Chương 17: Cảm Giác Lần Đầu Hôn Là Răng Đập Vào Nhau
Đá chân Châu Tư Dã, cô cố gắng đẩy anh ra khỏi người: "Biến ra coi, đừng có nói mấy lời sến súa đó với tôi, không có tác dụng đâu".
Châu Tư Dã mỉm cười, anh hôn nhẹ lên trán Cố Tần Chu, sau đó thả cô ra. Đến tủ tìm máy sấy, đè cô ngồi xuống giường, anh nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
Cả quá trình diễn ra, Cố Tần Chu không từ chối. Có kẻ hầu người hạ tự nguyện, cô có ngu đâu mà từ chối. Lúc tối nhìn Cố Khương Mạc sấy tóc cho Tang Dụ cô cũng ghen tị, bây giờ bên cạnh có hạ thần Châu Tư Dã. Cô chẳng ngại mà ngược lại còn thoải mái, ngồi ngoan ngoãn cho anh sấy tóc.
Tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng, là Cố Khương Mạc gọi tới.
Vừa kịp ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã nghiêm giọng quá nhẹ: "Cố Tần Chu, em có bệnh à. Đột nhiên nửa đêm cãi nhau với bố mẹ làm gì, bây giờ đang ở đâu, mau đến chỗ anh. Con gái ở ngoài không an toàn, nhanh lên đừng để anh nói lần thứ hai. Còn nữa, em đừng có biện hộ ở nhà bạn gì cả, ban nãy Giang Cố Nham gọi điện cho Tang Dụ, báo rằng về quê, hai ngày nữa mới quay lại Nam Thành. Em thì ngoài hai người ra thì làm gì còn bạn nào, tốt nhất đến đây mau, đừng để anh lục tung cái Nam Thành lên đưa em về!"
Cồ Tần Chu thở dài, đang định biện hộ với Cố Khương Mạc rằng ở nhà Giang Cố Nham. Nhưng giờ thì hay rồi, mọi chuyện đều bị anh nhìn thấu.
Chẳng nhẽ bây giờ cô lại trả lời, 'anh yên tâm nhé, em đang ở cạnh bạn thân anh?'. Cố Tần Chu lắc đầu, cô liền phủi phui suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Gì mà ở bên cạnh bạn thân anh, Cố Khương Mạc sẽ đá chết cô mất thôi!
"Anh à, em hiện giờ đích thực đang ở nhà bạn. Vả lại, à...ừm bạn của em thì sao anh biết hết được, ngoài Cố Cố với Tang Tang thì còn nhiều lắm. Anh không ngủ đi mai còn làm việc, vậy nhé em cúp đây, em hiện giờ đang an toàn lắm, anh đừng lo".
Vứt điện thoại xuống giường, cô nhìn Châu Tư Dã đang nằm ngay ngắn dưới đất. Hai chân thì vắt chéo, tay còn để lên đầu làm gối, ngang nhiên nhìn cô mỉm cười.
Vứt chiếc gối bên cạnh xuống chỗ anh, cô tắt đèn điện: "Ngủ đây, mai tôi còn bay sớm".
"Ngủ ngon".
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Cố Tần Chu mắt mở thao láo, không hề buồn ngủ chút nào. Có lẽ do lạ giường nên cô không ngủ được, vả lại chỗ này toàn mùi hương của Châu Tư Dã sộc vào khoang mũi, làm cô toàn nảy sinh ý đồ xấu.
Nhìn qua chỗ anh, cô nhỏ nhẹ gọi khẽ: "Châu Tư Dã, anh ngủ chưa thế?"
Bị cô đánh thức, anh ngáp ngủ vài cái. Trong bóng tối, hai người nhìn nhau mà không ai rõ biểu cảm của đối phương: "Vừa bị em đánh thức đấy, muộn rồi sao còn không ngủ để sáng sớm mai bay?"
"Tôi không ngủ được, chắc do lạ giường".
"Vậy có cách nào hết không, kể ra anh thử cho em dễ ngủ".
Suy nghĩ một hồi, Cố Tần Chu ái ngại nói ra: "Phiền anh rồi, tôi thích được kể chuyện hoặc đọc sách. Nếu có thứ gì làm an tâm thì càng dễ ngủ".
"Mấy cái này dễ, nào mau xuống đây".
"Aa..."
Kéo Cố Tần Chu xuống đất, Châu Tư Dã liền ôm vào lòng. Giọng nói khe khẽ phả vào tai cô: "Thế này đủ an tâm chưa? Anh kể chuyện cho em nghe nhé, nằm im".
Giãy dụa trong lòng anh, cô muốn thoát ra không được, liền chửi mắng: "Ai thèm, cút ra, hết muốn nghe anh kể chuyện rồi. Nằm với anh mà an tâm đéo gì, có mà nguy hiểm hơn thì đúng".
Cố Tần Chu tức giận, càng đập vào người anh bao nhiêu thì anh càng ôm chặt hơn. Cô nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi rủa anh trong lòng. Ngủ với anh mà an tâm cái nỗi gì? Cô còn sợ nguy hiểm hơn thì có! Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, Châu Tư Dã trong lòng cô còn có tiền án tiền sử biến thái, có chết cô cũng không tin được anh yên ổn ngủ đêm nay.
Thấy cô cứ giãy dụa mãi, Châu Tư Dã liền dùng biện pháp, đưa tay nhấc cằm cô lên, môi hai người mạnh mẽ đập vào nhau.
Đúng, không sai chính là đập!
Anh không hôn bình thường, mà ngấu nghiến như muốn nghiền nát môi cô. Bặm chặt môi lại, tay trái anh bóp eo, còn tay phải thì ra sức bóp cằm, ép cô phải mở miệng.
Cô Tần Chu đau đớn, lần đầu hôn môi mà cảm giác lại tệ đến vậy. Hơn nữa anh còn bóp cằm cô rất đau! Cô đảm bảo rằng, nếu cằm cô mà là giả thì chắc chắn sẽ bị Châu Tư Dã bóp gãy từ lâu rồi, đồ đàn ông tồi! Cô biết mà, chắc chắn anh sẽ không thể nào mà an ổn qua đêm nay.
Cấu mạnh vào eo Châu Tư Dã, anh vẫn cố chấp, hôn chụt chụt thêm hai cái mới thôi. Ngượng ngùng nhất là, tên chó má này lại cố tình để phát ra tiếng động!
Thả Cố Tần Chu ra, Châu Tư Dã cười khanh khách, đã thế còn vô liêm sỉ nói thêm: "Thích không?"
"Mả tổ cha nhà anh, bà đây không thèm ngủ nữa, cút cút cút mau!"
"Anh cho em hai giây nằm xuống, thử đứng dậy là anh sẽ chụp bằng chứng em ăn nằm với anh, rồi gửi cho Cố Khương Mạc. Đến lúc đó không biết biểu cảm của cậu ta sẽ ra sao nhỉ?"
"Châu Tư Dã, thằng chó này anh chơi chiêu với tôi?". Cố Tần Chu hối hận rồi, hối hận thật rồi! Khi không lại đi nhảy vào hang sói, bây giờ muốn đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. Nếu để Cố Khương Mạc biết, cô có trăm cái mạng cũng không qua nổi, anh ấy vừa lắm điều lại còn hay lải nhải, làm sao bây giờ?
Không để cô kịp từ chối, Châu Tư Dã lôi cô nằm xuống: "Anh đọc truyện cho em nghe nhé, ngoan nào đừng nháo".
"Tuyệt đối lần sau thà chết ở ngoài chứ tôi cũng không đi với anh!"
"Vậy để lần sau, bây giờ thì ngủ nào".
Đắp chăn cho cả hai, Châu Tư Dã bắt đầu đọc truyện cho cô nghe, được giữa chừng thì ngưng lại. Nhịp thở đều đều, hoá ra là anh đã ngủ.
Ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người anh, Cố Tần Chu không cảm thấy gò bó, ngược lại còn thoải mái vô cùng. Cô bĩu môi, cho anh chiếm tiện nghi một hôm thôi, mai còn lâu mới được!
Nhắm mắt lại, Cố Tần Chu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng đêm, ánh trăng lên cao, gió rít gào của buổi đêm nhè nhẹ. Đôi nam nữ ôm nhau nằm dưới đất, thoải mái chìm vào giấc ngủ.