Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Chương 11

Chương 11

Tiếng phanh gấp của chiếc xe thu hút sự chú ý của người đi đường.

"Ông chủ xe của chúng ta tông phải người rồi. Hình như là một cô gái."

"Vậy xuống xem rồi thương lượng đền bù thoả đáng cho người ta đi."

Phụ nữ đối với hắn từ trước tới nay đều là những kẻ ham hư vinh. Vì vinh hoa phú quý mà sẵn sàng dở nhiều thủ đoạn dơ bẩn. Cô gái mà xe hắn vừa va phải cũng có thể là một trong số đó. Nghĩ vậy, hắn cho thư ký của mình xuống giải quyết vụ việc. Còn bản thân vẫn ngồi yên vị trên xe mà nghỉ ngơi.

"Xin lỗi... Cô có bị thương ở đâu không?"

Cô gái bị xe tông vào vừa rồi không phải ai xa lạ mà chính là Lạc Doanh. Khi nãy vì sợ muộn giờ giao hoa cho khách nên lúc sang đường cô có chút vội vàng hấp tấp. Không để ý từ xa đang có một chiếc xe đang đi tới, nên mới xảy ra tai nạn nhỏ này.

Sở dĩ hôm nay cô giao hoa cho khách muộn như vậy là vì cả ngày hôm nay cô đã bị một người phụ nữ xa lạ bám diết không buông. Bà ấy luôn miệng nói cô là đứa con gái đã mất tích từ lâu của mình. Còn đi theo cô cả đoạn đường dài trong suốt cả buổi sáng. Cô phải thuyết phục thêm nửa buổi nữa thì bà ấy mới chịu cho phương thức liên lạc của người nhà. Sau đó phải dỗ dành mãi thì người phụ nữ đó mới chịu ngồi yên chờ người nhà tới đón. Còn cô tiếp tục công việc giao hoa của mình dù biết đã lỡ rất nhiều khách rồi.

Kết quả vừa ra tới đầu phố đã gặp phải tai nạn này khiến cô vô cùng phiền não.

"Cô xem cô có bị thương ở đâu không? Tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho cô, xem như là tiền bồi thường!"

Vốn dĩ lỗi là do bản thân qua đường không nhìn xung quanh nên mới dẫn đến tai nạn này. Cô vội vàng quay lại cười lấy lệ rồi nói với người đàn ông kia...

"À không cần đâu! Lỗi là do tôi qua đường không nhìn trước nhìn sau nên mới dẫn đến việc như này!"

Thấy người đàn ông vẫn đứng im mà nhìn chằm chằm vào cô, cô lại tiếp tục lên tiếng:

"Anh xem người tôi không có vấn đề gì , ngay cả xe anh cũng không trầy xước gì cả. Vậy coi như chúng ta huề nhau đi."

“Tôi còn phải cảm ơn vì chiếc xe này không bị làm sao. Nếu không tôi có bán nhà đi cũng không đủ đền. Mà khoan mình làm gì có nhà mà bán nhỉ?”

Tất nhiên cái câu nói đó cô làm sao dám nói trước mặt người đàn ông này được cơ chứ. Nói ra thì chắc cô phải tự đào hố chôn mình mất.

Nói xong cô vội vã rời đi vì cô đang thật sự rất rất vội.

Người bị tông không yêu cầu bồi thường, thư ký liền quay trở lại trong xe.

"Nhanh như vậy đã giải quyết xong!”

“Cô gái kia không cần bồi thường thiệt hại. Cô ấy có vẻ như đang rất vội nên nói xong thì đi mất rồi.”

“Thật sự không cần sao?”

“Vâng! Là chính cô ấy đã nói như vậy!”

“Không có việc gì nữa thì lái xe tiếp đi.”

Chỉ là cô gái kia đã để lại một sự khó hiểu trong lòng Thẩm Quân Trạch. Cô gái này vậy mà không cần bồi thường luôn sao. Nếu là những cô gái khác thì chắc chắn đã lăn ra đây ăn vạ để đòi bồi thường một số tiền lớn rồi. Còn cô gái này lại là người đầu tiên mà hắn gặp.

Sự hiếu kỳ dâng lên trong lòng khiến hắn ngay lập tức muốn biết đó là ai. Vì thế mà cửa kính trên xe nhanh chóng được kéo xuống.

Cửa kính vừa kéo xuống, khuôn mặt của cô gái lúc nãy đã lập tức đập vào mắt hắn. Hắn còn cho rằng bản thân vì quá nhớ nhung cô gái nhỏ kia nên mới nhìn nhầm cô gái đang đứng bên kia đường là cô ấy.

Nhưng không, hắn không hề nhìn nhầm. Hắn làm sao có thể nhìn nhầm cô gái mà mình đã tương tư nhiều năm như vậy. Dù đã trôi qua mười năm, dù cô bé đó đã có nhiều sự thay đổi. Nhưng những đường nét trên gương mặt ấy làm sao hắn quên được. Cho dù có hoá thành tro thì hắn cũng vẫn nhận ra

Sự chờ đợi và nhớ nhung đã khiến hắn ngay lập tức muốn lao ra khỏi xe và đến chỗ cô gái ấy. Hắn muốn ôm thật chặt cô bé đó vào lòng mình. Hắn muốn được tận tay sờ lên gương mặt non nớt của cô bé .

Nhưng còn chưa kịp mở cửa thì cô ấy đã lên một chiếc xe bus. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh và dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Lại một lần nữa hắn để vụt mất người đó khiến hắn thật sự không can tâm. Hắn đã chờ 10 năm rồi, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy được chứ.

“Bám theo chiếc xe bus khi nãy!”

Thư ký Hứa không hiểu liền hỏi:

“Ông chủ không phải anh tính bắt đền người ta đấy chứ! Dù sao xe cũng đâu bị làm sao đâu.”

Biết mình qua lời nên cậu đã im bặt và tập trung lái xe.

Bám theo cho đến khi xe bus dừng hẳn, như nhận ra điều gì đó cậu liền quay lại nói với ông chủ của mình.

“Hình như cô ấy đã xuống xe ở chỗ tiệm bánh kem ngủ cạnh công ty của chúng ta.”

Lời chưa nói xong thì ông chủ của mình đã biến mất không một câu nói khiến cậu vô cùng sửng sốt. Cuối cùng đành phải lái xe vào hầm gửi xe của công ty rồi lên phòng chờ.

………………….

Lạc Doanh vừa giao hoa xong thì rời đi luôn. Vì cô thật sự không muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa.

Vừa ra khỏi cửa cô lại tiếp tục va lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông.

Cô cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày đen đủi đối với cô đây mà. Hết bị người ta đeo bám rồi đụng xe và giờ là va vào người lạ.

“Xin lỗi!”

Vừa nói cô vừa ngẩng đầu lên nhìn người đó. Người mà cô vừa va phải vậy mà lại là….