Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Thêm Thời Gian, Thêm Tình Cảm

Mấy ngày qua, Cố Tần Chu đều ở lại chăm Tang Dụ mà không về Cố gia. Cố Khương Mạc cũng vậy, ngày nào cũng ghé qua thăm Tang Dụ, còn giúp cô lấy lại điện thoại để quên ở chỗ Châu Tư Dã.

Chuông cửa vang lên, Tang Dụ đang tập yoga thì đứng dậy mở cửa. Bóng dáng cao lớn quen thuộc lại đập vào mắt, Tang Dụ không hỏi cũng chẳng chào, đi thẳng về lại chỗ cũ tập nốt bài yoga.

Cởi giày để lên kệ, anh thay dép lê rồi vào nhà. Nhìn thấy căn nhà trống vắng, tò mò hỏi: "Tần Chu đâu rồi em".

"Đi chợ".

Cố Khương Mạc "ồ" lên một chữ. Ngó nhìn xung quanh bếp thấy đã nấu ăn xong, nhà cửa cũng đã dọn dẹp gọn gàng. Không còn việc gì khác, anh ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn Tang Dụ tập yoga.

Bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, Tang Dụ không tập nổi nữa, mở miệng nói: "Anh thích nhìn người khác lắm à?"

"Ừm, nhìn vợ tương lai mình một chút".

"Ai là vợ của anh! Đừng có tưởng bở!".

Cố Khương Mạc mỉm cười, tình trạng này anh cũng đã quen, vì hôm nào Tang Dụ cũng nói với anh bằng vẻ mặt đó mà.

Nhìn túi đồ nhỏ mình vừa mua trên bàn, anh bây giờ mới sực nhớ ra: "À đúng rồi, mua cho em vài bộ đồ, có muốn thử không?"

Tang Dụ không trả lời, cô vẫn chuyên tâm tập bài yoga trước mặt, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút vui vẻ. Dù sao, mấy ngày nay biểu hiện của anh rất tốt, không còn giống trước đây, dùng một khuôn mặt để nói chuyện với cô.

Cố Tần Chu mua đồ từ bên ngoài về, vừa vào nhà đã thấy cái bóng lớn của Cố Khương Mạc ngồi trên sofa thoải mái, cô liếc xéo rồi trách: "Cố Khương Mạc mình bớt lười đi được không? Cơm em không dọn anh cũng cứ vậy luôn à".

"Vừa tới thôi em càu nhàu lắm thế, coi chừng sau này chó nó lấy".

"Dọn cơm mau, nói ít thôi đấm anh bây giờ".

Lê đôi chân dài vào bếp dọn cơm, xong xuôi thì anh có điện thoại, đành ra ngoài ban công nghe máy. Tang Dụ vừa tắm xong, tay vẫn còn đang lau những lọn tóc ướt, chẳng thèm để ý mà cứ thế ngồi vào bàn ăn.

Lúc Cố Khương Mạc quay trở lại, thấy mái tóc dài ẩm ướt của Tang Dụ thì cau mày. Không nói gì, anh đi thẳng vào phòng tắm, tìm chiếc máy sấy được để trong kệ tủ. Cắm dây vào ổ điện, trước sự ngỡ ngàng của Cố Tần Chu, anh không ngần ngại sấy tóc cho Tang Dụ.

Giật mình, toan định đứng dậy khỏi bàn ăn. Tang Dụ bị Cố Khương Mạc đè ép ngồi xuống ghế, xong anh còn càu nhàu như ông bố già chăm con: "Ngồi im, tóc không sấy để vậy rất dễ bị ốm có biết không?".

Một màn cơm chó đập vào mắt, Cố Tần Chu khinh bỉ nhìn cả hai. Vậy mà bảo không có tình cảm? Why ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lén lút chụp lại tấm hình, cô gửi cho Giang Cố Nham, trong tin nhắn còn không quên móc mỉa vài câu. Đầu dây bên kia không đáp lại, chắc là đang bận học, vì Giang Cố Nham nhỏ tuổi hơn cô và Tang Dụ.

"Tình cảm quá ta thật là ngưỡng mộ! Xong chưa, ăn cơm thôi".

Tắt máy sấy tóc, cả ba người cùng nhau ngồi ăn bữa tối.

