Chương 13: Chương 13
Chương 13
“Thứ phụ nữ dơ bẩn như cô mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc.”
“Người đàn ông nào yêu phải cô thì chính là một sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh ta.”
“…”
Cứ thế từng dòng ký ức trong quá khứ bỗng chốc ùa về tất cả trong tâm trí của Thẩm Quân Trạch.
Cái gì mà không hạnh phúc, cái gì mà sai lầm lớn nhất. Những thứ đó không phải là thứ mà hắn tự nhận lấy hay sao?
“Bánh hoa quế mà em thường hay lấy từ chỗ chị đều là của con bé mang đến.”
“Mấy món bánh ngọt ở đa phần đều là do con bé dạy chị làm.”
“Cách trang trí cho bình hoa cũng là do con bé chỉ chị làm.”
Mấy lời nói đó từ lúc hắn bước ra khỏi cửa hàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Món bánh mà hắn yêu thích nhất lại là do cô làm ra. Vậy mà trước đây mỗi một món ăn mà cô làm ra, hắn đều không động đến một miếng. Thậm chí còn cho người đổ bỏ nó.
Thẩm Thi Hàm còn nói với hắn mỗi lần tới đây cô chỉ giao hoa xong liền lập tức rời đi không chậm một giây nào. Nửa năm trước nếu không phải vô tình gặp lại cô, thì cô ấy nghĩ có lẽ cả đời này Doãn Lạc Doanh cũng không bao giờ đặt chân đến nơi này.
Khi đó, Thẩm Thi Hàm vô cùng yêu thích cách bày biện trang trí hoa của Rose Flower. Vì thế đã liên lạc để ký hợp động đặt hoa lâu dài. Cái cô ấy không ngờ đến nhất đó chính là chủ của Rose Flower. Đó lại là cô em dâu cũ mà từ lâu không gặp.
Lúc biết người tìm đến là Thẩm Thi Hàm, Lạc Doanh đã nhất quyết từ chối. Bởi cô không muốn có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Thẩm. Cho dù trong nhà họ Thẩm, ngoại trừ Thẩm Quân Trạch ra thì mỗi một thành viên trong đều rất yêu quý cô.
Cuối cùng Thẩm Thi Hàm phải thuyết phục mãi cô mới đồng ý. Giữa bọn họ chỉ gặp nhau là vì công việc, quá lắm thì cũng là tán gẫu thêm hai ba câu.
Thẩm Quân Trạch đương nhiên hiểu, cô vội vã rời đi như vậy là vì cái gì? Tất nhiên là do điều kiện sau khi ly hôn mà hai người bọn họ đã thống nhất khi ký hợp đồng. Cô không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan đến hắn cả.
“A Hiển cậu thấy Doãn Lạc Doanh là người như thế nào?”
Thư ký Hứa đứng bất động từ nãy nhìn ông chủ mình suy tư bây giờ mới vội vàng lên tiếng.
“Ý anh là đang nói về cô vợ cũ của anh sao?”
Vừa nói cậu như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nói tiếp:
“Ông chủ anh nói vậy làm tôi lại nghĩ ra, cô gái hồi chiều chúng ta gặp chính là vợ cũ của anh đó!”
“…”
“Lúc đó cứ cảm thấy cô ấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi mà đột nhiên anh nói vậy thì tôi mới nhớ ra cô ấy!”
“Mà sao đột nhiên anh lại nhắc đến cô ấy vậy? Hai người không phải đã ly hôn từ lâu rồi sao?”
Thẩm Quân Trạch vô cùng mất kiên nhẫn mà lạnh lùng lên tiếng:
“Trả lời câu hỏi vừa rồi!”
“Cô ấy sao? Thì là một cô gái vô cùng xinh đẹp dịu dàng, còn nấu ăn ngon nữa!”
“Nấu ăn ngon!”
Thấy ông chủ mình hỏi vậy, cậu đành phải khai hết toàn bộ:
“Thật ra trước đây, khi cô ấy mang cơm đến cho anh. Anh đều kêu tôi vứt đi. Nhưng mà tại tôi thấy tiếc cho lên đã tự mình ăn hết chỗ cơm đó. Chỗ cơm đó thật sự rất ngon khiến tôi ăn mãi không chán. Và tôi cũng nói dối cô ấy là anh đã ăn. Nhưng mà đến lúc cô ấy biết được…”
“…”
“Cô ấy chỉ cười nhẹ và bảo nếu không thích thì từ lần sau cô ấy sẽ mang đến nữa. Và cô ấy còn bảo tôi rằng không cần tôi phải cố gắng nói bất cứ điều gì về anh cho cô ấy nghe làm gì. Cô ấy không hiểu, cũng không muốn…!”
Lời còn chưa nói xong cậu đã không thấy ông chủ mình đâu nữa rồi!
