Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Chương 19

Chương 19

Tại Bar Club…

Nơi đây tập trung những cậu ấm cô chiêu của giới nhà giàu, cũng là nơi tụ tập đám bạn bè của Thẩm Quân Trạch.

Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hò reo la hét của đám thanh niên nam nữ khiến hắn rất khó chịu. Nhưng nếu không đến đây, thì hắn không biết còn chỗ nào để đi. Mấy người bạn của hắn lại chỉ thích tụ tập ở chỗ này khiến hắn bất đắc dĩ mới phải tới đây.

Nơi này là do Bách Nghiêm Trình- bạn thân của hắn làm chủ. Chính vì thế đám bạn bè bọn họ được ưu tiên ngồi trên tầng cao nhất. Từ trên đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh dưới sàn nhảy. Và hơn hết, ngồi trên này cũng không có ai làm phiền bọn họ cả.

“Aiya… Quân Trạch… sao hôm nay lại có nhã hứng tới đây vậy?

Người vừa lên tiếng chính là Hạ Dương Khang, một trong 4 người bạn thân của Thẩm Quân Trạch.

Nhóm của bọn họ gồm có 5 người.Ngoài Thẩm Quân Trạch, Bách Nghiêm Trình, Hạ Dương Khang thì còn có Cố Tư Vũ và Hứa Lãng Nghệ.

Năm người đàn ông với năm công việc khác nhau hoàn toàn. Dù công việc có bận rộn đến đâu, thì mỗi tháng đều dành ra một buổi tụ tập với nhau. Nhưng mỗi cuộc tụ tập hầu như đều vắng bóng Thẩm Quân Trạch, cho nên hiện tại hắn xuất hiện ở đây mới khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Bỏ ngoài tai lời của Hạ Dương Khang, Thẩm Quân Trạch tự tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh nhất.

“Mang thêm rượu lên đây đi?”

Trong nhóm của bọn họ, có mỗi hắn là ít uống rượu nhất. Trên bàn vẫn còn hẳn hai chai rượu chưa bật nắp, vậy mà Thẩm Quân Trạch lại đòi mang thêm rượu. Chứng tỏ tâm trạng của hắn hiện tại không ổn một tí nào cả. Chỉ có tâm trạng không tốt thì hắn mới tìm đến rượu để giải sầu mà thôi.

Mấy người bạn cũng không ai dám ngăn cản, bởi bọn họ hiểu rất rõ tính cách của hắn. Nhưng nếu để bọn họ biết tối qua bạn của mình đã uống gần mười chai rượu thì chắc chắn là bọn họ sẽ lập tức ngăn cản.

“Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?”

Người vừa lên tiếng chính là Cố Tư Vũ. Cố Tư Vũ là một bác sĩ tâm lý có tiếng tăm. Nên anh hoàn toàn có thể nhìn ra được tâm trạng của bạn mình.

“Cậu mà cũng có lúc có tâm trạng không tốt hả? Không lẽ là thất tình rồi!”

“…”

“…”

“Cậu không phải là đã tìm thấy cô bé kia rồi chứ! Sau đó bị người ta từ chối nên mới vác cái bộ mặt này tới đây tìm anh em chúng tôi.”

“…”

“Phải! Tôi tìm thấy cô ấy rồi. Nhưng cô ấy….”

“Cô ấy làm sao?”

Hứa Nghệ Lãng im lặng từ nãy, cũng không nhịn được mà lên tiếng dò hỏi.

“Cô ấy hình như không thích mình!”

“Không phải chứ! Mới gặp một lần làm sao biết không thích?”

“ Bọn mình đã gặp nhau từ năm năm trước rồi, chỉ là do mình không nhận ra mà thôi! Cho nên ngày hôm qua không phải là lần gặp lại đầu tiên kể từ năm đó.”

“Năm năm trước sao? Sao mình không biết vậy?”

“Mấy người cũng đã từng gặp cô ấy rồi!”

Lúc này đám người bọn họ lại đưa ánh mắt khó hiểu cùng nhìn về Thẩm Quân Trạch.

Bọn họ gặp mặt cô gái đó rồi ư? Khi nào vậy? Tại sao bọn họ không nhớ gì cả?

Càng nghĩ thì lại càng dối mà…

“Doãn Lạc Doanh là tên của cô ấy, cũng là…”

“Doãn Lạc Doanh…?”

Một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu bọn họ. Cái tên này thật sự rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Chỉ là tại sao bọn họ lại không nhớ cơ chứ.

“Vợ cũ của cậu ta tên gì? Các cậu còn nhớ không?”

Thành viên cuối cùng cũng đã xuất hiện phá vỡ bầu không khí yên lặng vừa rồi. Đó là Bách Nghiêm Trình- là ông chủ của quán Bar này.

“Vợ cũ sao? Hình như là…?”

“Là Doãn…”

“Không lẽ… không lẽ cô gái kia và vợ cũ cậu là cùng một người đấy chứ!”

“Hahaahaaa… Thẩm Quân Trạch cậu mà cũng có ngày này sao?”

“Người ở rõ gần mà lại cứ đi tìm đâu xa, cuối cùng lại thành bỏ lỡ.”

Chỉ là đám người bọn họ mới gặp qua Doãn Lạc Doanh một lần duy nhất. Nên hiển nhiên sẽ không thể nào nhớ rõ cô như vậy được.

“Cậu còn nói: “Cô ấy không thích cậu” “

“Vậy cậu nói xem, có ai lại đi thích thứ mình đã bỏ đi không? Hình như chỉ có cậu thôi đấy!”

Câu nói vừa rồi giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn, khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ.

Bạn hắn nói đúng, làm gì có ai đi thích thứ mình đã bỏ đi, làm gì có ai thích người đã từng lăng mạ, hạ nhục mình chứ. Không có một ai cả! Bọn họ không thể bao dung cho những kẻ đã khiến mình đau khổ.

Mà tất cả những điệu trên hắn đều đã làm với cô gái đó. Lăng mạ, hạ nhục, coi thường, chán ghét,… tất cả đều có đủ.

Giá như hắn được quay trở lại…

Nực cười! Trên đời này làm gì có hai từ giá như chứ. Nếu thật sự có thì hiện tại hắn đâu cần tự hành hạ bản thân mình như hiện tại. Hắn cũng đâu cần tìm đến rượu để giải sầu. Mặc dù từ trước tới nay hắn đều không thích uống quá nhiều rượu. Nếu có thì cũng chỉ uống được hai ly, còn vài chai như hôm qua thì đó là lần đầu tiên.

Tiếng chuông điện thoại của Bách Nghiêm Trình đã đánh tan dòng suy nghĩ của hắn khi nãy.

“Alo, Lạc Doanh!”