Chương 30: Chương 30
Chương 30 "Chẳng lẽ tất cả mọi người đều không biết tại sao bà ta lại làm như vậy à"
"Không! Bọn mình không biết vì sao bà ta lại làm vậy cả."
Nhưng hai chị em Lạc Doanh và Thần Hiên đều chắc chắn, trước đây giữa Tiêu Nhã và mẹ của bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn gì đó.
Nếu không thì bà ta cũng không cần phải làm tới bước đó.
Suy đoán, cũng chỉ là suy đoán, còn sự thật như thế nào thì còn cần thời gian để trả lời.
"Nếu biết được lý do thì tôi đã không phải ngày nào cũng diễn kịch trước mặt mẹ con bọn họ rồi."
"..."
"Không sao, cũng may em đã nhận ra mọi chuyện sớm hơn. Nhận ra một bộ mặt không tốt đẹp của bà ta ở phía sau."
"Chị không ghét em sao???"
Điều Doãn Hạ Du không ngờ đến nhất là…
Người chị gái nuôi này, lại chưa từng chán ghét cô.
Trước đây, dù cô cũng chưa từng làm điều gì làm tổn hại chị ấy. Nhưng cô cũng đã rất nhiều lần xúc phạm, dùng những lời lẽ không hay khiển chị ấy tổn thương.
"Chỉ cần em không có ý đồ xấu gì với chị và cũng biết thay đổi bản thân. Thì mọi chuyện trước đây, chị đều sẽ không tính toán."
“Thật sự sẽ không ghét em???”
“Ừm… Sẽ không ghét!”
………………………
Điều tra sao rồi??
“Bên phía Doãn Thị hiện tại đang rất náo loạn. Vì ông chủ của bọn họ đã bỏ chạy cùng với số tiền còn sót lại của cả công ty. Đã có rất nhiều công nhân đình công từ trước đó vì đã mấy tháng rồi không trả tiền lương cho bọn họ.”
“Các nhà đầu tư liên tục gọi điện đến yêu cầu bồi thường vốn đầu tư.”
“Nguy cơ phá sản cực kỳ cao!”
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Chuyện này mới đây thôi. Kể từ lúc công ty ta rút vốn đầu tư, thì nó đã có tình trạng giảm sút cực kỳ đáng báo động rồi.”
“Doãn Hải Bằng chủ quan cho rằng, công ty ông ta sẽ không có tổn hại gì. Bởi vì khi đó, đột nhiên xuất hiện một nhà đầu tư lớn. Người đó đã rớt vào công ty ông ta một khoản tiền khổng lồ.”
“Nhưng chưa được bao lâu, thì nhà đầu tư đó liền trở mặt. Chỉ trong một đêm, không hề do dự mà rút hết toàn bộ nguồn vốn đó về.”
“Mất đi một nguồn đầu tư lớn, lại có số hành vi phạm pháp bị lộ ra ngoài. Khiến Doãn Hải Bằng trắng tay chỉ trong một đêm.”
“Doãn Hải Bằng đã bỏ trốn, hiện tại không rõ tung tích.”
“Vậy còn vợ con ông ta?”
“Vợ ông ta cũng đã bỏ chạy cùng với đứa con gái lớn. Nhẫn tâm bỏ đứa con thứ 2 ở lại cùng với đứa con trai của người vợ đã mất của ông ta.”
“Còn gì nữa không?”
“Hết rồi!”
“Hết rồi thì ra ngoài đi!”
Báo cáo hết tất cả những gì mình điều tra được, thư ký Hứa nhanh chóng rời đi.
Nhưng chưa ra tới cửa, cầu đã ngay lập tức quay trở lại bàn làm việc của Thẩm Quân Trạch.
“Anh không định ra tay giúp đỡ sao?
“Giúp đỡ!”
“...”
“Ông chủ, anh khai thật đi! Nó có phải như những gì tôi đang nghĩ không?”
“...”
“...”
“Ông chủ… Ông chủ!”
Thấy ông chủ mình không trả lời, thư ký Hứa cảm thấy…
“Quả nhiên mình đoán không sai mà?”
“Ông chủ, tôi nói anh nghe!!”
“Muốn dụ được vợ, thì phải có chiêu.”
“Chiêu gì?”
“Chẳng phải hiện tại nhà cô ấy đang gặp khó khăn sao? Nếu ngay lúc này anh làm ảnh hùng, đứng ra cứu giúp nhà cô ấy.”
“...”
“Đến lúc đó cô ấy nhìn thấy việc anh làm mà cảm động, biết đâu cô ấy sẽ suy nghĩ lại.”
“Cách này…. Nhưng?”
“Nhưng làm sao?”
“Nhưng giữa cô ấy và nhà đó hoàn toàn không có liên quan tới nhau. Tôi sẽ không làm vậy đâu.”
“Làm vậy chẳng khác nào khiến cô ấy đã ghét lại càng thêm ghét.”
“Vậy khi nãy anh kêu tôi điều tra Doãn Thị làm gì?”
Thư ký Hứa thật tình không hiểu…
Nếu đã không liên quan vậy thì tại sao lại bắt cậu phải đi điều tra rồi báo tình hình lại.
“Tôi là muốn biết, kẻ từng gây tổn thương cho cô ấy đã gặp phải chuyện gì?”
“Nếu như bọn họ chưa có chuyện gì vậy thì tôi cũng sẽ khiến bọn họ có chuyện.”
“Tất cả những người đã hãm hại cô ấy đều sẽ không được yên.”
Thẩm Quân Trạch, hắn sẽ tính sổ từng người một
………………
Còn đang suy nghĩ, thì một quyển sách có tên “ 1001 cách theo đuổi vợ” xuất hiện trước mặt hắn.
Thẩm Quân Trạch: ???
“Ayza…. Không phải tôi đã nói với anh rồi sao?”
“...”
“Muốn có vợ thì phải…!”
“Vào thẳng vấn đề đi!”
“Trong này là 1001 cách để theo đuổi vợ, anh cứ từ từ tìm hiểu. Đảm bảo sẽ không khiến anh thất vọng đâu.”
“Đề xuất khi nãy là do tôi đọc được từ trong quyển sách này đó.”
“...”
“Tại sao cậu lại có quyển sách này vậy?”
“Tôi mượn được từ một người bạn.”
Tất nhiên thư ký Hứa làm sao dám nói:
“Tôi là nóng vội muốn anh nhanh chóng đưa bà chủ về cho chúng tôi. Vì thế mà không tiếc tiền bỏ ra cả một tháng lương chỉ để có được quyển sách này.”
“Được rồi! Cậu ra ngoài đi, cảm ơn cậu. Tôi sẽ tìm hiểu từ từ.”
“Ông chủ nếu anh không hiểu chỗ nào có thể hỏi tôi, tôi sẽ giúp anh giải thích.”
“Không cần! Tôi sợ cậu cũng không hiểu.”
“Anh cũng không nên coi thường tôi vậy chứ.”
“Người không có vợ như cậu, dù đọc cả trăm lần cũng không hiểu.”
“Vậy anh có vợ sao?”
“Ai nói tôi không có vợ, vợ tôi là…!!!”
“Vợ cũ.”