Cậu chỉ đành lắc đầu mà thở dài…
Ông chủ của cậu từ lúc lấy được ánh sáng rất kỳ lạ, đặc biệt là sau khi gặp lại cô vợ cũ kia.
Có điều bản thân chỉ là người ngoài, cho nên cậu chỉ đành gạt mọi suy nghĩ sang một bên và tiếp tục công việc đang bỏ dở này.
Hôm nay có một cuộc họp cổ đông, ông chủ không có ở đây cậu chỉ đành tự mình xử lý. Hoặc là tự giải quyết công việc giúp ông chủ, hoặc là lùi cuộc họp xuống thêm một thời gian nữa.
………………..
Lạc Doanh vừa về đến cửa hàng đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa.
Khi nãy nhân viên trong cửa hàng gọi đến là vì người nhà đã đến rồi thế nhưng người phụ nữ kia vẫn không chịu rời đi. Bà ấy nhất định phải đợi cô trở về rồi mới chịu đi.
Thế nên khi nhìn thấy chiếc xe này cô đã ngay lập tức hiểu ra.
“Mộng San em theo anh về nhà được không? Cô bé đó không phải Miên Miên của chúng ta”
Vừa bước vào cửa cô đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên.
“Miên Miên.”
Cô con gái của bọn họ cũng tên là Miên Miên sao?
Nếu như không phải khi nãy nghe đến cái tên đó. Thì có lẽ cô cũng quên mất, tên của cô thực ra ngay từ đầu cũng là Miên Miên.
“Chị, cuối cùng chị cũng về rồi!”
___________________________________________
Chương 14:
“Sao vậy? Sao nhìn thấy chị mà như nhìn thấy quý nhân vậy?”
Quả thật gương mặt của của Lục Dương từ khi bắt gặp cô từ ngoài cửa đã vô cùng dạng dỡ. Chắc là cậu nhóc đang gặp chuyện gì khó giải quyết nên khi vừa thấy cô đã như vậy rồi.
“Chị còn không về, là em… là em sẽ báo cảnh sát luôn đấy.”
“…”
“Người phụ nữ kia vẫn cứ ngôi yên một chỗ kể từ lúc chị rời đi. Dù cho bọn em có khuyên nhủ đến thế nào, bà ấy vẫn nhất quyết không chịu nghe.”
“Thậm chỉ là chồng của bà ấy đến rồi, bà ấy cũng không nghe. Cứ khăng khăng muốn chờ chị về.”
Cô thật sự không hiểu dù bản thân đã giải thích hết nước hết cái rồi mà người phụ nữ đó vẫn không nghe. Thật sự hết cách rồi mà.
“Để chị vào xem!”
……………….
“Miên Miên con về rồi!”
Vừa nhìn thấy cô Ninh Mộng San đã ngay lập tức gạt bỏ tay của chồng mình mà chạy đến ôm cô.
“Dì à… Dì nghe con nói đi. Con không phải là con gái dì. Con chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi!”
“Không! Con là Miên Miên. Là con gái của mẹ mà!”
“…”
“ Có phải con còn giận mẹ vì năm đó mẹ không chịu đến đón con không? Mẹ, mẹ thật sự không phải cố ý không đến đón con đâu? Mẹ chỉ là…?”
“Thôi được rồi mà Mộng San! Chúng ta về nhà thôi!”
Thấy vợ mình cứ ôm chặt không buông một cô gái lạ mặt như vậy cũng khiến Phó Đường Dịch cũng có chút áy náy. Vợ của ông cũng chỉ vì quá nhớ con gái nên mới ra nông nỗi này.
“Không!… Em sẽ không về!”
“…”
“Nếu Miên Miên chịu theo chúng ta về nhà thì em sẽ về.”
Thấy hai vợ chồng nhà họ cứ lời qua lời lại với nhau như vậy! Cô cũng đành bất lực mà lên tiếng:
“Dì à… con thật sự không phải con gái dì! Nhưng lần sau nếu dì muốn có thể tới đây chơi bất cứ lúc nào! Bây giờ thì dì hãy theo chú về nhà nhé! Lần sau…lần sau nếu dì đến con sẽ cùng dì nói chuyện được không?”
Nghe được lời của cô gái, Ninh Mộng San mới hoàn toàn buông bỏ ý định lúc nãy.
“Vậy lần sau mẹ đến con nhất định không được đuổi mẹ đi giống như hôm nay nhé!”
Cô thật sự là không có đuổi bà ấy đi! Cô đã nói gì đâu mà bà ấy hiểu lầm thành cô đang đuổi bà ấy đi vậy! Cuối cùng không muốn đôi co thêm nữa cô cũng đành gật đầu mà đồng ý.
“Vâng! Lần sau sẽ không như vậy nữa!”
