Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Tự Đau Chính Mình

Có những từ ngữ, người nói còn đau hơn cả người nghe. Và có những giọt nước mắt, người thấy còn đau gấp vạn lần người khóc. - Cô mau nhìn thẳng vào tôi đi! Chẳng có đứa bé nào ở đây cả, chỉ tôi và cô trong căn nhà này! Hắn nâng mặt cô lên, bắt ép cô mặt đối mặt với mình, giọng điệu anh phát ra có chút trầm bổng. Anh không muốn nghe tiếp những lời yếu đuối đó từ cô, anh biết rõ cô đang bất lực thế nào. Nhưng không vì vậy mà để mặc cho cô tự ý buông xuôi bản thân mình. Tú Uyên chăm chú nhìn vào gương mặt của anh, trong đầu cô bắt đầu tuôn trào những mớ suy nghĩ phức tạp. Cô không thể nhìn rõ được nhân dạng của ai khác, mọi thứ dần trở nên biến dạng đã đáng sợ. - Anh rốt cuộc là ai vậy? Một câu hỏi mà từ đầu cô đã nên đặt cho hắn, Minh Triết bỗng chốc không biết phải trả lời cô thế nào. Bởi vì đối với cô, anh vốn không là gì cả. Cô vẫn chăm chăm nhìn anh hồi lâu, thầm chờ đợi câu trả lời. Nhưng mãi không có câu hồi đáp, cô nghiêng đầu suy nghĩ những thứ vớ vẩn, rồi chốc lại tự lầm nhẩm một mình. - Vậy anh có phải... anh là bác sĩ phải không? Anh là bác sĩ... bác sĩ vậy là... bác sĩ làm ơn hãy mau trả con lại cho tôi đi! Tú Uyên bỗng nổi điên gào thét, tự phát nhảy xổ vào nắm lấy cổ áo anh. Minh Triết còn chưa định thần kịp giải thích cho cô hiểu, thì não của người phụ nữ này lại tiếp tục suy diễn lung tung thêm. - Không, con tôi... khi nãy nó còn ở đây cơ mà! Người nó toàn là máu... phải rồi! Các người đã lôi nó ra khỏi tôi, thì sao nó có thể lành lặn trở về được! Không thể trở về được nữa rồi!!! Tú Uyên càng nói càng kích động, vùng vẫy mạnh ra khỏi vòng tay anh, nhảy ra xa cô vội tìm kiếm những vật dụng có thể dễ dàng ném chúng đi. Cô cầm tất rồi ném thẳng vào người của Minh Triết một cách điên cuồng, cô gần như chỉ đang cố phát tiết vào hắn một cách mù quáng. Minh Triết từ đầu vẫn cố cắn răng chịu đựng nghe lời buộc tội từ cô, căn bản anh không biết mình phải bào chữa như nào. Nhưng vì bởi anh chẳng phải kẻ đã gây ra cái nghiệp đó, lý do anh nhẫn nhịn là vì từ đầu anh đã chấp nhận việc cưu mang người phụ nữ này, nên đành hậu quả của người khác đương nhiên anh phải chịu chung số phận mà đưa thân làm bia đỡ đạn. Cho đến khi, những đồ vật cô mà ném về phía anh không còn là những vật dụng ít tính sát thương. Chiếc bình hoa được làm từ sứ được đặt ngay cạnh bàn nơi đầu giường. Anh đã không để ý đến nó, cho đến lúc mà cô đập vỡ chiếc bình sứ. Và thay vì chọn ném nó vào phía anh, cô lại cầm lấy mảnh vỡ sắc nhọn đó mà tự động cứa vào tay mình. - Dừng lại!!! Minh Triết hoảng hốt phóng thân đến giữ chặt tay cô lại, mảnh vỡ nhanh chóng tạo những vết cắt sâu vào tay anh, lẫn cả vào tay cô nữa. Sau một hồi giằng co qua lại, cô gằn như không tự chủ mà cắn mạnh vào mu bàn tay anh. Trong lúc nén cơn đau, làm anh mất tập trung mà hơi buông lỏng, cô đã dựa vào sơ hở đó mà lập tức giật phăng lại mảnh vỡ. Trước khi để mảnh vỡ kịp cắt vào động mạch của cô, hắn đương nhiên không để yên cho cô làm thế với chính mình. Một lần nữa anh lại gạt mạnh tay cô ra, và thứ mà anh nhận lại là một cú sượt qua mặt. Một vết cắt dài qua mắt trái, máu chảy ròng ròng đến lấp luôn cả tầm nhìn phía trước. Minh Triết chốc rùng mình, đưa tay lên vội ôm một bên mắt, giữ lại cho máu đừng chảy. Biết rõ là chỉ sượt qua một chút, vết cắt này chắc chắn cũng không quá nghiêm trọng, nhưng việc vừa rồi cũng quá đỗi đáng sợ đối với hắn, nếu như khi nãy hắn không phản xạ tốt mà nhắm mắt đúng thời điểm, e là bây giờ đã thành Độc Nhãn Long rồi. Trong khi Minh Triết còn đang mải mê cảm thán bản thân, trong lúc đó Tú Uyên vẫn đang run cầm cập nhìn xuống tay của chính mình. Bộ dạng của cô hệt như đứa trẻ vừa làm sai, đến mức hoảng loạn tột độ khi nhìn đến vết thương trên mặt anh, nửa muốn chạm