Xong xuôi, Cố Khương Mạc đứng dậy dọn dẹp, chủ động xin chân rửa bát. Cố Tần Chu không từ chối, cô còn sai vặt anh hết việc này đến việc kia, dù sao đời người có mấy lần được hành hạ Cố Khương Mạc như vậy?

Bầu trời cũng đã tối mịt, hơn ba ngày qua cô chưa về Cố gia. Bố mẹ Cố cũng không gọi, bình thường họ rất lo lắng cho cô, chưa bao giờ quá ba ngày mà không gọi, chẳng nhẽ lần này cô sai thật rồi?

Thở dài một hồi, tạm gác chuyện công việc sang một bên. Cố Tần Chu gọi Cố Khương Mạc: "Này, anh cắt hoa quả xong chưa, mau lên".

"Chờ chút".

Bê đĩa hoa quả được cắt gọn gàng ra bàn, Cố Khương Mạc ngồi xuống ghế, kiểm tra tin nhắn công việc.

Chưa được bao lâu, Cố Tần Chu lại lên tiếng: "Tang Dụ, Cố Khương Mạc hai người định cứ thế này mãi à?"

Tang Dụ mím môi không nói, đúng hơn là không dám nói. Mấy ngày hôm nay, cô ấy cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Đứa trẻ dù sao cũng được giữ lại, vẫn nên cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Lần này, Tang Dụ muốn nghe ý kiến của Cố Khương Mạc trước.

Dừng tay đánh máy, Cố Khương Mạc để gọn công việc sang một bên. Anh nghiêm túc, dõng dạc tuyên bố.

"Anh muốn kết hôn, việc anh làm anh sẽ chịu trách nhiệm. Mấy ngày nay, biểu hiện của anh còn chưa rõ ràng à? Anh muốn chăm sóc cho Tang Dụ, không để cô ấy và con phải chịu thiệt thòi. Càng không muốn, sau này ra ngoài người ta sẽ đồn đại dị nghị cô ấy về những điều không hay. Hiện tại, anh thừa nhận anh chưa có tình cảm với Tang Dụ, nhưng anh sẽ cố gắng mở lòng, chỉ cần cho anh thêm thời gian, một chút nữa thôi là đủ. Còn về vấn đề sau hôn nhân, anh sẽ sang tên một nửa tài sản cho Tang Dụ, đảm bảo cô ấy không bị ai soi mói hay bới móc".

Tình cảm không phải là thứ nói yêu là yêu, thích là thích được. Cố Khương Mạc cũng vậy, mới mấy ngày thôi, bảo anh có tình cảm với Tang Dụ thì thật hoang đường. Hiện tại, anh vẫn cần thời gian, cần sự thay đổi này. Hơn ba mươi năm qua độc thân, tạm thời anh vẫn chưa thích ứng được cách sống, nhưng chắc chắn anh thề rằng anh trong tương lai sẽ thay đổi, nhất định không làm Tang Dụ buồn.

Những khẳng định, những hứa hẹn mà Cố Khương Mạc đã đề ra, trong phút chốc hốc mắt Tang Dụ đỏ ửng. Chưa cần biết là anh có thực hiện được hay không, nhưng nhìn vào biểu cảm của anh, Tang Dụ cảm thấy an lòng. Có lẽ, đã quá lâu rồi chưa có ai quan tâm cô tới vậy.

Gia đình cô rất phức tạp, bố thì sốc ma túy đến chết, còn mẹ nghiện ngập cờ bạc, không bao lâu sau cũng đi theo bố. Mọi người trong làng khi ấy rất ghét cô, thi nhau tẩy chay không ai chơi cùng. Tang Dụ là con một trong nhà, ngày ngày bị họ đánh đập sỉ vả, cô không chịu nổi nữa liền bỏ quê lên thành phố sinh sống. Ở độ tuổi mười năm, mới chân ướt chân ráo lên Nam Thành, cô súyt bị bán vào động mại dâm, nào ngờ may mắn được Cố Tần Chu cứu giúp, từ đó hai người mới quen biết, dần dần cũng thân nhau hơn.

Nghĩ về quá khứ gia cảnh của mình, Tang Dụ bắt đầu tự ti. Bình thường cô vui vẻ hoạt bát thật, nhưng không thể tự tin hơn được với gia cảnh của mình. Bố mẹ đều làm trái pháp luật, liệu bọn họ có nghĩ cô cũng giống thế?