Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Bi Kịch

Suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu Tang Dụ. Cô rất sợ, sợ khi mà mình tiếp nhận cuộc sống mới, sẽ hoàn toàn quên đi quá khứ tăm tối, để rồi một ngày nào đó mất tất cả, cô sẽ suy sụp.

Bức tuờng kiên cố mà Tang Dụ tự tạo ra cho bản thân, cô luôn tự tin về điều đó. Nhưng từ khi mang thai, cô lại nhạy cảm hơn nhiều. Đêm nào cô cũng khóc, nghĩ về mọi thứ. Cô cũng muốn có cuộc sống tốt hơn, nhưng hễ nhìn về quá khứ cô lại đau lòng.

Tang Dụ đã sống hai mấy năm trên cuộc đời, Cố Khương Mạc không phải tình đầu của cô. Trước đây, cô đã từng yêu đương với một bạn nam bằng tuổi, nhưng chưa hề đi quá giới hạn thôi. Hôm về nhà ra mắt bố mẹ của bạn ấy, điều đầu tiên ông bà hỏi là gia cảnh của cô thế nào, cô cũng cắn răng nói sự thật rằng bố mẹ đã mất. Nhưng được vài ngày, không biết họ moi thông tin từ ai, tìm hiểu từ đâu mà biết được cô là con gái của tội phạm, sau đó còn bắt chia tay.

Cố gia khác với bạn nam kia, gia đình anh gia giáo thuộc tầng lớp thượng lưu. Nếu như lấy phải một đứa con dâu có thân thế không sạch sẽ như cô, thì mặt mũi của Cố gia hoàn toàn sẽ bị phá hủy.

Cô nên làm thế nào bây giờ? Chấp nhận nói ra sự thật sau đó sẽ đi phá thai, hay tự mình nuôi con?

Tang Dụ ngẫm nghĩ, cô vẫn quyết định nói thật: "Tôi là con gái của tội phạm, bố sốc ma túy nên chết, mẹ nghiện cờ bạc không bao lâu sau cũng đi theo bố. Cố gia là tầng lớp thượng lưu, tôi không theo kịp được. Gia cảnh tôi không trong sạch, vẫn không nên vấy bẩn Cố gia".

"Gia cảnh của cậu không phải vấn đề, tóm lại chỉ cần cậu đồng ý thì mọi chuyện sẽ được an bài ổn thoả".

"Tớ không muốn sống trong sự lừa dối, tớ chấp nhận sự thật. Vẫn là nên nói chuyện với hai bác cho rõ".

Cố Khương Mạc im lặng, không bao lâu sau liền lên tiếng: "Em không phải lo vấn đề gia cảnh, bố mẹ Cố rất dễ không cần để tâm".

Gánh nặng trong lòng Tang Dụ vẫn không thể tháo gỡ, lời Cố Khương Mạc nói vừa rồi chắc cũng chỉ an ủi cô thôi. Chứ làm gì có gia đình nào chấp nhận việc con cái mình, lấy người có gia cảnh không trong sạch như vậy.

Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Tang Dụ liền lảng tránh: "Được rồi, cũng không còn sớm mau đi ngủ thôi".

"Bắt đầu từ ngày mai tớ bận rồi, không chăm sóc cậu được nữa. Cậu qua biệt thự riêng của Cố Khương Mạc ở cùng anh ấy đi, dù sao bên cạnh có người vẫn an toàn hơn".

Cố Khương Mạc nghe xong, không hề có ý kiến phản bác, ngược lại còn mong chờ câu trả lời của Tang Dụ.

"Thôi, tớ vẫn tự chăm sóc bản thân được". Tang Dụ khẽ từ chối, dù sao mới quen biết chưa bao lâu, đổi nơi ở cô không thích ứng được. Vả lại, còn không có quan hệ gì, ở nhà người khác lâu quá cũng không tốt.

"Không được, cứ quyết theo ý tớ đi, tớ không hại cậu đâu mà lo. À đúng rồi, em còn phải về nhà dọn đồ, anh ở lại đây chăm sóc cô ấy đêm nay nhé".

"Em không sợ phải đối diện với bố mẹ?"

Cố Tần Chu mỉm cười, dù sao cũng phải đối diện, bây giờ cãi nhau to xong mai bay là vừa, tiện thể cho cả hai thời gian suy nghĩ, vấn đề này cô tính chu toàn cả rồi!

