Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Chương 15

“Tại sao vậy?”

Ninh Đường Hạ vừa bước vào cửa phòng đã bất ngờ nhận được câu hỏi như vậy khiến cô nhất thời không biết phải trả lời làm sao cho đúng.

“Quân Hạo…em…em!”

“Nếu em không thích anh thì ngay từ đầu có thể từ chối mối hôn sự này mà? Tại sao lại đồng ý kết hôn với người mà em không hề có một chút tình cảm nào.”

Ninh Đường Hạ biết là làm như vậy thì không chỉ cô đau khổ mà ngay cả Thẩm Quân Hạo cũng sẽ vậy. Nhưng bản thân cô nàng không còn cách nào khác cả. Nếu cô không kết hôn cùng Thẩm Quân Hạo thì ba mẹ cô sẽ bắt cô phải đi xem mắt. Mà những đối tượng trước đó cô đã gặp đều là những người chẳng ra gì. Nếu không phải người thích khoe khoang thì cũng là đám công tử ăn chơi lêu lổng.

Suy cho cùng ngoại trừ Thẩm Quân Trạch mà cô không thể với đến thì chỉ còn mỗi Thẩm Quân Hạo. Ít nhất kết hôn với Thẩm Quân Hạo thì ngày ngày cô đều có thể nhìn thấy Thẩm Quân Trạch, được ở gần hắn hơn một chút. Chỉ cần như vậy thôi cô hoàn toàn không mong muốn gì hơn cả.

Dù kết hôn với nhau đã hơn một năm, nhưng giữa Thẩm Quân Trạch và Ninh Đường Hạ lại chưa từng gần gũi. Hai người bọn họ cứ như hai người xa lạ với nhau vậy.

“Cho em thời gian được không, chờ em quên được anh ấy thì em sẽ yêu anh. Em cũng sẽ đồng ý trở thành một người vợ…”

“Chờ em… haha”

Thẩm Quân Hạo đột nhiên cười lớn khiên Ninh Đường Hạ có chút không lỡ.

“Anh còn phải chờ đến bao giờ đây! Một năm… mười năm hay là cả cuộc đời!”

“Em…”

“Hôm nay em ngủ trên giường đi, anh tới sofa ngủ.”

Chưa để Ninh Đường Hạ nói hết, Thẩm Quân Hạo đã lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện đó. Bởi vì anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Bị Thẩm Quân Hạo cắt ngang lời nói, Ninh Đường Hạ chỉ đành quay về giường ngủ.

Hai người bọn họ, mỗi người nằm ở một nơi. Không ai nói với ai câu nào nữa, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ cho tới tận sáng.

……………………….

Khác với cặp vợ chồng lọ, Thẩm Quân Trạch ở bên này cũng không tốt hơn mấy.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều khiến hắn phải suy nghĩ, phải lo lắng.

Thẩm Quân Trạch chưa từng nghĩ rằng người mà hắn luôn tìm kiếm lại ở bên cạnh mình suốt 3 năm trời. Vậy mà hắn đã làm những gì chứ.

“Doanh Doanh anh thật sự không biết…đó là em. Em ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi mà anh vẫn không nhận ra. Xin lỗi…thật sự xin lỗi em.”

Mượn rượu để nói ra nỗi lòng của bản thân. Nhưng mà hắn đang nói cho ai nghe vậy. Doanh Doanh của hắn cũng đâu có nghe thấy. Mà nghe thấy rồi thì sao? Cô ấy sẽ chịu nghe những lời hắn nói ư?

Không! Cô ấy làm sao có thể chịu nghe hắn nói được cơ chứ?

Cuộc hôn nhân của bọn họ kết thúc cũng đã được hai năm rồi. Không dài cũng không nhắn, nhưng đủ để cô ấy quên đi hắn. Quên đi người chồng vốn chưa từng mang lại hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của bọn họ.

