Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 29: Chương 29

Chương 29 "Doanh Doanh, chúng ta mau đi thôi!"

"Đừng ở đây nghe cô ta lảm nhảm nữa."

Gia Di từ trước tới nay vẫn luôn không ưa cô gái trước mặt một chút nào cả. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, cách mà cô gái này đối xử với bạn của cô.

Mà khoan, từ lúc cô bước vào căn nhà này…

Ngoài Thần Hiên và cô gái này ra, những người còn lại cô đều không thấy.

Lúc tới đây, thứ cô mong đợi nhất đó chính là được tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm của đám người nhà họ Doãn này.

Cũng vì thế, tối qua cô đã tăng ca cả đêm chỉ để viết báo cáo về bọn họ.

Nội dung mà cô viết trong báo cáo về nhà họ Doãn thật sự rất thảm hại. Cô thu thập được bất kỳ thông tin nào, cho dù không phải là thông tin hót thì cô cũng sẽ có cách biến nó thành thứ thông tin có thể dìm Doãn Thị xuống đáy vực không bao giờ ngóc đầu lên nổi.

"Người nhà cô đâu rồi?"

"..."

"Không phải là bỏ chạy hết rồi chứ?"

"???"

"Doãn Lộ Lộ xem ra, cô là bị bỏ rơi rồi!"

"Quả nhiên Tiêu Nhã là một người mẹ tốt đó. Bà ta có thể nhẫn tâm bỏ rơi con của mình rồi cao chạy xa bay sao?"

"Tôi!"

"Hơn nữa lại chỉ dẫn theo Doãn Lâm Lâm!"

"Không lẽ cô không phải con bà ta?"

"..."

"Tôi nói lại một lần nữa. Tôi… không phải Doãn Lộ Lộ. Vậy nên hi vọng từ nay về sau, cô đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Tôi thật sự rất ghét."

"Không nhận mình là người nhà họ Doãn luôn sao, cô là đang cảm thấy hổ thẹn với…"

"Tôi chưa từng chối bỏ việc mình là người nhà họ Doãn. Nhưng tên của tôi là Doãn Hạ Du, không phải là Doãn Lộ Lộ như mấy người biết trước đó."

"Tôi chỉ có một tên duy nhất, là tên mẹ của tôi đã đặt cho ngay khi bà ấy vừa biết mình mang thai tôi."

"Ai biết được lời cô nói có phải là thật không chứ? Mà cho dù là thật thì cũng đâu liên quan đến chúng tôi."

"Chúng ta vẫn là nên đi thôi…!"

Vừa nói Gia Di vừa lôi kéo Lạc Doanh và Thần Hiên rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể.

"Mọi người có thể cho tôi theo cùng được không?"

"Tôi không dám ở lại đây một mình đâu!!! Làm ơn."

"Chị, chị có thể cho chị ấy đi theo cùng chúng ta không?"

Câu nói của Thần Hiên đã khiến Gia Di vô cùng bất ngờ.

Không phải trước đây, cậu rất ghét cô gái này sao? Tại sao bây giờ đột nhiên thay đổi như vậy.

Đột nhiên thân thiết và gần gũi thì thôi đi, bây giờ lại muốn dẫn người theo mình. Đúng thật là không hiểu nổi mà.

"Chị ấy dù sao cũng là chị gái ruột của em."

"Là chị gái cùng cha khác mẹ thôi mà, thì em cũng đâu cần…"

Gia Di mang ánh mắt khó hiểu mà chất vấn Thần Hiên.

"Bọn họ là chị em ruột cùng cha cùng mẹ."

Câu nói của Lạc Doanh lại khiến Gia Di đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Cái gì chứ?"

Gia Di như không tin vào tai mình, cô gặng hỏi lại lần nữa.

"Cô ấy và Thần Hiên thật sự là do cùng một mẹ sinh ra sao?"

"Gia Di cậu có còn nhớ trước đây, mình đã từng kể với cậu về đứa bé gái đã mất ngay vừa lúc sinh ra của mẹ mình."

Nghe tới đây, Gia Di mới chợt nhớ ra…

Thật ra vào năm mà Tố Uyển và Doãn Hải Bằng kết hôn.

Và một tháng sau đó, Tố Uyển đã ngay lập tức mang thai. Doãn Hải Bằng khi đó vì mải mê tạo dựng sự nghiệp, bỏ mặc vợ sống trong căn nhà rộng lớn không có lấy một bóng người.

Vì sống một mình, chồng lại thường xuyên vắng nhà. Nên mọi việc lớn bé trong nhà đều do một tay bà làm.

Khi thai kỳ ở tháng thứ 8…

Trong một lần lau nhà, bà đã không may trượt chân té ngã làm động thai.

Té ngã quá mạnh, khiến đứa bé trong bụng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Bác sĩ cấp cứu cho bà ngày hôm đó lại bó tay, bởi vì trường hợp của bà rất yếu.

Khi đứa bé vừa được đưa ra khỏi bụng mẹ, đã ngay lập tức được đưa đến lồng kính.

Qua vài tiếng đồng hồ, tình hình của đứa bé đã ổn hơn.

Nhưng chỉ một ngày sau đó, bà lại nhận được tin là đứa bé không còn.

Mọi chuyện đến quá đột khiến bà nhất thời không chấp nhận được. Cú sốc quá lớn khiến bà rơi vào hôn mê bất tỉnh mất mấy ngày.

Đến khi tỉnh lại, đứa bé đã được chôn cất dưới lòng đất sâu thẳm.

Ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có, lại khiến bà càng khổ tâm hơn.

Nỗi đau đã theo bà suốt nhiều năm liền. Ngay cả khi đã sinh được đưa con tiếp theo, nỗi đau lại càng chẳng thể nguôi ngoai được.

Bởi vì khi nhìn vào đứa con này…

Tại sao cùng là những đứa trẻ do bà sinh ra, một đứa thì khỏe mạnh còn một đứa còn chưa kịp nhìn thấy mẹ thì đã….

Rốt cuộc là kiếp trước bà đã tạo nghiệp gì, để kiếp này bà phải như vậy.

Nếu có thể, thì bà thật sự mong mình có thể thay con gái của mình chịu đựng. Con bé lúc đó chắc là đau đớn lắm.

………………………..

"Vậy nên mẹ của cậu vẫn luôn tưởng con của mình đã chết rồi sao?"

"Phải!"

Lạc Doanh cũng rất thắc mắc…

Tại sao con gái của mình còn sống, mà mẹ của cô lại hoàn toàn không nhận ra.

"Nhưng tại sao cô ta lại trở thành con gái của Tiêu Nhã???"