Chương 12: Chương 12
Chuơng 12
Cho dù có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến….
Người mà cô va phải lại là Thẩm Quân Trạch- là người mà cô không bao giờ muốn gặp lại nhất. Cũng là người đàn ông mà cô yêu nhất.
“Không sao chứ?”
Thấy cô gái nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến hắn không nhịn được mà hỏi thăm.
Suy nghĩ của cô bị câu nói của hắn cắt ngang. Hắn là đang quan tâm cô sao. Không! Người như hắn thì làm gì để bất cứ cô gái nào vào mắt ngoại trừ cô gái kia chứ! Giả lại nếu biết cô là vợ cũ thì hắn sẽ có phản ứng như thế nào đây. Nghĩ đến đây cô tự cảm thấy bản thân mình là đang mong chờ điều gì đây.
Việc hắn không nhận ra cô là điều hiển nhiên. Bởi vì quá trình từ khi kết hôn cho đến khi ly hôn hắn đều không biết gương mặt của cô như thế nào. Lý do đơn giản nhất đó là vì hắn không thể nhìn thấy ánh sáng. Kể cả trước khi hắn gặp tai nạn, hai người cũng chưa từng gặp mặt nhau. Cho dù có từng gặp đi nữa thì hắn cũng chẳng bao giờ nhận ra cô đâu.
Còn nữa! Tại sao cô lại ở trong vòng tay hắn thế này. Không thêm một giây suy nghĩ nào nữa cô vội vã đẩy hắn ra.
“Tôi không sao!”
Sau đó bỏ chạy để lại hắn một mình ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Chạy! Tất nhiên cô phải chạy rồi. Cô phải tránh xa những thứ không bao giờ thuộc về cô. Nhưng nó lại dễ dàng thuộc về cô gái kia.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô chẳng biết từ khi nào đã thấm đẫm đầy nước mắt. Cô cũng chẳng biết mình đã khóc từ khi nào. Chắc là từ khi đẩy hắn tránh xa người mình rồi.
Thời gian cũng đã trôi qua 2 năm, cô nghĩ có thể cô đã quên được người đàn ông đó rồi. Nhưng tại sao ngày hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt cô như vậy. Sự xuất hiện của người đàn ông này như tát thẳng vào mặt cô. Khiến mọi ý nghĩ mà cô đã lấp liếm trong suốt hai năm qua tan biến ngay trong khoảnh khắc chạm mắt hắn khi nãy.
Cô thừa nhận là cô còn yêu người đàn ông kia rất nhiều. Thế nhưng cô chỉ có thể chôn giấu đoạn tình cảm này vào sâu trong trái tim của mình. Lòng tự tôn đã khiến cô không dám đi tìm hắn, thậm chí là đứng từ xa nhìn thôi mà cô cũng không làm được. Cô sợ nếu cô làm vậy thì chẳng khác nào đang tự đâm một nhát vào trái tim đầy tổn thương này của cô. Tự đi tìm rồi tự làm bản thân mình đau. Như vậy chẳng khác một con ngốc cả.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa kéo những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu cô, cô đành gạt nó qua một bên và nghe điện thoại.
Điện thoại vừa kết nối…
“Chị! Chị đang ở đâu vậy? Mau quay trở về đi!”
…………………
Còn Thẩm Quân Trạch ở phía bên này cũng không khác là bao.
Giây phút cô đẩy hắn ra khiến hắn nhất thời hụt hẫng. Cô có phải hay không đã thật sự quên hắn rồi. Quên đi cái khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau trên bãi biển năm ấy. Cũng quên luôn cái người đàn ông mà cô đã từng lên tiếng động viên bằng mấy viên kẹo nhỏ.
Đúng vậy, đã 10 năm trôi qua rồi…
Cô bé có lẽ đã không còn nhớ tới ông chú ngồi bơ vơ một mình trên bãi biển đó nữa. Là hoàn toàn không còn nhớ hay là từ trước tới nay cô chưa từng để hắn vào mắt, cũng chưa từng nhớ tới hắn.
Có điều bây giờ những việc đó đều không quan trọng đối với hắn nữa! Nếu duyên phận đã cho hai người có cơ hội gặp lại nhau một lần nữa. Vậy thì lần này hắn sẽ cố gắng bắt lấy, sẽ cố gắng để cô quay lại nhìn hắn một lần nữa.
“Quân Trạch em tới đây có việc gì sao?”
Đang tính đuổi theo cô gái thì bị giọng nói của một người phụ nữ phía sau cản bước.
Người gọi hắn vừa rồi không phải ai xa lạ mà là Thẩm Thi Hàm, là chị họ của hắn. Cũng là chủ của cửa hàng bánh mà khi nãy Lạc Doanh giao hoa đến.
“Em và Lạc Doanh có chuyện gì sao? Chị thấy hai đứa đứng nhìn nhau một lúc rồi đó.”
“Lạc Doanh?”
Trong đầu Thẩm Quân Trạch lúc này không khỏi tò mò, đó là tên của cô ấy, cũng là tên của…
Chưa kịp nói ra từ cuối cùng thì Thẩm Thi Hàm đã lên tiếng trước:
“Sao ngay cả tên vợ cũ của mình mà em cũng không nhớ vậy? Còn nữa đừng nói với chị là em hoàn toàn không biết cô gái vừa rồi là vợ cũ của em đấy nhé!”
Nói đến đây, Thẩm Thi Hàm có chút bất lực, cô cũng biết cả quá trình từ kết hôn cho đến ly hôn thì đứa em họ này của cô đều không biết đến mắt của vợ mình. Nên việc hắn không nhận ra là vô cùng bình thường.
Lời nói của người chị họ khiến hắn vô cùng bất ngờ. Hắn thật sự không muốn tìm vào mắt mình. Cô gái mà hắn tìm kiếm bao năm qua lại ở bên cạnh suốt ba năm, lại còn cùng hắn trở thành vợ chồng hợp pháp. Thế nhưng hắn lại không nhận ra cô ấy, ngược lại còn dùng những lời lẽ không hay với cô ấy.
Khi nãy bị cô gạt tay, hắn còn cho rằng đó là do cô không thích tiếp xúc quá gần với người lạ. Nhưng bây giờ thì hắn hiểu rồi. Cô là không muốn quá gần gũi với người chồng cũ như hắn, một chút cũng không.
Lúc này hắn mới lắp bắp trả lời:
“Em… em thật sự không biết cô ấy là vợ cũ của em!”
Nghe thấy câu trả lời như vậy, Thẩm tiểu thư chỉ đành thở dài:
“ Không sao, bây giờ dù sao hai đứa cũng đã ly hôn rồi. Có nhận ra người hay không cũng chả giải quyết được chuyện gì!”
Quả thật, khi biết tin hai người bọn họ ly hôn khiến cô vô cùng tiếc nuối. Một đứa em dâu tốt như vậy làm sao cô có thể không thích được cơ chứ.
Cô cũng nghĩ giữa hai bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa cho đến khi vào nửa năm trước…