Chương 11: Người Đã Biến Mất?
Cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên phá hỏng bầu không khí vui vẻ giữa anh và cô. Duy Minh cau chặt mày có chút mất hứng, nghĩ có khi là bác sĩ tâm lý của cô tới cũng nên, có điều là sớm hơn dự kiến. - Cửa không khóa, mời vào! Anh ta ngồi tại chỗ nói vọng ra, người từ bên ngoài nghe thấy vậy liền đẩy cửa bước vào. Là Khải Hoàn. Tú Uyên ngạc nhiên nhìn chằm chằm người vừa mới đi vào, hắn ta cũng đưa đôi mắt sắc lạnh liếc sang nhìn cô không chớp mắt. Cô tự hỏi, chẳng lẽ trên đời này có tận hai Khải Hoàn luôn cơ à? Nghĩ thế cô liền nở ra nụ cười ngây ngô, chẳng những thế còn vỗ tay ra điều thích thú buột miệng nói. - Có hai người... vậy là em sẽ có hai chồng sao? Vừa hay cô vừa dứt câu, lập tức cả hai người đàn ông liền đồng loạt lên tiếng phản đối. - Không có chuyện đó đâu!!! - Ơ... vậy mắt của em? Em bị hoa mắt rồi sao? Mắt của em... Duy Minh ngăn cô nói lời tiếp theo, đơn giản là anh không muốn cho tên khốn kia biết, rằng cô đang nhầm tưởng anh với nó. Sau cùng anh đáp lại cô với giọng điệu ngọt ngào như rót mật vào tim, dịu dàng dặn dò cô. - Mắt của em không sao đâu! Yên tâm, nó không có bị gì đâu, giờ em ngoan ngoãn ngồi đây ăn hết tô cháo này! Đợi anh đi ra ngoài nói chuyện với "tình địch" một lát, rồi sẽ vào với em ngay! - Cậu vừa nói quái gì vậy? Tình địch??? Khải Hoàn sốc vội hỏi lại, như muốn chắc chắn khi nãy mình không nghe nhầm. Tú Uyên không kịp để ý đến sắc mặt khác thường của Khải Hoàn, chỉ tập trung tầm nhìn hướng về phía của Duy Minh mà mỉm cười gật đầu vâng một tiếng. Khải Hoàn không thể tin nhìn cô, mới có ở cạnh nhau có một ngày, mà đã anh anh em em ngọt xớt thế rồi ư? Không hiểu sao trong lòng hắn lại không tránh khỏi ghen tuông, mà mình có tư cách gì mà để đi ghen cơ chứ? Hắn khắc tự cười khổ. Duy Minh thấy thằng bạn cứ nhìn cô không rời mắt, cảm thấy có chút bực mình, liền bước tới đẩy vai cậu ta, cất giọng sắc bén gọi. - Đi ra ngoài với tôi! Hắn ừ một tiếng, không phản đối. Hắn cùng Duy Minh đi lên sân thượng của bệnh viện để thuận tiện cho việc "cãi nhau" thay vì đứng ở trước cửa phòng cô. Để tránh trường hợp những lời không hay lọt đến tai ai đó, sẽ lại khiến người ấy kích động mạnh. Vừa đến nơi, Khải Hoàn đã ngay lập tức không nhịn được mà quát lớn. - Cậu định cấm cửa tôi đến thăm vợ mình luôn sao??? [...] Duy Minh nghe xong liền cười khẩy, thằng khốn này... mình lại ngứa đòn à? Anh không trả lời, vung cú đấm nhanh như cắt tới thẳng mặt thằng bạn thân, nhưng người bên kia cũng đã có sự chuẩn bị, thân thủ nhanh nhẹn, hắn kịp thời đỡ lại cú đó. - Đừng có hở tý là động tay động chân, tôi nói thế thì có gì sai? - Ở đây tao không bàn đến đúng sai! Chỉ là mày không thấy ngượng mồm khi nói ra những lời vô nghĩa ấy à? Mày coi em ấy là vợ từ bao giờ vậy hả?!! Câu cuối Duy Minh tức thì chỉ thẳng vào mặt hắn, gằn giọng nói lớn. Anh đã cố kiềm chế cơn bão lớn đang cuộn sâu trong lồng ngực, nhưng quả thực không thể nào không nổi nóng... Khải Hoàn hoàn toàn im lặng trước câu chất vấn của cậu ta, đương nhiên là anh hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Rằng anh gần như chẳng bao giờ thừa nhận sự thật đó, vậy mà nay anh lại nói thế, chính xác là anh nợ cô một lời xin lỗi... nhưng không vì vậy mà buộc anh phải tha thứ cho tất cả cả những việc mà cô đã gây ra. Thấy hắn có vẻ tâm trạng hơi lắng xuống, Duy Minh cố tình đẩy cao giọng, tuôn một tràng dài. - Như ngày hôm qua, mày bảo là tao lo việc bao đồng, không lẽ mày muốn tao đứng yên nhìn mày tra tấn tinh thần em ấy! Mà tao chẳng cần biết, thời điểm đó ai thiệt hơn, tao chỉ cần biết là một kẻ làm chị như cô ta đi cướp chồng của em mình, dù cho có bị đánh vỡ đầu đi chăng nữa, cũng chẳng có ai thèm xót ngoài mày ra!!! - Nhưng rõ ràng là cô ta sai!!! - Mày có đứng đó thấy rõ được tất cả sự việc sao??? Cả hai