Hắn muốn uống để quên đi những chuyện không vui. Nhưng càng uống lại càng tỉnh, không biết đã hết bao nhiêu chai rồi. Cứ như vậy, một chai… rồi ba chai. Số chai rượu không cứ lần lượt được vứt ở góc tường.

Cả đêm triền miên với rượu men, đến khi tỉnh lại thì mặt trời ngoài cửa đã lên cao từ lúc nào không biết.

……………………..

Hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Quân Trạch dậy muộn như vậy khiến cả nhà vô cùng bất ngờ.

Mọi người như không tin vào mắt mình. Một con người luôn coi trọng giờ giấc như vậy, cớ sao hôm nay lại dậy muộn như vậy. Đã thế còn muộn những 4 tiếng so với mọi ngày.

Như nghĩ lại, hắn là vừa lấy lại ánh sáng vào hôm qua nên cũng không ai dò xét gì cả. Họ chỉ nghĩ chắc là mắt của hắn cần nghỉ ngơi thêm, nên mới dậy muộn như vậy.

Thấy vậy mẹ Thẩm lên tiếng hỏi:

“Quân Trạch có phải mắt của con còn đau không? Nếu đau thì nên để cho nó nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Đừng hoạt động quá nhiều, mắt sẽ sưng đó!”

Thấy con trai chỉ đứng nhìn mà không trả lời khiến Lâm Mạn Như càng lo lắng hơn. Đứa con trai này của bà, khó khăn lắm mới chữa khỏi đôi mắt này, nên mọi hành động liên quan đến mắt đều phải hết sức cẩn thận.

“Quân Trạch… Quân Trạch con sao vậy?”

“Mẹ!”

“Con có chuyện gì sao?”

“Lạc Doanh cô ấy…. Có phải con đã bỏ lỡ cô ấy rồi không?”

Bà không thể ngờ được rằng, đứa con trời đánh của bà lại nhắc đến một cô gái. Mà cô gái đó lại là vợ cũ của con trai bà, cũng là đứa con dâu khiến bà lưu luyến nhất.

Nhớ lại cô gái ấy, bà lại có chút chạnh lòng. Cô bé tốt như vậy, tại sao con trai bà lại không cảm nhận được.

Mà khoan đã! Con trai bà vừa nói bỏ lỡ! Là bỏ lỡ Lạc Doanh sao? Nó suy nghĩ lại rồi sao???

“Con chịu nghĩ lại rồi sao???”

“Cô ấy sẽ cho con cơ hội sao?”

“…”

Vì không muốn con trai buồn lên bà chỉ đành an ủi.

“Aiza… Con còn chưa thử thì làm sao biết được!”

“…”

“Mẹ nghe nói, kể từ lúc ly hôn với con xong con bé chưa từng qua lại với bất cứ một người đàn ông nào cả. Cho nên con vẫn sẽ còn cơ hội!”

Thật ra kể từ lúc hai người bọn họ ly hôn, bà vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của Lạc Doanh. Bà vẫn muốn biết cuộc sống của cô có tốt không. Mà người cung cấp thông tin của Lạc Doanh cho bà là Thẩm Thi Hàm.

Thẩm Thi Hàm và Doãn Lạc Doanh ngoại trừ mối quan hệ chị chồng em dâu trước đây ra, thì hai người bọn họ cũng khá là thân thiết. Có những chuyện bọn họ cũng không ngại chia sẻ cho nhau nghe. Nên Thẩm Thi Hàm mới biết Doãn Lạc Doanh còn độc thân tới bây giờ.

“Mẹ tin con sẽ làm được mà!!!”

Có mẹ an ủi thế nhưng trong lòng Thẩm Quân Trạch vẫn không ngừng lo lắng. Mẹ của hắn làm sao biết được hắn đã từng đối xử không tốt với Lạc Doanh trong quá khứ. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cho cô ấy không muốn tha thứ cho hắn. Đặc biệt là hành động ngày hôm qua của cô đã cho hắn thấy tất cả.