Chương 12: Kẻ Ác Thật Sự
Tú Uyên bận trên mình bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, cộng thêm với gương mặt trắng bệt như vừa bị rút hết máu. Cô từng bước từng bước tập tễnh ra khỏi bệnh viện, mang theo một bên cánh tay dính đầy máu. Sau nhiều lần bị giựt ra khỏi ống truyền dịch, khiến nó bị khoét một lỗ sâu trông cực kỳ đáng sợ. Mọi người trên đường đi, hầu như tất cả đều hướng về một phía, nhìn theo cô với vẻ mặt đầy khó hiểu. Không những thế có người còn thì thầm bảo nhau rằng hình như là cô bị điên, nhưng suy cho cùng thì họ vẫn chỉ đưa tới mỗi ánh mắt tò mò và vô cảm đến rồi thôi, xem như chẳng phải việc của mình. Bỗng cô dừng chân trước một cửa hàng thời trang lớn, lặng lẽ soi bóng mình xuyên qua tấm gương lớn trong suốt. Cô lắc đầu nhẹ nhàng chạm lên mặt kính, nhìn ngắm khuôn mặt của bản thân mờ ảo hiện lên trên đấy. Từng giọt lệ u uất rơi xuống ướt đẫm trên khuôn mặt gầy gò, cô không ngừng nấc nghẹn theo từng nhịp thanh âm. Gào khóc đến bi thương, lúc này cô mới ôm mặt nói lên được vài từ. - Đấy chỉ là chiếc gối thôi ư? Vậy thì... vậy thì con của tôi... nó đi đâu mất rồi... phải làm sao đây! ••• Một tiếng trước. Tú Uyên thấy buồn chán khi Duy Minh không còn ở đây, cô đặt xuống tô cháo còn nguyên để trên bàn. Quả thực cô không muốn ăn chút nào, con của cô đến giờ vẫn chưa ăn gì hết, cứ hễ mà cô đút sữa vào miệng... con nó lại cứ ọc ra mãi thôi... Bất ngờ có tiếng đẩy cửa đi vào, là cô y tá. - Cô Tú Uyên ăn xong cháo chưa? Một lát nữa bác sĩ tâm lý sẽ đến khám cho cô, nhớ là không được phá phách đấy nhá! Cô cụp mắt, mặt hơi cúi gầm xuống trông dáng vẻ tội nghiệp, giọng buồn buồn trả lời. - Tôi đâu có phá đâu... tôi ngoan mà! Cô y tá ấy nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, không nói bất cứ gì thêm. Thấy tô cháo hình như vẫn còn yên nguyên, dù có chút không hài lòng, nhưng cô ấy cũng không muốn phải gượng ép. Tất cả là vì tinh thần của người này đang không bình thường, nếu như cô mở lời nói này nọ, e là dễ gây hiểu nhầm. Nên thành ra cô ta chỉ biết dọn đi cho êm chuyện, chờ đợi bác sĩ tâm lý đến. Một lát sau, bác sĩ tâm lý của Tú Uyên cuối cùng cũng đến, người này rất mực bình tĩnh tự nhiên đi đến bên cô. Cô ta ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế, Tú Uyên thoáng qua cũng có chút sợ hãi khi trong phòng có người lạ. Người phụ nữ kia tinh ý thấy được nét mặt có chút đề phòng của Tú Uyên, cô ta lúc này mới dịu dàng mở giọng lên tiếng. - Cô cảm thấy thế nào? - Cảm... cảm thấy thế nào sao? Cô thắc mắc hỏi lại, người phụ nữ kia nghe xong liền gật đầu. - Cô cứ thoải mái giải bày tâm tư với tôi, tôi sẽ vào vai là một người bạn lắng nghe tất cả về cô. - Vậy... cô là bác sĩ ạ? - Đúng vậy. - Cô có thể khám được bệnh cho em bé không? Tú Uyên hấp tấp vội vàng đưa đến chiếc gối nhỏ đến bên vị bác sĩ. Người bác sĩ kia ấy vậy vẫn mỉm cười, dịu dàng đưa tay tới đỡ lấy chiếc gối trên tay cô. - Đứa bé bị gì vậy? - Hình như em bé bị... bị biếng ăn! Cô có phần hơi ấp úng, suy nghĩ một lúc mới ngộ ra một điều, lập tức trả lời ngay căn bệnh mà đứa bé của cô đang gặp phải. - À... tôi hiểu rồi, mà