Chương 16: Ám Ảnh
- Thằng khốn! Nay anh dám đánh tôi sao? Khải Hoàn hoàn toàn không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa từ Tú Linh, hắn ta để mặc cho cô ta ôm mặt gào thét trong tức tưởi. Bất giác Khải Hoàn tự động cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình, biết bao nhiêu điều kinh khủng anh đã làm trên người của Tú Uyên. Thật không sao có thể kể hết được bằng lời, anh không thể nào ngụy biện cho rằng tất cả là vì Tú Linh mà anh mới điên cuồng như vậy được... Nếu một lần anh chịu thương xót cô, một lần anh xem người con gái ấy là vợ mà chịu nương tay dù chỉ một chút. Thì chuyện cũng đã không thành ra tồi tệ đến mức này. - Cô bất ngờ sao? Chả nhẽ cô không nhớ là tôi luôn thẳng tay với người vốn vô tội à! Vậy đương nhiên đối với kẻ có tội như cô, một cái tát thì có thấm tháp vào đâu! Khải Hoàn nở nụ cười nhàn nhạt, anh ta nhìn Tú Linh với đôi mắt sắc lạnh. Hai con người tội đồ đứng đối mặt với nhau, cùng với những thất bại ê chề... quả thật là hai kẻ xứng đôi vừa lứa chăng? Tú Linh bây giờ mới lộ rõ ra bản chất thực sự của mình, lớp mặt nạ giả tạo kia hoàn toàn được gỡ xuống trước mắt hắn. Cô ta giận dữ nghiến răng ken két đến va vấp vào nhau, điệu ngữ cũng được đẩy lên cao mà đay nghiến đáp trả lại Khải Hoàn. - Anh đang cố tỏ ra mình hối hận sao? Tôi có tội à! Okay tôi thừa nhận mình có con với người khác đấy, anh nghĩ tôi sẽ chịu đựng giống con ngu đó mà chấp nhận làm con đàn bà không danh không phận cả đời sao??? Tú Linh càng nói càng hăng say, cô ta như thể không còn gì để mất. Cứ thế vậy mà nói hết ra những suy nghĩ trong lòng mình bấy lâu nay. - Trước đây tôi bỏ anh một lần, vì vậy anh mới uất ức mà đồng ý lấy con ngu đó! Chứ chẳng phải do nó bắt ép anh hay gì cả, thử hỏi nếu như anh đã không muốn rồi, thì ai có thể ép buộc anh đến cùng nào? Chính anh mượn nó để rửa hận, còn tôi thì mượn anh để trả thù! Khải Hoàn cũng bất ngờ khi chính mình bị cô ta bắt bài, suốt bao năm qua anh vẫn luôn bao biện rằng lý do anh đối xử tệ với cô, vì một phần cô đã lợi dụng anh. Nhưng thật ra, Tú Linh cũng là một phần gây ảnh hưởng xấu, dẫn tới cuộc hôn nhân độc hại ngày hôm nay. Anh đã từng yêu người phụ nữ này đến mức mù quáng, thậm chí lôi cả Tú Uyên ra làm lá chắn, chỉ để thỏa mãn được dục vọng và việc cái tôi quá lớn không thể chấp nhận được chuyện mình bị bỏ rơi. Khi anh biết hai người đó là chị em, anh cũng đã dùng mọi cách đẩy cô ra xa, nhưng dần dần suy nghĩ của anh thay đổi. Anh đã chọn xem cô là người thay thế, và thay vì yêu thương người phụ nữ ấy hết mực, anh lại dùng tất cả những lời lẽ tàn độc nhất để miệt thị cô. Cho đến lúc Tú Linh xuất hiện ngỏ ý muốn quay lại, thời khắc đó là đỉnh điểm của sự việc. Đó là khoảng thời gian mà anh hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là đoạn tình cảm đích thực của mình... Để rồi toàn bộ chỉ là một vở kịch bi hài, một kẻ khơi mào, một gã không hiểu chuyện, thì người nhịn nhục duy nhất vẫn là Tú Uyên. - Vậy thì cô trả được thù rồi đấy! Rồi đến lúc cũng phải trả giá thôi... tôi mất con thì cô cũng sẽ mất tương lai từ bây giờ! Lúc này Khải Hoàn dần nghiêm túc lấy lại sự uy nghiêm, giọng nói của anh ta băng lãnh nhả đi từng chữ một. Một lời đe dọa vang lên mang tính đầy hiếu chiến, anh có thể đã mất tất cả, nhưng đối riêng với người phụ nữ này. Anh đương nhiên phải trả đủ cho bằng hết với những gì mà cô ta đã gây