Chương 16: Chương 16
“Quân Trạch nó vừa nói… là thật sao?”
Thẩm Quân Trạch vừa rời đi, Thẩm Khương cũng từ đâu mà xuất hiện với một vẻ mặt bất ngờ. Ông cũng không dám tin, có ngày con trai của mình cũng biết hối hận rồi.
“Thật… là thật đó!”
Thẩm Phu nhân nhìn vẻ mặt ngờ nghệch như khó tin của chồng mình, khiến bà phải cạn lời!
Tai nghe, mắt nhìn trực tiếp rồi mà ông ấy vẫn còn nghi ngờ hay sao? Chẳng lẽ, ngay cả bà cùng con trai nói rõ chuyện đó rồi, mà ông vẫn mang vẻ mặt đó.
Thấy vợ cứ nhìn mình không chớp mắt khiến ông phải vội vàng lên tiếng:
“Không phải là tôi không tin…. Chỉ là muốn chắc chắn những gì mình nghe khi nãy là đúng thôi mà. Bà cũng đâu cần phải nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi như vậy!”
Nào có ai biết khi nói ra những câu đó, Thẩm lão gia phải can đảm như thế nào chứ. Ông từ trước tới nay nổi tiếng là sợ vợ. Vợ nói một là một, hai là hai làm gì dám cãi ngang. Câu nói vừa rồi là ông đã lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt vợ mà nói.
“Tôi ăn tươi nuốt sống ông hồi nào…hả? Tôi còn chưa tính sổ chuyện mà ông làm mấy năm trước đâu?”
Nghe Lâm Mạn Như nói, Thẩm Khương bắt đầu hoang mang. Nhưng ông nghĩ mãi cũng không ra bản thân mình đã làm ra chuyện gì?
“Bà xã, tôi đã làm ra chuyện gì sao? Tôi thật sự không nhớ!”
“Có cần tôi nhắc lại không?”
Lâm Mạn Như thừa biết, thế nào ông chồng già của bà cũng sẽ quên những chuyện mà ông ta đã làm mà. Cuối cùng vẫn chỉ có bà là nhớ chuyện đó mà thôi.
“ Tôi hỏi ông nhé!”
“…”
“Tại sao 5 năm trước, Quân Trạch và Lạc Doanh lại cùng ở trong khách sạn vậy?”
Nói đến đây, Thẩm Khương mới sực nhớ ra chuyện mà ông nghĩ mình đã quên mất từ lâu rồi.
“Haha… Bà làm như chuyện này là lỗi của mình tôi vậy?”
“Ông chỉ cần thừa nhận việc đó có phải do ông làm hay không thôi?
Không thể trối cãi nên ông đành gật đầu thừa nhận.
Câu chuyện của 5 năm về trước:
Hôm đó, tại một nhà hàng khách sạn…
Trong lúc đi ăn với mấy ông bạn của mình, ông đã vô tình nghe được một cuộc đối thoại giữa một người đàn ông và hai người phụ nữ.
Bọn họ có vẻ như là người một nhà…
“Ba… ba mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi chứ?
“ Con yên tâm… ba đã sắp xếp tất cả mọi chuyện chu toàn rồi!”
“…”
“Nhưng con nhỏ Lạc Doanh kia nó sẽ chịu nghe sao? Tính khí của nó, ba biết rõ mà!”
“…”
Thấy cô gái kia cứ lo được lo mất, thì người phụ nữ im lặng từ nãy tới giờ mới bắt đầu lên tiếng:
“Lâm Lâm con lo cái gì chứ? Ba con đã chuẩn bị hết tất cả rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm cơ hội bỏ thứ này vào đồ uống của bọn họ. Rồi chờ gạo nấu thành cơm, thì lập tức đổi người.”
Vừa nói người phụ nữ vừa dơ một gói thuốc bột đến trước mặt cô gái kia. Gói thuốc đó khiến cô ta vô cùng bất ngờ…
“Đây là thuốc kích dục. Chỉ cần bỏ thứ thuốc này vào đồ uống của bọn họ, mẹ không tin mọi việc sẽ không thành.”