"Mắng thì mắng thôi, dù sao em cũng không từ bỏ, có chết cũng không từ bỏ!".

Chào tạm biệt Tang Dụ cùng Cố Khương Mạc xong, cô phi thẳng ra ngoài gọi taxi về nhà.

Dừng xe trước Cố gia, thấy đèn điện trong nhà đã tắt hết, cô rón rén nhẹ nhàng gọi dì Chu ra mở cửa. Nhưng nào ngờ, đập vào mắt cô là hình ảnh bố mẹ Cố đang ngồi nghiêm chỉnh tại ghế sofa, y như hệt sẽ biết cô về nhà.

Đầu Cố Tần Chu hiện lên ngàn dấu chấm hỏi, tại sao bố mẹ Cố lại biết được? Theo giờ giấc thường ngày thì lẽ ra họ nên ngủ hết rồi chứ?

Lững thững bước chân tiến đến sofa, cô ngồi xuống chào: "Bố, mẹ".

"Con đi đâu giờ này mới về? Còn không báo cáo với ai?"

"Mẹ, mẹ hiểu con muốn gì mà đúng không? Tại sao con lại không về, mẹ cũng biết mà!"

Cố phu nhân tức giận, dơ tay đập bàn quát tháo: "Không được, tuyệt đối không được. Mẹ không đồng ý cho con làm nghề diễn viên! Cố Tần Chu, con quên mẹ dặn gì rồi phải không? Từ nhỏ mẹ đã nói với con thế nào, nghề diễn viên không ai tốt đẹp cả, con tuyệt đối không được bước chân vào nghề đó!"

"Mẹ à, đó là nghề con yêu thích. Từ nhỏ tới lớn, mẹ lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ rằng con phải thế này, con phải thế kia, con đều nghe cả. Nhưng ngay sở thích của con, niềm đam mê, niềm ước ao cả đời của con mẹ cũng cấm, vậy thì con sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Con không phải con rối, không thể nghe theo mẹ từ a tới z được, con là con người cũng cần phải có sở thích, đam mê riêng. Mẹ không thể thử tiếp nhận một lần được sao?"

"Phản rồi, phản rồi. Mẹ nói cho con hay, sở thích đam mê của con là gì mẹ không cấm, chỉ riêng diễn viên là không được! Cả đời này, con đừng hòng mẹ đồng ý cho làm diễn viên. Nếu con không nghe mẹ, cứ đi ra khỏi nhà này, mẹ không cần!".

Cố Tần Chu tức giận, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà cứ phải là nghề diễn viên bị cấm? Ước mơ, đam mê cả đời cô mẹ lại mang ra đặt cược với tình cảm gia đình? Chẳng nhẽ, mẹ không thử nghĩ đến cảm xúc của cô bao giờ?

Cô chưa từng cãi mẹ điều gì, càng không bao giờ làm trái lời mẹ. Nhưng lần này, cô muốn đấu tranh, muốn mẹ hiểu được rằng bản thân cô rất muốn theo nghề đó. Không phải tất cả diễn viên đều xấu, sao mẹ cứ dùng suy nghĩ của bản thân rồi áp đặt lên người khác?

"Bây giờ mẹ mang tình cảm gia đình để bắt ép con không đóng phim nữa đúng không?"

"Đúng! Mẹ không thích con theo nghề đấy, nếu con cố tình thì muốn đi đâu cũng được, nhà này từ giờ không cần có con!"

Cố Tần Chu cười khẩy, cô gật đầu chấp nhận: "Được, vậy con sẽ rời khỏi nhà, sống trong gia đình áp bức như vậy con cũng không chịu nổi".

Mặc kệ mẹ còn mắng mỏ bao nhiêu, Cố Tần Chu chạy thẳng ra khỏi nhà, không thèm thu dọn đồ đạc nữa.

Lê đôi chân nặng trĩu trên đường, hiện giờ cô chẳng biết phải đi đâu. Đến nhà Tang Dụ hay Giang Cố Nham?

Lắc đầu cho tỉnh táo, cô không thể đến đó được. Tuyệt đối không thể để Tang Dụ ảnh hưởng tới thai nhi. Còn Giang Cố Nham đang trong kì thi rất quan trọng, cô lại càng không thể ảnh hưởng.

Suy nghĩ một hồi, cô vẫn không biết nên đi về đâu. Nắm chặt điện thoại trong tay, cô lướt danh bạ sau đó dừng lại ở một dãy số.