Và rồi bọn họ đã thật sự rời đi…
Chỉ là hình ảnh đôi vợ chồng đó có chút xót xa. Từ đằng sau cô có thể nhìn thấy bóng lưng cô tịch của bọn họ. Bọn họ đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, đáng lẽ ở cái tuổi bọn họ đã sớm được nghỉ ngơi, vui vẻ quây quần bên con cái của mình. Thế nhưng thực tế lại không như vậy, bọn họ hiện tại lại phải lặn lội khắp nơi để đi tìm cô con gái nhỏ của mình. Thiết nghĩ cô gái ấy cũng thật may mắn. Vì ít ra ba mẹ cô ấy còn nhớ đến cô ấy, mẹ của cô ấy còn vì cô ấy mà trở lên điên loạn như vậy.
Hiện tại cô cũng tự hỏi, liệu ba mẹ ruột của cô có đi tìm cô giống như đôi vợ chồng già kia hay không? Liệu bọn họ có nhớ thương không? Nhưng đó chỉ là câu hỏi trong lòng cô mà thôi, là câu hỏi không có lời giải đáp. Có điều hiện tại cuộc sống của cô cũng khá tốt, không người có người thân, bạn bè cũng vô cùng ít. Còn chuyện yêu đương, thì thôi cô không muốn nhắc đến. Nhưng cô cũng thật mong cho bố mẹ ruột của mình có cuộc sống tốt đẹp, cho dù bây giờ bọn họ có đang đi tìm cô ở khắp mọi nơi hay không!
Ký ức của cô về ba mẹ ruột thật sự là quá mong manh! Thứ cô nhớ đến hiện tại chính là cái tên Miên Miên. Nếu như không phải hôm nay nghe thấy cái tên đó thì cô có lẽ đã thật sự quên mất rồi!
Hôm nay cùng lúc xảy ra nhiều chuyện khiến cô đau đầu như vậy, thật sự cô không còn tâm trạng nào mà ở lại cửa hàng cả. Mới chỉ 5 giờ chiều mà cô đã cho nhân viên đóng cửa và nghỉ sớm.
……………………………….
10:00 P:M
Vừa bước chân vào nhà, Thẩm Quân Trạch đã nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ mà hắn vô cùng ghét bỏ.
“Quân Trạch… Sao giờ này cậu mới về vậy!”
Người phụ nữa nên tiếng vừa rồi không ai khác chính là Ninh Đường Hạ. Là chị dâu của hắn, cũng là người đã thích thầm hắn từ rất lâu rồi.
“Chị dâu…Người chị lên lo lắng hỏi thăm là anh trai của tôi chứ không phải tôi!”
“…”
“Tôi đi đâu, làm gì cũng không đến lượt chị quản.”
“Tôi… chỉ là lo lắng cho cậu thôi!”
Đúng vậy! Dù rằng người cô kết hôn là Thẩm Quân Hạo thế nhưng người cô thích vẫn luôn là Thẩm Quân Trạch.
Từ khi còn nhỏ, cô đã biết hai gia đình Ninh-Thẩm có hôn ước từ lâu. Chỉ là năm đó hôn ước của Thẩm Khương và Ninh Mộng San không thành. Vì thế mà hôn ước được truyền lại cho đời sau.
Và dĩ nhiên nhà họ Ninh có con gái và nhà họ Thẩm lại có con trai nên hôn ước rất nhanh đã được định đoạt sẵn. Ninh Đường Hạ được định ước là gả cho đứa con trai lớn của nhà họ Thẩm. Ninh Đường Hạ khi đó vì tò mò về đứa con trai lớn đó lên đã nhiều lần tự lén lút đi tìm hiểu về người con trai đó. Kết quả cô nàng lại hiểu lầm Thẩm Quân Trạch là con lớn. Cũng từ đó cô nàng chăm phương ngàn kế theo đuổi người đàn ông này. Đến lúc vỡ lẽ thì mới biết mình đã nhận nhầm người.
Nhưng suy cho cùng, dù có nhận nhầm người thì tình cảm của cô lại không thể nhầm lẫn được. Người cô thích vẫn là Thẩm Quẩn Trạch.
Hôn ước đã rõ ràng, cô đành phải chấp nhận kết hôn cùng Thẩm Quân Hạo. Nhưng trong trái tim thì vị trí đó lại là Thẩm Quân Trạch.
Những câu nói vừa rồi của hai bọn họ đều bị Thẩm Quân Hạo đang đứng từ một góc tối nào đó thu hết vào mắt. Lúc Thẩm Quân Trạch quay qua vô tình chạm phải ánh mắt của anh trai mình, thế nhưng lại không nghe thấy anh ấy nói gì cả. Anh ấy chỉ đứng im chỗ đó một lúc, rồi quay người bước chân về phòng.
Thẩm Quân Trạch thừa biết anh trai mình có tình cảm với Ninh Đường Hạ chỉ là anh ấy không chịu thừa nhận mà thôi.