“Con nhỏ Lạc Doanh kia thì dễ rồi, vậy còn Thẩm Quân Trạch thì sao? Làm sao để lừa anh ta đây?”
Thẩm Khương vốn định bỏ ngoài tai mấy lời đó, đang định bước tiếp về phòng ăn của mình thì cái tên của Thẩm Quân Trạch khiến ông dừng bước. Ông cũng ngay lập tức nhận ra người đàn ông kia là Doãn Hải Bằng- chủ tịch của tập đoàn Doãn Thị.
Phải nghe thêm một lúc nữa, ông mới hoàn toàn hiểu ra toàn bộ sự việc…
Doãn Thị đang trên bờ vực phá sản nên Doãn Hải Bằng muốn tìm một chỗ dựa vững chắc để kéo công ty của mình vực dậy. Mà Thẩm Thị chính là mục tiêu đầu tiên của ông ta. Nên ông ta mới nghĩ ra cái chiêu trò bẩn thỉu kia.
Không thể chấp nhận được việc làm vô cùng thiếu đạo đức kia của Doãn Hải Bằng. Ông không thể ngồi im nhìn con trai ông bị lừa vào tròng được. Ông cũng không thể trơ mắt nhìn con trai ông phá hủy sự trong sạch của một cô gái vô tội.
Ngay sau khi rời khỏi đó, ông đã lập tức cho người đến khách sạn để trợ giúp. Bởi vì ông biết là con trai ông cũng đang ở đây, nếu vậy thì cô gái kia cũng ở đây. Ông phải nhanh chóng tìm cách để bọn họ không gặp được nhau.
Nhưng ông lại chậm một bước…
Lúc tìm đến nơi, thì bọn họ đã bị đưa đến một căn phòng trong khách sạn rồi.
Lúc tìm được cách để mở khoá căn phòng đó…
Khi bước vào ông lại thấy hai người bọn họ lại mỗi người một nơi mà nằm bất động. Không phải là bọn họ bị bỏ thuốc sao?
Nghĩ mãi vẫn không hiểu được, nên ông đành gạt nó sang một bên. Chỉ cần con trai ông chưa làm ra chuyện gì sai trái là được rồi
Khi ông đang có ý định mang người đi, thì ông lại nhìn đến cô gái đang nằm một chỗ.
Lúc này ông mới nhận ra, đây không phải là cô bé hôm trước đã giúp ông bắt cướp sao? Trước đó ông đã vô cùng vô cùng thích cô bé này rồi. Vậy thì ông càng không thể để ân nhân của mình xảy ra chuyện gì được.
Chưa kịp đưa người rời khỏi đó, thì cô con gái của Doãn Hải Bằng đã đứng trước cửa phòng chờ để tráo người rồi. Ông hoàn toàn không thể đưa người đi. Cuối cùng ông đã nghĩ ra một cách vô cùng hoàn hảo, đó là tạo hiện trường giả.
Nếu mấy người kia đã thích mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Vậy thì ông đành phải diễn theo bọn họ rồi.
Cũng may trong đám người ông đưa đến có cả nam lẫn nữ nên mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Bọn họ cùng nhau bắt tay cởi toàn bộ quần áo trên người của Thẩm Quân Trạch và Doãn Lạc Doanh rồi ném rải rác khắp phòng. Tạo hiện trường giống y như thật. Nhân viên nam cởi đồ cho Thẩm Quân Trạch còn Doãn Lạc Doanh là do nhân viên nữ cởi. Như vậy cơ thể bọn họ cũng coi như không bị người khác giới xâm phạm. Đám nhân viên còn tinh ý tạo hẳn vệt máu đỏ trên giường, để người khác tin tưởng đó là sự thật.
Cùng lúc này, Doãn Lâm Lâm ở bên ngoài lại bị đánh lạc hướng…
Một nhân viên đã cố tình khiến chiếc cô ta bị thương ở chân để lấy cớ khiến cô ta phải rời đi một lúc.
“Lâm Lâm sao con còn ở đây! Vậy ai ở trong kia???”