Chương 28: Chương 28
Chương 28 "Thần Hiên sao em vẫn còn ở đây vậy?"
"Chờ chị!"
"Chờ chị sao?"
"Chẳng lẽ chị còn muốn ở lại căn nhà này nữa à? Mau rời khỏi đây thôi!"
"Không được! Nếu chị rời đi rồi, đến lúc mẹ quay lại tìm chị thì phải làm sao đây?"
"..."
"Vẫn chưa diễn xong à? Hả?"
"Diễn gì chứ, đây là lời nói thật lòng của người ta đó."
"DOÃN… HẠ… DU!"
"Aiza… đã diễn thì phải diễn cho thật tốt chứ!"
"..."
"Mất công người ta lại không tin mình, thì thật là…!"
"Chị nghĩ bà ta sẽ thật sự quay lại tìm chị sao?"
"Chị đâu phải con ruột bà ta. Bà ta sẽ không vì một đứa trẻ không phải do mình sinh ra mà tới đây đâu?
"Chị biết chứ, bà ta lo cho mình còn chưa xong thì làm sao có thể lo cho người khác được. Hơn nữa chị cũng không phải….!"
"Chị cũng muốn biết, rốt cuộc tại sao năm đó bà ta lại làm vậy với chị."
"..."
"Thôi được rồi! Sớm muộn gì bà ta cũng sẽ nhận báo ứng."
"Đúng vậy! Bà ta nhất định sẽ gặp báo ứng."
Từ nhỏ Doãn Lộ Lộ vẫn luôn không hiểu, vì sao mẹ lại chỉ yêu thương Doãn Lâm Lâm. Doãn Lâm Lâm cái gì tốt cũng đuợc hưởng, còn cô luôn phải nhận những thứ không tốt.
Ngay cả đồ ăn đồ mặc, chỉ khi Doãn Lâm Lâm không thích cô mới được phép động vào. Doãn Lâm Lâm có đồ mới thì cô cũng chỉ được nhận lại đồ mà Doãn Lâm Lâm không dùng nữa.
Lúc đó cô cứ nghĩ có phải cô đã làm gì sai nên bọn họ mới không yêu thương cô như vậy. Vì thế mà trong suốt nhiều năm quá, cô đã làm mọi việc tốt nhất có thể chỉ để Tiêu Nhã nhìn thấy những điểm tốt của cô. Để bà ta sẽ yêu thương cô giống như là yêu thương Doãn Lâm Lâm.
Nhưng cho dù cô có cố gắng bao nhiêu, thì tất cả đều trở lên vô nghĩa. Cô vẫn không được yêu thương, vẫn bị bà ta coi như người ngoài mà đối xử.
Cho đến một ngày…
Nếu không phải cô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con Doãn Lâm Lâm, thì có lẽ vĩnh viễn cô sẽ không biết được lý do thật sự đằng sau.
Một lý do mà cô chưa từng nghĩ tới, cũng không bao giờ ngờ đến.
"Hạ Du…. Tại sao em lại gọi chị là Hạ Du vậy?"
"Chị thật sự không biết sao?"
"Đó mới là tên thật của chị! Là tên mà bà ấy đã đặt ngay vừa khi mang thai chị."
"Vậy sao?"
"Bà ấy thật sự rất yêu thương chị. Vậy nên chị…!"
"Chị biết rồi, chị sẽ không làm như vậy đâu! Yên tâm đi."
"..."
"Nói chị xem, em hiện tại sẽ như thế nào?"
"Em hiện tại sẽ ở lại ký túc xá của trường. Đợi sau này tốt nghiệp sẽ ra ngoài tìm một …."
"Hiên Hiên!"
"Chị! Sao chị lại tới đây?"
Thần Hiên vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Lạc Doanh xuất hiện tại nhà họ Doãn. Cậu cứ tưởng chị của mình sẽ không bao giờ tới đây nữa.
"Em không sao chứ? Hả?
Thấy Thần Hiên không trả lời, mà chỉ đứng ngẩn người ra khiến Lạc Doanh đã lo lại càng lo hơn.
"Hiên Hiên… Hiên Hiên?"
"Sao vậy?"
"Huhu…. Sao giờ chị mới tới vậy?"
Vừa đến gần Lạc Doanh, Thần Hiên đã rất nhanh liền biến thành một cậu bé mít ướt.
"Xin lỗi em, chị biết chuyện hơi muộn. Để em phải chờ lâu rồi."
Quả thật biết chuyện này muộn là do lỗi của mình, lên Lạc Doanh cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa em trai này. Chính vì thế khi vừa gặp cậu nhóc, cô liền ngay lập tức hỏi thăm tình hình.
"Thật sự xin lỗi em!"
"..."
Doãn Lộ Lộ từ nãy tới giờ, tận mắt chứng kiến một màn này khiến cô nàng không khỏi ngạc nhiên. Cô càng không ngờ, đứa em trai nhỏ của mình cũng biết làm nũng.
Mà đặc biệt hơn, là làm nũng với một cô gái không có huyết thống với mình. Mà trước đó, lại chưa bao giờ làm nhu vậy với cô cả.
Cô từng nghe Thần Hiên cả ngợi rất nhiều về người chị gái không chung dòng máu này. Lúc đó cô cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Nhưng hôm nay, sau khi chứng kiến một màn vừa rồi. Cô mới thật sự hiểu lý do vì sao em trai của cô lại thích cô gái này nhiều tới như vậy.
……………………
"Được lắm, Doãn Thần Hiên!"
Câu nói của cô nàng đã thu hút sự chú ý của bà người còn lại.
Lúc này cả Gia Di và Lạc Doanh mới nhận ra…
Hoá ra ở đây còn có sự hiện diện của một người khác nữa.
"Doãn Lộ Lộ!"
"Sao cô ta lại ở đây vậy?"
Gia Đi đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn về phía Doãn Lộ Lộ.
"Tôi…tôi."
"Tôi cái gì mà tôi!"
"Ở đây cần sự có mặt của cô sao?"
"Sao tôi không thể có mặt ở đây? Đây là nhà của tôi cơ mà!'
"Không phải là giờ này cô lên…?"
"Chị Gia Di, chị ấy là Doãn Hạ Du không phải Doãn Lộ Lộ."
"Doãn Hạ Du!"
"Đúng vậy!"
"Cô ta là Doãn Lộ Lộ mà?"
"Doãn… Hạ…Hạ Du."
Lạc Doanh sau khi nghe cái tên này, cô dường như đã hiểu ra được điều gì đó.
"Là chị ấy!"
"Con bé???"
"Chị ấy còn sống, chị ấy chưa có chết."
………………………
Gia Di chứng kiến câu chuyện lại càng thêm rối lão.
Cái gì mà Doãn Hạ Du không phải Doãn Lộ Lộ. Cái gì mà còn sống, chưa chết. Đây còn không phải Doãn Lộ Lộ hay sao?
Đúng là càng nghĩ càng đau đầu mà.
" Tôi là Doãn Hạ Du, là chị... "
_________________________