Chương 18: Chương 18
Tiếng rơi đồ vật bên ngoài khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn từ trước tới nay đều rất ghét tiếng động mạnh, chỉ thích yên tĩnh. Hắn quay ra nhìn…
Người vừa làm rơi đồ kia không ai khác chính là Lạc Doanh. Thẩm Quân Trạch không một giây suy nghĩ, theo bản năng mà lao ra khỏi xe và đi đến chỗ cô.
“Cảm ơn… Để tôi tự nhặt được rồi!”
Được người khác nhặt đồ hộ, đương nhiên Lạc Doanh vô cùng vui vẻ. Nhưng nụ cười trên môi cô đã lập tức dập tắt khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia.
“Không phiền đến anh!”
Lại một lần nữa bị cô gái trước mặt hất tay ra, khiến hắn biết rằng cô là thật sự rất rất ghét hắn.
“Tôi chỉ muốn giúp em thôi mà!”
“…”
“Không cần, tôi có thể tự làm!”
Nhặt xong đống đồ, cô cũng bước đi luôn không một câu chào hỏi. Đi được 2 bước thì bỗng dưng cảm giác tay mình bị ai đó kéo lại….
“Anh còn có chuyện gì nữa sao?”
“Chúng ta… chúng ta nói chuyện một lát đi được không?”
“Thẩm Tiên Sinh, giữa hai chúng ta còn có chuyện gì để nói sao? Không thân thiết, không phải bạn bè, cũng không phải người thân thì càng không có chuyện gì để nói cả.”
“…”
“Thẩm… Thẩm tiên sinh!”
Cô có cần phải tỏ ra xa lạ với hắn như vậy không! Cũng phải thôi, lúc đó khi hai người ly hôn là chính hắn đã nói với cô rằng:
“Bắt đầu từ khi cô bước chân ra khỏi cánh cửa nhà họ Thẩm, thì hai chúng ta chính thức trở thành người dưng. Sau này nếu có lỡ bắt gặp trên đường thì cũng xem như là không quen biết đi!”
Hiện tại hắn có quyền gì mà chất vấn cô về vấn đề này chứ!
“Vậy nhé! Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép được rời đi trước.”
Không đợi hắn trả lời, cô liền cứ thế mà bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một lần. Để lại một mình Thẩm Quân Trạch đứng bơ vơ một mình trên con đường không một bóng người.
Cô chỉ cảm thấy khó hiểu, hắn từ bao giờ lại trở lên dễ gần như vậy. Lời nói không còn gắt gỏng, khó chịu như trước kia nữa. Rốt cuộc thì điều gì đã làm hắn thay đổi đến vậy. Chẳng lẽ là cô gái kia sao? Hắn có thể vì cô ấy mà thay đổi tất cả ư?
Có điều, dù hắn có thay đổi vì ai hay vì bất kỳ lý do nào đi nữa thì nó cũng không liên quan đến cô. Cô và hắn đã ở cái mức “nước sông không phạm nước giếng” kể từ lúc hai người bọn họ chính thức ly hôn rồi.
……………………..
Còn chưa kịp nói lời tiếp theo thì người đã đi mất khiến Thẩm Quân Trạch có chút hụt hẫng.
Quay lại thì người cũng đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn lúc nào không hay. Vậy là hắn lại một lần nữa để trượt mất cô rồi…
“Ông chủ anh… anh không sao chứ?”
Vị thư ký nào đó, từ nãy ngồi trên xe đã chứng kiến tất cả. Tất cả mọi chuyện xảy ra khi nãy đều đã in sâu trong trí nhớ của cậu.
Điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là về người đàn ông được gọi là ông chủ của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ông chủ mình lại chủ động bắt chuyện với một cô gái. Mà cô gái đó lại còn là vợ cũ của hắn nữa chứ.
Cậu đang thật sự hoài nghi rằng…
Phải chăng mắt của ông chủ mình chưa khỏi hẳn, khi nãy là nhìn nhầm người. Chứ thật ra cậu biết rõ, trước đây Thẩm Quân Trạch ghét bỏ vợ cũ của mình như vậy. Làm sao có thể đột nhiên đứng trước mặt cô ấy, còn tỏ ra vô cùng quan tâm.
Cậu cũng biết ông chủ mình thuộc kiểu người chỉ cần không thích tuyệt đối sẽ không động đến. Hơn nữa hắn đã có người trong lòng, thì đừng nói động đến bất kỳ ai nữa.
“Cậu nói xem, tôi và cô ấy có thể quay lại được không?”
Lời nói của Thẩm Quân Trạch như khiến cậu hiểu ra được điều gì đó, liền nói…
“Ông chủ anh đừng nói với tôi, cô gái trong lòng anh và Doãn Tiểu Thư là cùng một người nhé.”
“Đúng vậy!”
“…”
“Thật sự là cũng một người luôn sao?”
“…”
“Sao có thể chứ! Người mà anh luôn tìm kiếm lại từng ở bên cạnh anh suốt 3 năm mà anh lại không hề hay biết.”
“Nếu sớm biết là một người thì trước đây hai người đã không ly…”
Lời còn chưa nói hết, cậu đã cảm nhận được có một ánh mắt sát khí của ai đó đang nhìn mình rồi.
“Công ty dạo này đang thiếu nhân viên bảo vệ cậu có muốn…”
“Haha… Ông chủ… anh… anh hiện tại vẫn có thể theo đuổi lại cô ấy mà.”
Cũng may là trong đầu cậu đã nảy ra ý tưởng nếu không…
Cậu thà bị ông chủ sai vặt cả ngày còn hơn phải đứng im một chỗ không có một ai để nói chuyện.
“Ý kiến hay, tháng này tăng lương gấp đôi. Lát nữa về công ty, thì tới phòng kế toán báo cáo đi.”
……………………………………..
“Anh có thể theo đuổi lại cô ấy!”
“Anh có thể theo đuổi…cô ấy!”
Câu nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai Thẩm Quân Trạch.
Hắn thật sự có thế theo đuổi lại cô ấy sao? Liệu cô ấy có chấp nhận hay không?
Nếu lúc đó biết đó là cô thì cho dù có bị đánh gãy chân hắn cũng nhất quyết sẽ không ký vào đơn ly hôn. Hắn tuyệt đối sẽ không để cô chạy khỏi hắn.
Tâm trạng hiện tại của hắn cũng không tốt là bao, giờ mà về lại công ty thì quả thật là không ổn cho lắm. Cuối cùng hắn lại kêu thư ký…
“Đến chỗ Nghiêm Trình đi!”