ra. ••• Quay lại buổi tối cũng ngày hôm đó. Minh Triết đang đứng trước tủ quần áo, miệt mài lục lọi. Trong lòng hắn đang không ngừng gào thét, thầm nghĩ thế nào mà lại quên béng đi chuyện vệ sinh cá nhân cho người này. Từ buổi trưa cho đến lúc tận xế chiều, vẫn yên nguyên khoác lên bộ đồ bệnh nhân. Giờ còn thêm một phiền phức khác nữa là người phụ nữ này nhất quyết đòi ngủ chung, có giải thích thế nào cũng không tài nào thông não được cái đầu đó. Hắn quả thật là nghẹn đến phát khóc rồi... Lục lọi cả buổi chỉ moi ra được một hỗn độn, toàn là bộ tây trang với áo vest, suit không thôi. Kiểu này tắm xong chả nhẽ cho con gái người ta mình trần như nhộng đi vào nằm ngủ chung... Minh Triết suýt chút nữa là tự tay tát vào mặt mình, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, nghĩ ngợi lung tung. Không quần áo thì đổi lại lấy mền gối, ga giường ra quấn đỡ. Chứ ở đó mà cơ hội ăn đậu hũ, lợi dụng chiếm tiện nghi con gái nhà người ta! Về phần Tú Uyên còn ngồi trên giường, ngơ ngác thuận tay gấp lại mớ đồ đạc mà anh vừa vứt lên trên giường. Cô không tiện hỏi han anh đang làm gì, hiện tại hai mắt cô còn đang sưng húp, vì khi nãy do khóc quá nhiều, dẫn tới bây giờ có hơi buồn ngủ. Hai tay cô tự động gấp lại quần áo, trong khi hai con ngươi thì đã mệt mỏi đến mức díp hết lại vào nhau. Với cái đầu nhỏ cứ gật gù lên xuống, chỉ khi Minh Triết kịp quay qua nhìn. Thấy cô gần như đã ngủ quên trên mớ hỗn độn mà chính hắn vừa quăng ra, có khi nếu không nhìn kỹ còn tưởng là người đã tàn hình biến mất trong đống đồ của hắn. Hắn không nỡ đi đến bên lay cô dậy, chỉ là đến bên giường, gạt hết mớ đồ lộn xộn đó ra khỏi người cô. Ôm cô đặt ngay ngắn nằm đúng vào vị trí, rồi cẩn thận đắp chăn lên. Sau đó thì hắn lặng lẽ đi đến chỗ đặt chiếc ghế sofa ở trong góc phòng, nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống, cố gắng không để gây ra tiếng động. Hắn cũng muốn tranh thủ nằm chợp mắt một chút, bởi vì nguyên ngày đã phải chịu nhọc. Minh Triết cũng đang gặp phải chứng bệnh khó ngủ trầm trọng, nên phải rất lâu anh mới có nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Nhưng không, ngày hôm nay dường như không để cho anh trôi qua cùng nó một cách êm đẹp. Một tiếng hét thất thanh, phá hỏng đi bầu không khí đêm yên tĩnh, tựa như xuyên thủng màng nhĩ của hắn. Minh Triết bật người dậy ngay lập tức sau tiếng hét thất kinh đó, hắn vừa lúc kịp thấy cô đang hoảng loạn, đến nỗi tự làm tổn thương chính mình. Hắn ta tức tốc chạy đến giữ cô lại, trong khi cô vẫn còn mất bình tĩnh, la hét loạn xạ. - Con của tôi... toàn thân nó đều có máu... sao nó cứ bảo hận và kêu mình đau mãi... tôi phải làm gì đây? Làm ơn dừng lại đi, mau kêu nó dừng lại đi!!! - Cô bình tĩnh lại đi! Ở đây chỉ có tôi và cô, không có "nó" nào cả! Minh Triết giờ mới thấy chuyện bắt đầu lớn dần, vấn đề tâm lý của người phụ nữ này ngày càng trở nặng. Nếu không nhanh nhờ đến bác sĩ tâm lý cứu chữa, e là hậu quả sẽ lớn sau này. Cô bỗng quay mặt sang nhìn hắn, tạm thời không làm ra những việc ngu xuẩn là tự hành xác chính mình. Nhưng hành động tiếp theo sau đó mà cô làm, có chút khiến cho người ta thấy rợn người. Tú Uyên chỉ vào khoảng trống vô định, miệng lầm bầm không ngớt. - Tôi phải làm sao thì nó mới chịu ngừng đây? Nó cứ luôn miệng bảo rằng mình đau đớn... chẳng lẽ nó không thể thấy được rằng tôi cũng đang đau đến muốn chết đi hay sao? ••• Hết chương 16.