. - Anh đừng đi khỏi tôi... Minh Triết nhận thấy được sự ướt át truyền đến từ đôi tay, hắn khiến cô dần xuôi theo với sự dẫn dắt của hắn. Rồi từ đó, Tú Uyên cũng không còn quấy khóc hay ầm ĩ gì thêm, dù vậy cô vẫn khư khư giữ lấy tay anh còn đang yên vị che đậy mắt mình. Trôi qua khoảng thời gian vừa đủ dài, trong cơn sụt sùi, cô yên tĩnh rơi lệ trong không gian trầm lắng của căn phòng. Minh Triết một câu cũng không hỏi, anh không muốn phá hỏng đi bầu không khí riêng tư của hai người. Cứ như thế mà chờ đợi cô, đến nỗi nguyên cuốn dải băng trên tay anh cũng ướt đẫm vị nước mắt. Minh Triết suýt không nhịn được muốn cười, khi bản thân lúc đó có suy nghĩ mình đang dùng chính nước mắt của cô để trị thương. Cho đến khi cô dần thấm mệt, sẵn bên đầu giường có ly nước, ban nãy khi đem hộp y tế đến, anh đã chuẩn bị sẵn. Hắn gỡ tay ra khỏi mắt cô, trước mắt hắn bây giờ là một gương mặt diễm lệ vướng bầy bụi sương. Minh Triết chậm rãi nâng đầu cô lên, đầu tiên hắn vuốt má cô một chút, sau đó hắn liền với lấy ly nước. Và thay vì hắn đưa miệng cô vào giữa miệng ly, hắn lại tự mình uống vào một ngụm lớn, rồi hắn nghiêng đầu tới bên, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô. Đầu lưỡi hắn tự động len lỏi vào trong, để thứ nước mát dần dần tràn vào khoang miệng, rồi hắn chứng kiến khung cảnh cô thèm khát nuốt xuống, trong khi hai mắt còn đang nhắm nghiền. Hắn bắt đầu tham lam thưởng thức cánh môi mềm mại, sau cùng lại quyến luyến không thôi, mãi không rời bỏ được nơi ngọt ngào mỹ vị ấy. Đến khi cô không thể nào chịu đựng được nổi áp lực lớn của dục vọng từ đôi môi anh chiếm đóng. Bất ngờ cô lả người không còn sức trụ vững thân mình, hắn đương nhiên kịp thời ôm gọn lấy cô, như muốn áp cô dán vào sâu trong cơ thể mình. Hắn lưu luyến chạm tay lên môi cô. - Xin lỗi, tôi đã đi quá giới hạn rồi... Hắn đỡ cô nằm ngay ngắn trở lại giường, rồi chính mình cũng tự nhiên nằm vào cùng bên cạnh. Khi nãy cô đã bảo rằng anh đừng đi, sẽ không phải nếu như anh từ chối nhỉ? Giờ đây hắn sẵn sàng chịu tiếng thối, chấp nhận mình là một tên bị ổi cơ hội. Thừa nhận bản thân không có chính kiến, khi từ đầu đã rất mạnh miệng chắc chắn rằng mình sẽ không quá phận. Kết quả là bị vã không trượt phát nào... Ban đầu hắn mang người về, kỳ thật mang theo một ý nghĩ giản đơn. Đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ một người đang gặp khó khăn, nhưng hiện giờ lại có cảm giác hình như mình đã rơi vào bẫy tình, một cách đầy trớ trêu. Tất cả lại không đến vì nhan sắc, mà lại nảy sinh tình cảm qua từ lòng thương hại. ••• Ngày hôm sau. Tách tách... Ánh đèn flash ở đâu vô duyên rọi thẳng vào trong mắt, Minh Triết uể oải bật người dậy trong cơn ngủ ngáy. Còn nghĩ là người giúp việc vào phòng mở cửa sổ. Bất ngờ gương mặt hắn bỗng tối sầm, trước mặt hắn là gia đình thân quý, đầy đủ gồm bố mẹ và chị gái. Minh Triết liếc mắt thấy bà chị xấu xa đang nhiệt tình rọi camera vào, không ngừng chụp tạch tạch, không những vậy còn ồn ào nói lớn, đánh tiếng ầm ĩ. - Dậy đi đôi chim cu bé nhỏ ơi~ Bỏ qua bà chị hâm dở, Minh Triết quay sang để ý thấy bố mẹ không buồn nhìn hắn. Trong khi hắn đây còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì thời điểm đó một đôi tay nhỏ bé bất ngờ vòng qua ôm ngang bụng hắn. Tú Uyên nằm ôm chặt cứng lấy hắn, yên bình tựa vào lồng ngực của Minh Triết mà ngủ say sưa. Bà chị yêu tinh cố nhịn cười cho đến phút cuối, sau cùng lại chịu thua trước màn phân phát "cẩu lương" đầy đặc sắc của em trai, miệng chị ta chốc liền ngoáp đến tận mang tai, trông cực kỳ là vui thú. Mẹ của Minh Triết, tức bà Trâm cũng cảm thấy nhức mắt khi nhìn thấy cảnh con trai cùng người phụ nữ kia ôm ấp nhau tình tứ trên giường. Bọn họ trầm mặc một lúc, không ai nói gì với ai. Cho đến khi bà Trâm để ý đến miếng băng cá nhân trên mặt Minh Triết, thêm với cả bao quát luôn mớ chiến trường trên giường thằng con. Xung quanh đầy rẫy khắp nơi toàn là cuộn băng gạc, món đồ y tế ấy tập trung nhiều nhất ở trên người của Minh Triết. Chưa kể dưới sàn còn có cả mảnh sứ để lại, trên ga giường thậm chí còn có thấm vài vệt máu khô, không lẽ đêm qua hai đứa này "tập kết chiến sự" trong phòng??? Về phần bố của Minh Triết, ông vốn dĩ đã được vợ tường thuật rõ sự việc ngày hôm qua, nên ông hoàn toàn không có vui vẻ gì khi bắt gặp cảnh con trai thân mật tiếp xúc với người đã có gia đình. - Dọn sạch mớ hổ lốn này, rồi đi xuống nhà nói chuyện với ta! Hồi lâu trầm mặt, ông Quang lạnh nhạt ném ra mấy chữ, trước khi bản thân đột phát bệnh tim, ông lại bổ sung thêm câu. - Dẫn theo người phụ nữ kia nữa! ••• Hết chương 18. Cảm ơn bạn đã ủng hộ.