Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 36: Chúc mừng năm mới

“Anh không có kinh nghiệm dỗ dành con nít, để em thử xem sao?” Bảo mẫu căng thẳng vội nói: “Tiểu thiếu gia sợ người lạ.” Cuối cùng cả hai người đều không dỗ được, nhìn thằng nhỏ khóc đến sắp khản giọng Sở Khinh Vũ nhíu mày trả về cho bảo mẫu, trước khi rời đi còn hôn nhẹ lên trán Sở Kỳ Phong một cái. … Gần đến thời khắc giao thừa mọi người mới nhậu xong, nhiều người quá chén say đến không dậy nổi, chị gái và anh rể của Sở Khinh Vũ đã cùng nhau đi ngắm pháo hoa từ lâu, Tiêu Mạn San cố gắng tìm kiếm hình bóng của Sở Khinh Vũ nhưng không thấy, quả nhiên vẫn như vậy, hắn sẽ không vì cô ta mà thay đổi thói quen của mình. “Cô nhóc này sao lại ngồi buồn bã thế này?” Mẹ Tiêu và mẹ Sở vừa cười nói trong bếp ra đang bê trái cây đến trước bàn lớn ở phòng khách thì thấy bóng dáng Tiêu Mạn San có chút cô đơn. “Chắc là đang tìm Khinh Vũ.” Mẹ Sở đặt cái đĩa trên tay xuống. “Haiz! Thằng nhóc này không thích đón giao thừa, ăn cơm đoàn viên xong thường chuồn về phòng một mình, từ năm cấp 3 đến giờ vẫn cứ như vậy, có gọi cũng không được.” Chuyện năm đó có dính dáng đến Thẩm Nhược Ly, khi Sở gia bắt đầu phản đối hắn và Thẩm Nhược Ly yêu nhau thì đã xảy ra cuộc tranh cãi lớn, từ đó trở đi người trong nhà ít nói chuyện hẳn, đêm giao thừa là dịp thân mật nhất hắn cố tình tránh mặt ngầm thể hiện sự chống đối. “Ai nha! Cứ mặc kệ nó đi. Nào, bác gái lì xì cho Mạn San, sang năm mới luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và gặt hái được nhiều thành công.” “Con đã lớn như vậy rồi, có lý nào lại nhận hồng bao của bác được chứ?” “Tiền mừng tuổi của trưởng bối thì tính tuổi tác lớn nhỏ gì chứ? Con nhận lấy, không lâu nữa sẽ trở thành người một nhà, cũng nên tập thay đổi cách xưng hô đi?” Khuôn mặt ửng hồng vì men rượu của Tiêu Mạn San lập tức đỏ hơn. … Sở Khinh Vũ ngồi trên giường, vừa rồi uổng nhiều rượu như vậy nhưng hắn vẫn chưa buồn ngủ. Lúc này là 23:57. Hắn nhìn màn hình điện thoại hồi lâu vẫn không biết là muốn ấn gọi cho ai. Trong nhóm chat với đám hồ bằng cẩu hữu kia hiển thị 99+ Có vài người chúc Tết hắn, tag tên loạn hết cả lên nhưng hắn không mở xem, trái lại còn ấn tắt thông báo. 00:01 tiếng pháo hoa rộn rã vang lên, từ vị trí phòng hắn, cửa sổ cũng đối diện hồ Tâm Nguyệt, hắn mở tung cửa ra từ lâu, gió lạnh ùa vào khiến màn gió bay phấp phới hắn cũng chẳng thèm cài lại, ánh sáng của pháo hoa khiến không gian lung linh màu sắc. Cuối cùng ngón cái của hắn vẫn ấn xuống, điện thoại của nữ hầu tên Thái Sa rung lên “du… du…” vài tiếng cô ta vội vàng bắt máy. “Alo? Ngài Sở có gì căn dặn?” “Yến Lạc đâu rồi?” “Cô ấy đang cùng Yến lão gia và Yến phu nhân ngắm pháo hoa.” Căn hộ này Sở Khinh Vũ chọn rất khá, gần trung tâm thành phố, gần hồ Tâm Nguyệt, vị trí phòng lại ở cao, tuy không phải góc độ hoàn hảo nhưng từ đây ngắm pháo hoa vẫn tốt hơn những nơi khác. Mọi năm nếu ở Yến gia thì không giống vậy, sẽ có tổ chức riêng trong gia đình, dù sao cũng nhiều khách đến, nhiều người ngắm nhìn. “Chuyển máy cho cô ấy.” “… Dạ.” Yến Lạc dang hai tay ôm ba mẹ, đang ôn chuyện cũ thì Thái Sa bước đến. “Phu nhân, ngài Sở muốn nói chuyện với người.” Yến Lạc hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh nhận lấy. “Ba mẹ tiếp tục nói chuyện ha, con đi chỗ khác.” Mẹ Yến mỉm cười khẽ gật đầu, ba Yến ôm vai bà, hai vợ chồng kỳ thật chẳng có hứng thú gì với những thứ phù du này, nhưng về hình thức thì muốn bỏ qua nên vẫn ngồi đó cho đến khi kết thúc. Yến Lạc điều chỉnh giọng nói rồi mới mở miệng: “Khinh Vũ, năm mới vui vẻ!!” Giọng nói giòn tan truyền qua điện thoại nhưng hắn vẫn có thể tượng tượng được dáng vẻ của cô lúc này, nhất định sẽ dùng ánh mắt mong chờ lấp lánh nhìn hắn, chỉ nhìn một mình hắn cùng với nụ cười chân thành giả tạo. Đúng, tất cả chỉ là giả tạo, phù phiếm như pháo hoa vậy. Thế nhưng hắn không nhịn được, hắn cũng không biết tại sao. Năm đó hắn giận gia đình, phản nghịch bỏ về phòng chùm chăn muốn ngủ một giấc thật sảng khoái, không cần để ý đến ai, ai vui, ai không vui không nằm trong phạm vi suy xét của hắn. Thế nhưng hắn nằm mãi vẫn không thể ngủ, cửa phòng đã đóng kín mít nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng pháo hoa, đó là ảo giác, hắn biết nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Vậy là hàng năm hắn cứ giữ thói quen này, trốn đi một mình ngắm nhìn điều phù phiếm mà hắn chán ghét và coi thường. Hắn áp tai vào màn hình điện thoại, hồi lâu không nghe thấy hắn đáp, Yến Lạc lại nói: “Sao vậy? Đừng nói là anh say xỉn rồi gọi nhầm nha. Alo? Anh có nghe em nói hay không? Chúc mừng năm mới!! Sở Khinh Vũ!” “Ừm. Chúc mừng năm mới.” Không biết có phải do men rượu hay ảo giác mà Yến Lạc cảm thấy câu nói đó của hắn… tràn ngập từ tính và ấm áp.