Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 37: Tiệc Ở Núi Ngọc Am

Mùa xuân khí hậu rất tốt, trong lành mát mẻ, trăm hoa đua nở, cảnh vật khiến tâm tình con người sinh ra vui sướng không tên. Tin tức về hôn lễ của Sở Khinh Vũ và Tiêu Mạn San công bố vào tháng 4 năm nay, Yến Lạc không gấp một chút nào cả. Ngược lại còn cùng La Lệ Chi bàn tính thuê người lẻn đến lấy lòng Tiêu Mạn San dò xét thái độ của cô ta. Gần 2 tháng cô và La Lệ Chi đã làm được những gì? Cho Sở Khinh Vũ uống hết nửa liệu trình thuốc, điều tra nắm bắt về những người bạn và mối quan hệ của hắn, cài người lẻn vào nằm vùng ở nhà họ Tiêu, Dương, Nhạc, Phong, Lục, Sở đều đủ cả, mạng lưới nhân viên của La Lệ Chi rất đa dạng, nào là hầu gái, đầu bếp, mẫu ảnh, quản lý nghệ sĩ, thợ trang điểm… Nhưng cần chú ý nhất vẫn là hai người ở chỗ Dương Ngọc Như và Tiêu Mạn San. Vào một ngày nắng ấm, Sở Khinh Vũ nói muốn mang Yến Lạc đi tập cưỡi ngựa dọa cô một trận không hề nhẹ. Đó là chưa kể đến trang phục mà hắn lựa chọn cho cô. “Cái này thật sự có thể sao?” Quần bó, boot cao, và các phụ kiện khác không có gì đáng nói, nhưng hắn lại muốn cô mặc áo yếm? Chẳng phải người bình thường đều sẽ mặc áo thun co giãn thoải mái sao? Nhưng cô quên mất Sở Khinh Vũ đâu phải người bình thường!! Hắn cho cô một ánh mắt nghiền ngẫm: “Có vấn đề gì à? Bảo bối, em mặc nó nhất định là rất đẹp.” Quần đen, áo yếm đen hoa văn chìm ôm sát cơ thể tôn lên đường cong quyến rũ một cách hoàn mỹ nhất, tên điên này nói sẽ đích thân dạy cô, tức là cơ thể sẽ cọ xát, hắn ôm eo cô, chạm vào tấc da thịt bóng loáng trắng mịn phía sau lưng và phần eo thiếu vải sẽ không vì thế mà vật cầm thú phía dưới sẽ cứng lên rồi… “Không được đâu, em không thể mặc áo thun sao?” Sở Khinh Vũ mặc áo thun đen và quần bó khá giản dị, trông hắn như trẻ ra vài tuổi, hoa văn long phụng trên cổ áo và ống tay áo và cái yếm này của cô như đồ đôi, chắc là định chế, biến thái chết tiệt! “Nhưng người ta thấy ngại lắm đó!” Sở Khinh Vũ ôm eo cô, hắn hơi cúi người thưởng thức mùi hương trên cổ cô: “Anh đã bao hết nơi tập luyện, chỉ anh mới được chiêm ngưỡng cơ thể em thôi, nghĩ linh tinh gì vậy, bảo bối?” Ha… quả thật!! Cách hành sự này rất hợp với hắn, với cái lòng dạ vốn không rộng lượng lắm của ngài Sở thì làm gì có chuyện người mình chơi chưa chán đã để kẻ khác nhòm ngó. Cô bất đắc dĩ phải vào phòng thay đồ, ai ngờ hắn tóm gáy cô lôi lại. “Còn chỗ nào anh chưa thấy đâu, chạy vào phòng tắm làm cái gì?” Yến Lạc cười mỉa mai, ánh mắt nhìn xuống dưới đũng quần hắn: “Quả thật là anh đã nhìn hết rồi, chỗ nên sờ cũng sờ sắp chán, nhưng mà lỡ như vậy dưới khí huyết cương dương thì lịch cưỡi ngựa ngày hôm nay e là phải đổi chỗ.” Thay vì đến trường đua thì trực tiếp lên cmn giường cưỡi!!! … Yến Lạc còn tưởng là thật sự bao trường đua ngựa, nhưng không, hắn dẫn cô ra ngoại ô thành phố, thuê hẳn một căn biệt thự trên thảo nguyên xanh ngắt, thảm cỏ non trải dài đến tận chân trời, cùng màu sắc của bầu trời mang lại cho cô cảm giác bình yên và sự phấn khích khó tả. Sở Khinh Vũ thật sự rất biết hưởng thụ. “Waaaaa! Quá đã!” Cô cười vui vẻ, hai cánh tay dang chếch hình chữ vê, lúc này gió thổi qua mang theo mùi hương thanh mát, Sở Khinh Vũ bỗng ngẩn người rồi hắn bước đến ôm cô vào lòng. “Yến Lạc.” Hắn gọi tên cô, lần này Yến Lạc biết không phải là ảo giác, hắn thật sự dịu dàng gọi tên cô. Cô quay người nhìn hắn cười duyên, hai người chung khung ảnh đẹp như tranh vẽ, xứng đôi đến mức khiến người ta không nỡ làm phiền. Người dọn dẹp chuồng ngựa chụp vội vài tấm rồi cất đi, ở đây đường truyền quá kém không thể gửi đến cho Tiêu Mạn San được. … Quả nhiên giống như những gì Yến Lạc nghĩ, Sở Khinh Vũ ôm cô trên lưng ngựa chưa đầy nửa tiếng thì hắn đã không thể quản nổi vật dưới đũng quần. “Nó chọc vào em!” Cô bất mãn nhìn hắn: “Em còn muốn đi dạo thêm một chút nữa.” Ngồi trên lưng ngựa, phía sau có Sở Khinh Vũ lo liệu, cô chỉ việc ngắm cảnh hưởng thụ, vô cùng thoải mái, nỗi sợ lúc nhỏ cô cứ tưởng sẽ không thể vượt qua nhưng không ngờ lại dễ dàng quên đi như vậy, điều kiện tiên quyết là người ngồi phía sau phải là Sở Khinh Vũ. Một phần cũng là do con ngựa này đã qua thuần phục, rất ngoan. Sở Khinh Vũ ghé đầu cắn vào vành tai cô: “Thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi dạo mà! Chỉ là… anh muốn thử tư thế trên lưng ngựa!” “Biến thái quá rồi đó, em không muốn lỡ đâu có xóc nảy nhất định sẽ rất đau!!” “Đi mà, đổi tư thế.” Hắn dùng giọng nói trầm thấp dụ dỗ bên tai cô, một tay cầm cương, một tay tháo thắt lưng của cô. “Aaa… Không! Em sợ ngã aaaaaa….” Cuối cùng nhờ vào sự phản kháng hết sức anh dũng mà Yến Lạc tránh được kiếp nạn trên lưng ngựa nhưng vẫn không tránh được phải dã chiến trên thảm cỏ. Lúc này đã đi xa căn biệt thự, màn trời chiếu đất, hai cơ thể va chạm vào nhau, khoảng cách âm như dao động đến tận linh hồn. … Cảnh thân thiết trước sân biệt thự đã đến tay Tiêu Mạn San, tuy rằng không chứng kiến Sở Khinh Vũ và Yến Lạc trên lưng ngựa hay làm việc gì khác thân mật hơn nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô ta ghen tức đến mất đi lý trí. “Aaaaaa!!! Tiện nhân! Dám ăn mặc lẳng lơ như vậy câu dẫn anh ấy! Yến Lạc cô chết đi! Chết đi!!!” Tiêu Mạn San hết đổ hết đồ vật trước mặt mình, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo cay nghiệt. … Từ sau cái hôm cùng Sở Khinh Vũ đi cưỡi ngựa thì phải đến tận khi sang tháng 2 Sở Khinh Vũ mới có chuyến nghỉ dưỡng xa nhà vài ngày, lần này hắn cũng mang Yến Lạc theo. Địa điểm là nơi cắm trại trên núi khá nổi tiếng gọi là Ngọc Am, ngọn núi cách Thủ Đô vài thành phố. Mà trước khi tham gia chuyến dã ngoại đó thì Yến Lạc phải làm bạn tiệc của Sở Khinh Vũ tại buổi dạ tiệc Sweet Home do Phong gia tổ chức. Căn biệt thự ở lưng núi theo thiết kế cổ điển xen lẫn hiện đại, như một lâu đài được trang hoàng lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng nổi bật cả một vùng trời. Qua cánh cổng lớn kim sắc Yến Lạc trầm trồ ngó nghiêng khắp nơi, nào là vườn hoa hay đài phun nước đều được gây dựng, chăm sóc tỉ mỉ. “Hôm nay khá nhiều người nhỉ? Anh đưa em tới nơi đông người không sợ vị hôn thê ghen?” Sở Khinh Vũ ngồi vắt chéo chân nhàn nhạt nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc, vì chút xíu thể diện còn sót lại, Yến Lạc quyết định im miệng.