Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Hô Mưa Gọi Gió Còn Biết, Chăm Bà Bầu Chẳng Nhẽ Không Được?

Ngồi xổm trước vỉa hè lề đường, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Châu Tư Dã, mọi uất ức trong người cô bỗng dâng trào. Chạy nhanh về phía anh, Cố Tần Chu lao thẳng vào lồng ngực rắn chắc ấy mà khóc.

Châu Tư Dã không hiểu chuyện gì, thấy cô khóc liền ôm chặt, tim khẽ nhói lên một chút.

Qua vài phút, đợi Cố Tần Chu khóc chán thì anh mới nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy bé con, ai làm em buồn hửm?"

Khịt khịt chiếc mũi nhỏ xinh, cô ngẩng mặt lên nhìn Châu Tư Dã:

"Không có gì, chẳng qua ở đây lạnh quá thôi".

"Ngoan, lần sau lạnh phải gọi anh tiếp nhé, không được khóc đâu. Bây giờ anh đưa em về nhà chịu không?"

"Không về, về nhà anh đi".

Châu Tư Dã sửng sốt, anh không ngờ hôm nay Cố Tần Chu thẳng thắn như vậy, một phát muốn về nhà anh luôn. Chẳng hỏi câu thứ hai, nhét cô vào trong xe, thắt dây an toàn đàng hoàng, sau đó anh mới lên đường.

Suốt cả đoạn đường, cô chỉ nhìn ra ngoài, không hề nói chuyện câu nào. Thấy tâm trạng cô không tốt, anh cũng không tiện làm phiền, để cô có thời gian suy nghĩ một chút. Anh đoán chắc hơn tám mươi phần trăm là chuyện gia đình, nếu không cô cũng sẽ chẳng đau lòng đến thế.

Mở cửa nhà, anh đặt đôi dép màu hồng nhỏ xinh trước mặt cô. Cố Tần Chu hơi bất ngờ, nhưng vẫn đi vào. Cô thắc mắc, nhà anh chẳng nhẽ lại còn có chị gái hay em gái nuôi à, tại sao đôi dép màu hồng lại xuất hiện ở đây? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đôi dép này rất vừa vặn với kích cỡ chân của cô, không lẽ anh mua sẵn đợi cô đến nhà?

Đau đầu trước suy nghĩ, cô vội hỏi dò Châu Tư Dã: "Nhà này, ngoài anh ra còn..."

"Không còn ai, đôi dép đó đích thực là của em. Anh mua sẵn, phòng chừa lúc này đấy".

Châu Tư Dã trả lời, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó rót cô cốc nước.

Quả thực hôm nay Châu Tư Dã rất vui, ít ra khi cô buồn cũng biết gọi điện thoại cho anh rồi. Điều đó chứng tỏ, sự quan trọng của anh trong lòng cô lại dịch chuyển thêm một chút.

Khi ấy, chuông điện thoại của anh reo lên, nhìn thấy dòng chữ Tần Chu là anh lập tức nghe vội, không dám chần chừ. Đầu dây bên kia chỉ thút thít, chẳng nói câu gì. Tim anh lúc ấy dường như thắt lại, chỉ biết an ủi sau đó dò tìm vị trí của cô.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy Cố Tần Chu ngồi xổm trước vỉa hè, anh chỉ muốn lao thật nhanh tới ôm cô vào lòng. Nhưng ngoài dự đoán, Cố Tần Chu lại là người chạy tới phía anh, không chần chừ ôm chầm lấy. Anh có vui, có buồn, có hạnh phúc, vì ít ra cô vẫn còn chủ động, chứng tỏ trong lòng cô cũng vẫn có anh đúng không?

"Ban nãy đi hơi vội, tôi...chưa tắm...". Cố Tần Chu ngượng ngùng, cả ngày hôm nay quả thực cô chưa tắm. Khi nãy ở Cố gia, cô cũng muốn tắm cho thật sạch sẽ, nhưng ai biết lại cãi nhau với bố mẹ Cố. Bây giờ cô rất khó chịu, cả người cứ dính nhem nhép, bảo cô đi ngủ thì chắc chắn đêm nay sẽ không chợp mắt nổi.

Nhưng mà giờ đi tắm, quần áo cô chưa mang theo, nghĩ tới nghĩ lui, không còn cách nào khác liền hỏi nhỏ Châu Tư Dã.

Anh mỉm cười, chỉ về phía nhà tắm: "Nhà tắm ở đó, em cứ qua sử dụng đi. Anh đi lấy đồ cho em".

"Vâng".

Bước vào bên trong nhà tắm, cô ngửi thấy mùi hương thơm nhè nhẹ. Bên trái kệ để đồ, cô nhìn thấy có mấy loại sữa tắm, dầu gội đầu, tẩy tế bào chết...hầu hết toàn loại các chị em phụ nữ hay dùng. Còn kệ để đồ bên phải thì ngược lại toàn dầu gội đầu, sữa tắm nam, ít hơn của bên trái rất nhiều. Nếu như cô không nhầm, bên phải là đồ anh thường dùng, vậy còn bên trái là dành chuyên cho phụ nữ chăng?

Nhưng mà tất cả đồ bên trái đều chưa từng được sử dụng qua, không lẽ đây đều là chuẩn bị trước, phòng chừa cô sang như ban nãy anh nói?

Phủi phui những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cô xả nước ra bồn tắm sau đó ngâm mình vào bên trong. Hơi ấm từ từ toát lên, làm cả người cô sảng khoái không ít. Qua chừng mười mấy phút, anh gõ cửa phòng:

"Anh đem quần áo tới rồi, để ở cửa nhé".