cô có biết mình cũng đang có bệnh không? Người phụ nữ ấy như cố tình dùng giọng điệu mỉa mai để hỏi Tú Uyên. Riêng cô thì chỉ ngây ngô lắc đầu phân bua. - Tôi khỏe mà, chỉ là tôi... người tôi không có sữa.... cho nên là... - Cái đó cũng gọi là bệnh đấy! Người phụ nữ kia ngắt lời cô, lúc đó bỗng từ từ cô ta tháo đi lớp khẩu trang che mặt ra. Một gương mặt quen thuộc... là Tú Linh. Ngặt nỗi Tú Uyên lúc này chẳng hề nhìn rõ ra được chị ta, do thần trí bất ổn thành ra đôi mắt cũng lờ đờ, lúc rõ lúc không. Tú Linh không hề nhận thấy được sự ngạc nhiên của em mình thông qua đôi mắt, cô ta tặc lưỡi ra điều chán nản. Còn tưởng là sẽ được một dịp rửa mắt, xem con điên này nổi khùng. Lần trước bị nó dùng bình hoa đập mạnh vào sau gáy, sau lần đó cô phải đi khâu tận mấy mũi. Vết thương chỗ đó cũng trở thành cái sẹo lồi lõm, còn chưa được ai kia chăm sóc tử tế, để đòi lại công bằng. Ấy vậy mà sáng nay, Khải Hoàn lại một thân một mình đi đến thăm con khốn này... May mà cô ta thông minh, trước đó đã mua chuộc người bác sĩ tâm lý, trực tiếp đến đây xem cái bộ dạng ngu xuẩn của đứa em gái này. Cảm tưởng vừa được nhìn cái vẻ mặt ngơ ngáo của nó, cũng là một loại thú vui đáng để trải nghiệm. - Bác sĩ có khám nữa không ạ? Tú Uyên thắc mắc khi bắt gặp được vẻ mặt vui sướng của vị bác sĩ kia, chỉ im lặng không nói ra bất cứ lời nào. Tú Linh chốc lát liền bừng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ, cô ta hơi trừng mắt với người ở phía trước. Sau cùng lại mở lời với tông giọng đầy chua chát. - Đương nhiên là phải khám rồi! Nhưng mà đứa bé này của cô, hình như không phải là người thì phải. - Cô nói gì vậy, không phải là người ư? - Cô không biết thật sao? À mà chiếc gối ở giường cô đâu rồi nhỉ? Tú Linh bất ngờ hỏi lái sang một chuyện khác, làm cô tức thời không kịp hiểu chuyện gì, quýnh quáng làm theo nhìn lại trên giường, tìm kiếm chiếc gối. Bỗng lúc này cô mới ngớ người ra, đột nhiên quay ngoắt sang nhìn lại tay của vị bác sĩ đó. Nụ cười của Tú Linh bỗng chốc khoét càng ngày càng sâu hơn, tức thì cô ta liền đứng dậy, trên tay cầm hờ hững chiếc gối nhỏ vứt sang cho cô. Tú Uyên bây giờ biểu cảm hoàn toàn đơ cứng, không làm ra bất cứ hành động gì nữa. Tú Linh cũng chẳng thèm tiếp tục ở lại đây hao tốn nước bọt. Cô ta lập tức đeo lại bịt mặt, xong xuôi liền giảo bước ung dung đi ra khỏi nơi đó. Ra đến cửa, cô ta bắt gặp một y tá đang túc trực ở gần đó. Ả liền tiến lên bắt chuyện, cốt chỉ để màu mè kể về buổi thăm khám, xong thì sẽ giải thích về tình trạng của người ở bên trong. - Tâm trí của người này gần như bất định khôn lường, vẫn là khuyên người nhà đưa vào viện tâm thần là thích hợp nhất. - Chỉ mới phát bệnh đây thôi mà... sao có thể nặng đến mức ấy? Vâng, tôi hiểu rồi. - Việc của tôi đã xong, chào cô. - Mà khoan đã, nói thế này có hơi không phải. Tôi nghe y tá trưởng nói, người đến khám là một người lớn tuổi, mà trông cô có vẻ còn rất trẻ, không biết là có gì ẩn khuất ở đây không? Người y tá kia có vẻ nghi hoặc hỏi, Tú Linh gần như không lường trước được tình huống này, đành phải qua loa đáp bừa. Cô ta bật cười ra vẻ xấu hổ nói. - Ôi