đều mất hết bình tĩnh cùng một lượt hét lên, lời qua tiếng lại với nhau càng trở nên gay gắt. Duy Minh lại lần nữa nói tiếp. - Mày chưa bao giờ muốn đặt câu hỏi, cứ luôn thích mặc định như vậy! Ngay bây giờ, cái sự thật mà mày ngu dốt theo đuổi đó, chính nó sẽ khiến cho mày phải hối hận cho tới tận lúc chết! - Cậu là muốn nói gì? Hắn bắt đầu cảm thấy khó hiểu, Duy Minh cười như không, đưa tay xuống túi áo. Moi ra một chiếc USB, anh ta thầm nghĩ... thông não cho thằng khốn này xong, rồi lại phải đến quay sang chữa bệnh mù cho nó... phiền phức chết đi được! - Tao định là gửi mail qua cho mày, mà thôi người cũng tới rồi thì nên đưa tận tay! Cậu ta đưa tới tay hắn chiếc USB, hắn cay mày lập tức cầm lấy. - Tóm lại là trong đây có gì? - Sự thật! [...] - Nhìn gì nữa, đem về nhà đóng cửa tắt đèn mà xem! Theo dõi hết đoạn băng mà cảm thấy mắt chưa đủ sáng, thì tới đây tao đâm cho mù luôn! - Dẹp đi, mau cho tôi mượn phòng cậu! Hắn lên tiếng đề nghị. - Cứ tự nhiên! Mà nhớ, xem xong đừng có nổi điên mà đập máy nhá, tao đập đầu mày đấy! ••• - Là tao thuê người đâm chết mẹ con mày, nhưng bất thành! Nhưng trong rủi có may, khiến mày điên mỗi ngày như thế, cũng đáng xem đó! ... - Mày đoán đúng một phần, con trong bụng tao không phải con của anh ta! ... - Trong bụng tao trước giờ chẳng có gì ngoài đồ ăn mày nấu... ... Từng câu từng chữ của người phụ nữ trong đoạn băng, khiến cho người đàn ông anh tuấn đang ngồi ở phía trước màn hình máy tính. Càng nghe cơn giận càng phừng phừng, phực lửa hận trong ánh mắt. Hắn không thể nào ngờ được, người con gái anh mà tin tưởng bấy lâu nay, đằng sau vẻ mặt thơ ngây đó lại là một lớp mặt nạ của quỷ dữ. Lại nhớ tới những câu hỏi trước đây cô đặt cho hắn, lúc đầu nghe qua anh còn bảo rằng chuyện đấy hoang đường. Do cô tự bịa chuyện vu oan cho Tú Linh, giờ sự thật phơi bày trước mắt, như một cú tát thẳng vào mặt anh. - Lỡ mai anh nhìn thấy bộ mặt thật của chị ta, anh có ngại đi so sánh với tôi rằng ai ghê tởm hơn không? Khi nghe xong câu đó, anh thật sự đã không ngại ngần mà tát thẳng tay vào mặt cô một cái bạt tai. Khải Hoàn lúc này ôm lấy đầu mình, tự mình chửi rủa bản thân, thử hỏi còn ai khốn nạn hơn hắn? Trên màn hình máy tính vừa lúc cũng hiện lên đoạn hội thoại của cô và hắn, hắn ta giờ mới chịu để ý tới sự bi thương trong đôi mắt ấy, khi đó anh đã vô tình quay mặt đi. Trên đôi gò má bầu bĩnh xuất hiện lên những vết bầm tím do chính hắn gây ra, khắc hắn tự động siết chặt lấy cổ tay mình. Tại sao có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy... Tú Uyên lúc ấy luôn đặt câu hỏi tại sao với hắn, tại sao hắn luôn mặc định? Tại sao chưa một lần đặt niềm tin ở cô, quá khó với cô dù chỉ là một câu hỏi tại sao. ... - Chị ta có thể là người bị hại... vậy có bao giờ anh chịu nhìn tôi, cũng đang thê thảm biết nhường nào... ... - Vậy đó tất cả những gì anh có thể nói với tôi sao? Hàng loạt câu trách móc như cất cạnh ở bên tai, khiến hắn ta phải áy náy đến sợ hãi cắn chặt môi mình đến bật cả máu. Duy Minh thở dài đi đến tắt máy tính. - Mày có thể nhìn thấy vết cắt nằm trên gáy Tú Linh, nhưng mày lại không thể nhìn thấy được vết hằn nằm trên cổ Tú Uyên... em ấy đúng là đã sai, khi ngoan cố giữ lấy đoạn tình cảm này! Nhưng ít ra em ấy đã cố bảo vệ lấy đứa con của mày, mặc kệ có bị mày ruồng bỏ, em ấy vẫn nói là mình sẵn sàng làm mẹ đơn thân... đổi lại cho sự cố gắng đó là bị mày bức đến phát điên... [...] Bầu không khí rơi vào trầm lắng, Khải Hoàn vẫn chỉ biết câm nín không phản bác lại một lời nào. Reng reng!!! Bỗng có tiếng chuông reo lên từ loa điện thoại của Duy Minh, anh ta chợt cau mày khi ngó thấy tên người gọi đến. Vừa nhấc máy lên đã nghe thấy câu từ hớt hải của y tá trưởng. - Bác sĩ Minh!!! Anh mau về ngay, cô Tú Uyên bỏ đi đâu, không còn thấy ở trong phòng nữa! ••• Hết chương 11. Cảm ơn bạn đã đọc.