Chương 24: Chương 24
Chương 24:
Giọng nói vừa rồi, không phải của ai khác mà là của Thẩm Quân Trạch.
Bất ngờ với người xuất hiện trong nhà của mình, Lạc Doanh nhất thời ngẩn ra. Không di chuyển, cũng không phản hồi khiến Thẩm Quân Trạch nhíu mày.
“Sao vậy?”
“Nhìn anh đến ngốc luôn rồi sao?”
Lúc nghe được câu nói của Thẩm Quân Trạch, cũng là lúc cô cảm nhận má mình đang bị bàn tay của ai đó xoa nhẹ.
Nhận ra được đó là tay của Thẩm Quân Trạch cô liền ngay lập tức gạt bỏ. Cô không tin, Thẩm Quân Trạch sẽ có lúc dịu dàng như thế. Có phải hôm nay hắn quên uống thuốc rồi không.
Một người như hắn làm sao biết để tâm đến người khác. Nếu không phải khi nãy cô tỉnh táo, thì có thể cô đã chìm đắm trong giọng nói đó rồi. Cô suýt chút nữa lại ảo tưởng rằng, hắn là thật sự đang quan tâm cô.
Không muốn đối diện với hắn, cô dành quay mặt đi chỗ khác…
“Sao anh lại ở trong nhà của tôi vậy?”
“Anh… Anh lo cho em!”
“Lo sao?”
Nghe đến đây, cô thật sự chỉ muốn cười thật lớn. Cô cười vì câu nói vừa rồi của Thẩm Quân Trạch.
“Thẩm Tiên Sinh, mối quan hệ của chúng ta không thân thiết tới mức khiến anh phải lo lắng cho tôi như vậy!”
“Sự quan tâm của anh, tôi thật sự không dám nhận!”
“...”
“Nó cao quý lắm!!!”
Từng câu từng chữ của cô như xát muối vào tim của Thẩm Quân Trạch. Khiến hắn thật sự rất đau đớn. Hắn tự hỏi, liệu có phải cô đang rất chán ghét hắn không. Nếu không tại sao cô lại dùng những lời đó để nói với hắn.
“Doanh Doanh em có cần phải vô tình tới vậy không?”
“Vô tình?
Thẩm Quân Trạch không biết bản thân nói như vậy là đang tự vả vào mặt mình hay sao? Trước đây hắn đã từng đối xử với cô như nào, chẳng lẽ hắn đã quên hết rồi ư?
Ba năm sống chung, cô đã cố gắng làm tất cả mọi thứ. Chỉ mong một lần được Thẩm Quân Trạch cảm nhận được những việc mà cô làm đều là muốn tổ cho hắn. Thế nhưng hắn lại chưa từng mảy may quan tâm, cũng chưa từng hiểu cho nỗi lòng của cô.
“Anh lo lắng cho tôi, không sợ cô gái trong lòng anh sẽ ghen tị sao?”
“Anh…!”
“Cô ấy sẽ nghĩ như thế nào, khi thấy anh lại quan tâm vợ cũ như vậy!”
“...”
Thấy Thẩm Quân Trạch im lặng, cô cũng không biết nói gì thêm. Cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ mà lướt ngang qua hắn mà hướng về căn phòng bên cạnh. Cô muốn đến phòng bên cạnh, bởi vì đó là nơi mà cô cảm thấy thoải mái và yên tĩnh nhất.
Nhưng vừa đi được vài bước, cả người cô bị Thẩm Quân Trạch ở chặt từ phía sau. Môi hắn dán thẳng lên sau gáy cô, sau đó là đỉnh đầu. Hắn tựa cằm lên vai cô, sau đó nói…
“Nếu anh nói, người mà anh thích từ trước tới nay đều chỉ có một mình em, em có tin không?”
Nhưng…
“ Không! Tôi… Không tin. Cho dù anh có nói bao nhiêu lần nữa thì tôi cũng không tin!”
Câu trả lời của cô dù cho Thẩm Quân Trạch đã sớm chắc chắn rằng cô sẽ nói như vậy. Hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý để chấp nhận câu trả lời vô tình vô nghĩa đó của cô. Vậy mà khi nghe từ chính miệng cô nói, hắn vẫn không có cách nào bình tĩnh cả. Trái tim hắn giống như bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Nó thật sự rất đau, là đau thấu tận tâm can.
Dường như cảm nhận được cả người vẫn bị người đàn ông này ôm chặt, Lạc Doanh chán nản mà nên tiếng…
“Anh dựa vào đâu mà bắt tôi phải tin anh!”
Nếu là năm năm trước, khi Thẩm Quân Trạch nói những câu đó với cô. Thì cô đã không một chút đắn đo, mà ngay lập tức gật đầu tin tưởng lời hắn nói.
Nhưng hiện tại, cô tuyệt đối sẽ không tin bất cứ lời nào mà hắn nói cả. Mười năm chạy theo hắn đã khiến cô quá mệt mỏi rồi. Cũng đã đến lúc cô buông bỏ chấp niệm của bản thân rồi. Cô không muốn phải chìm đắm trong cái tình yêu mãi mãi không có hồi đáp.
Cô thật sự không còn đủ sức để theo đuổi cái thứ được gọi là chấp niệm đó nữa rồi. Thật sự là không thể!
“Là do anh không thể nhìn thấy, nên mới không thể nhận ra em. Cũng em sống chung ba năm, vậy mà anh vẫn ngu ngốc không nhận ra em. Là anh sai rồi, là anh khiến em phải chịu sự sỉ nhục của người khác. Là anh khiến em phải chịu tổn thương. Là anh…!”
“Đủ rồi!”
Cô thật sự không muốn nghe thêm một lời nào từ hắn nữa.
Nếu như mối quan hệ của bọn họ đã kết thúc. Vậy thì cứ như vậy đi.
Không quen biết, không liên quan gì tới nhau. Cứ như vậy mà sống cuộc sống riêng của bản thân mình.
“Doanh Doanh! Cầu xin em hãy tin những lời anh nói.”
Lúc này cô cảm nhận được, hình như hắn đang khóc. Chỉ là mặt hắn đang vùi vào hõm cổ có, nên cô thật sự rất khó để chắc chắn hắn có thật sự đang khóc hay không.
Nhưng bây giờ, hắn khóc thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Cô vẫn sẽ không mềm lòng mà tin tưởng hắn thêm lần nào nữa.
“Những lời anh nói đều là sự thật, anh thế anh không hề nói dối em.”
“...”
“Buông ra!”
“Không… Anh sẽ không buông cho đến khi em chịu tin như lời anh nói.”
“Thẩm Quân Trạch! Từ trước đến nay tôi chưa từng thích…!”
“Ừm…”