"Vâng".

Cố Tần Chu đứng dậy, quấn khăn tắm quanh người. Từ từ nghe động tĩnh bên ngoài, cô chắc chắn anh đã đi thì mới rón rén mở cửa. Ngó trước ngó sau, nhìn thấy túi quần áo của mình, cô liền dơ tay chộp lấy.

Mặc quần áo xong xuôi, cô ra ngoài với chiếc đầu vừa lau qua. Cầm điện thoại để trên kệ tủ, Cố Tần Chu nhắn tin cho Cố Khương Mạc: "Chuyển tiền cho em mua đồ mới, vừa cãi nhau với bố mẹ xong hết tiền rồi. Anh cũng biết quần áo với túi xách của em toàn hàng hiệu, liệu mà chuyển cho nhiều. Chuyện của Tang Dụ anh tự gánh đi, hai tháng này em đi quay phim bên Paris chắc không về được sớm. Giải quyết nhanh gọn chuyện của Tang Dụ đi nhé, chăm sóc cô ấy kĩ vào, đang trong thời kì mang thai đừng có lơ là. Hơn nữa, chuyện cưới xin có thể từ từ, nhưng cầu hôn tuyệt đối không thể thiếu, anh rõ hết chưa?"

Cố Tần Chu nhắn một tràng dài, không biết Cố Khương Mạc có đọc được không, nhưng cô cứ nhắn. Dù sao cô sắp sang Paris quay phim, không thể chăm sóc Tang Dụ mỗi ngày, vẫn nên để Cố Khương Mạc tự túc. Làm giám đốc bên ngoài, hô mưa gọi gió anh còn biết, chẳng nhẽ mỗi chăm bà bầu cũng không biết? Cô tin chắc Cố Khương Mạc cũng không đần tới nỗi thế.

Không yên tâm, Cố Tần Chu lại nhắn thêm một tin cho Giang Cố Nham. Dặn dò cô ấy thời gian này qua xem Tang Dụ một chút, cô sợ Tang Dụ ở nhà buồn, không có ai tâm sự. Vả lại, con gái vẫn dễ nói chuyện hơn con trai, đàn ông toàn là thứ cứng nhắc, chẳng biết tâm tư con gái.

So Giang Cố Nham với Cố Khương Mạc, chắc chắn cô lựa chọn vế thứ nhất. Cố Khương Mạc quá đần, cô bất đắc dĩ mới để Tang Dụ trong tay anh, nếu cô mà rảnh thì anh không bao giờ đến lượt.

Gõ cửa phòng ngủ, Châu Tư Dã đi vào, trên tay còn cầm chiếc chăn bông lớn. Cô liền thắc mắc:

"Anh làm gì vậy?"

"Ngủ chứ làm gì, chẳng nhẽ em muốn anh ngủ ngoài sofa cho lạnh cóng tới chết à".

Cố Tần Chu vội xua tay, gương mặt ái ngại nhìn anh: "Không sao, ngủ sofa cứ để tôi. Đã ở nhà anh rồi, còn chiếm tiện nghi là không nên".

Châu Tư Dã đen mặt, anh ra lệnh cho cô quay lại: "Em thử bước ra sofa ngủ xem, sáng mai có lành lặn xuống giường được không?"

"Anh...nói cái gì vậy, gì mà không xuống giường được. Ngủ một đêm ở sofa thôi, tôi không có liệt được đâu. Đừng lo quá, tôi ra ngoài trước, ngủ sớm đi".

Bị Châu Tư Dã kéo lại, cả người cô không tự chủ liền đổ ập về phía sau. Giờ phút này, cô có thể ngửi được mùi thơm trên người anh, dễ chịu đến lạ thường. Hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng nói anh nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên: "Anh yêu em như vậy, sao nỡ để em ra sofa, ngoan ngoãn ngủ trên giường đi, anh không chắc bản thân mình kìm nén được bao lâu đâu".

Cố Tần Chu sợ hãi, cả người như con nhím xù lông, cố gắng đẩy anh ra khỏi mình. Giọng nói mang theo sáu phần trách móc, bốn phần ấm ức: "Anh cút ra mau, đồ cầm thú". Châu Tư Dã bật cười, càng ôm cô chặt hơn: "Anh không phải cầm thú, anh là đàn ông. Mà trong tình thế này, em phải gọi anh là thần tiên, thử là thằng khác xem, có lẽ nó đã ăn sạch em rồi".

Cô nghiến răng ken két, liếc anh một cái: "Tôi thật sai lầm khi gọi cho anh, biết vậy cứ ngồi ở vỉa hè là oan toàn".

"Không được, lần sau không cho phép em ngồi ở đó. Vỉa hè nguy hiểm biết bao nhiêu, ban đêm còn có rất nhiều nghiện ngập. Tóm lại, lần sau cứ ngoan ngoãn như lần này, gọi anh thì anh sẽ đến". Châu Tư Dã buông lỏng tay, xoay người cô lại. Nghiêm túc nhìn thẳng vào Cố Tần Chu mà dạy dỗ.

Cô cũng không vừa, không chịu yếu thế liền nói: "Tôi ở Paris gọi anh cũng không đến được".

"Nếu là người khác thì chưa chắc anh sẽ đến, còn là em thì khoảng cách địa lí bao nhiêu cũng có mặt. Cố Tần Chu, chỉ cần là em, dù cho có lên núi đao, xuống biển lửa anh cũng chịu".