vào, nửa lại không dám. Minh Triết thấy vậy thì liền nở nụ cười nhàn nhạt, không hiểu sao anh lại không giận được người phụ nữ này, thậm chí là nuông chiều cô đến mức dung túc cho mọi lỗi lầm, mọi sai phạm của cô. Anh theo bản năng nắm lấy tay cô, để cô chạm vào vết cắt trên mặt hắn. - Cô bình tĩnh lại chưa? Không sao đâu, mà rõ là cô đau hơn tôi thì phải? Cô xúc động vội vàng lau máu trên mặt của hắn, khi tay cô cảm nhận được nhiệt độ trên da hắn đang nóng dần. Lúc này cô lại cảm thấy rưng rưng nước mắt, môi đào mãi mấp máy muốn nói lời xin lỗi với anh. - Tôi... tôi xin lỗi... phải làm sao đây! Máu chảy ra nhiều quá... Minh Triết cũng bắt đầu cảm thấy choáng cả đầu, anh cười trừ đáp lại cô. - Mong là sẽ không để lại sẹo, không là cô phải chịu trách nhiệm vì đã đánh dấu chủ quyền lên mặt tôi đấy! - Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm! Tú Uyên nói ra lời này trong vô thức, khiến cho hắn cười đến vui vẻ, sau cùng hắn mở lời nói nghiêm túc với cô. - Tôi tên là Minh Triết! Từ giờ cô biết tên của tôi rồi, sau này nhớ đừng không nhận ra tôi như hôm nay nữa nhé! Hắn không muốn mình sẽ lại rơi vào trạng thái đơ cứng khi bị cô tra hỏi về mối quan hệ của cả hai, chi bằng giới thiệu rõ với nhau từ bây giờ. Dù phải làm thân với cô trong bộ dạng tàn tạ đến không ra hình người, nhưng gương mặt của hắn lúc này lại cực kỳ rạng rỡ. Tú Uyên một phần vì vẫn lo lắng cho vết thương của anh, thấy anh cười, cô lại càng thấy có lỗi. Thế nên trong lúc anh đang nói, cô cứ liên tục nhướng chân lên dùng tay áo của mình mà lau khô máu cho anh. - Cô lau như thế có mà nhiễm trùng thêm đấy! Ngồi đây đi, đợi tôi đi lấy hộp y tế đến! Minh Triết đi đến cái kệ bàn làm việc, hộp y tế dự phòng cất ở chỗ đấy. Hắn có phần hơi loạng choạng khi cầm hộp dụng cụ y tế đó đi, tình hình hắn cảm giác như cơ thể mình có phần mất khống chế, khó thể đứng vững như bình thường. Vừa hay đặt hộp y tế lên giường, hắn lập tức lấy từ bên trong hộp, một lọ thuốc kháng sinh. Lập tức uống vào hai viên, đề phòng có thể lát nữa có thể hắn sẽ gục, thì cũng sẽ chống đỡ được một chút. Minh Triết lúc đó thay vì lo cầm máu cho mình trước, thì anh lại đi lấy băng gạc ra quấn lại vết cắt trên tay cô. Tú Uyên ngồi im nhìn anh băng bó cho mình, xong xuôi cô cũng tập theo anh, cầm lấy băng gạc quấn ở xung quanh đầu của hắn. Thấy cô làm quá nhiệt tình, anh còn nghĩ là cô biết làm, chỉ khi tầm nhìn bất ngờ biến mất. Mũi và miệng sắp bị dải băng kia bịt kín, hắn mới bất lực giữ tay bắt cô dừng lại. - Tôi là Pharaon à? Băng bó vết thương hay là quấn xác ướp Ai Cập? Minh Triết bất mãn đến xoa trán, vừa nói anh vừa gỡ đi mớ băng quấn trên đầu ra. - Tôi làm giống anh mà! Cô thập phần ngây thơ đáp lại anh, thậm chí là có phần biểu môi không vừa lòng khi thấy anh gạt bỏ đi thành quả mà cô vừa làm. - Cầm bông gòn xử lý qua cồn, rồi lau nhẹ qua cho tôi! Bên trong có băng cá nhân, qua loa dán lên cho tôi được rồi, vết thương cũng không đến mức phải cầm dải băng quấn quanh đâu, tôi cũng chưa tới số chết, quấn kiểu đấy có mà tống người ta vô hòm à! Minh Triết sau cùng vừa chỉ dẫn, vừa muốn đấu võ mồm với cô, ai chả biết là cô có ý tốt. Nhưng một chút kiến thức cơ bản về y khoa còn không biết, thì thử hỏi muốn cứu người kiểu gì, nhiệt tình cộng ngu dốt chi bằng thành phá hoại. Tú Uyên gật gù nghe anh giải thích, cuối cùng làm theo hướng dẫn. Việc làm này cũng khá đơn giản, nên một chút xíu cô liền đã làm xong. Minh Triết cũng khá vừa lòng, tính ra cô cũng không vô dụng như hắn tưởng tượng. Mọi việc sau cùng cũng ổn thỏa, cuối cùng hắn cũng được ngã lưng một chút, một ngày phải chịu bao nhiêu sự tổn thương về tinh thần lẫn thể xác, hẳn ngày mai anh phải đốc thúc tìm bác sĩ tâm lý về, nếu không hằng ngày cứ chơi đùa với lửa như này, có khi bị dọa vỡ mật mà chết mất. ••• Hết chương 17.