trời! Trông tôi già đến thế rồi sao, chắc là do hai bên nhầm lẫn thôi! - Nếu cô đã nói vậy thì cho tôi xin lỗi, chắc là y tá trưởng... - Không sao không sao... tôi cũng còn nhiều việc phải làm, xin phép về trước! Chào cô. Tú Linh xua tay vội đánh gãy câu tiếp theo của người y tá, nhanh chóng chào hỏi rồi liền lủi đi mau. Thầm nghĩ, nếu còn đứng nán lại lâu, e là sẽ lộ tẩy mất. ••• Cùng thời điểm Tú Uyên còn đang lang thang ở bên ngoài, trong bệnh viện lúc này tất cả mọi người đang nháo nhào tìm kiếm một cô gái. - Bác sĩ Minh à! Là do tôi sơ ý không canh chừng bệnh nhân, tôi thành thật xin lỗi! Y tá trưởng mím môi áy náy cúi đầu nhận hoàn toàn trách nhiệm về lỗi, mặc dù cô ta đang rất sợ sẽ bị trách phạt. - Lỗi không phải của cô, cô mau đi ra ngoài bảo người kiểm soát toàn bộ camera khắp bệnh viện vào đây giúp tôi! Duy Minh không nóng không lạnh, bình tĩnh lên tiếng. Người y tá trưởng nghe thế thì như mở hội trong lòng, mừng rỡ vội chạy ngay ra ngoài tìm người. Lòng Duy Minh cũng có phần thấp thỏm khi thấy vệt máu đỏ thẫm trên chiếc ga giường, anh liếc sang bên cạnh thấy thằng bạn cũng không khá khẩm so với mình là bao. Thậm chí hắn ta còn lo tợn hơn, các khớp tay bị chính chủ nhân đang mất bình tĩnh tự ý bẻ cong, phát ra những tiếng âm thanh nghe rợn cả người. Như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn, Khải Hoàn không chần chừ như con hổ dữ lao tới nắm lấy cổ áo Duy Minh gầm lên. - Bệnh viện của cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả??? Mà một người đang yếu như thế, không có chuyện bỏ đi mà không một ai hay biết!!! - Đây là việc không ai muốn! Bình tĩnh đi, dù gì thì người yếu cũng chẳng thể đi đâu xa được! Duy Minh lúc này cũng đổi phắt thái độ, thay vì xưng mày tao quá khích như ban nãy. Anh ta đã bình tĩnh hơn, hoàn toàn có thể nói chuyện bình thường như trước với hắn ta. Vừa lúc người nhân viên kiểm soát an ninh chạy tới nơi, anh ta đứng đối diện với hai người đàn ông ở trước mặt. Cảm giác sợ hãi gần như hiện lên hết trên gương mặt của chàng trai trẻ, đặc biệt là với ánh nhìn sắc bén của người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen. Đối trọng với thân phận khủng khiếp của hắn ta, là chủ tịch của tập đoàn Dương Khải. Chàng trai ấy hoàn toàn cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người của anh ta, khiến cho người nhân viên quèn như cậu ấy không rét mà run, lắp bắp nói. - Bệnh nhân đó... đã ra khỏi bệnh viện rồi ạ! Hắn nghe xong thì vò đầu bức tai như thể muốn đánh người, sau cùng càng không nhịn được mà đập phá mọi thứ. Tất cả đồ vật ở xung quanh chỉ cần lọt vào mắt của anh ta, liền tức khắc vỡ vụn. - Rốt cuộc là cô ấy bỏ đi đâu cơ chứ??? Khải Hoàn điên tiết gào lên. Duy Minh thấy thằng bạn đang dùng lấy đồ dụng cụ y tế của mình để phát tiết, làm anh ta cũng muốn nổi sùng theo, cất cao giọng. - Đập cho sướng tay đi rồi lát đền bù thiệt hại!! Mà nếu muốn hơn vậy ấy, thì lập tức mau mà lo đi tìm em ấy về, xong xuôi tao với mày đập nhau một trận ra trò!!! [...] Hắn tuy không nói gì, nhưng tay cũng đã ngừng lại việc phá hoại tài sản. ••• Hết chương 12. Cảm ơn bạn đã đọc.