Chương 20: Chương 20
Ở chỗ của Mộ Lương Trạch…
"Lại làm sao rồi? Con bé nó không thèm để ý tới cậu hả?"
"Ừ…!"
Tạ Tư Thần trả lời trong vô thức, thế nhưng ngay lập tức hắn đã nhận ra. Liền vội nói:
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Mộ Lương Trạch nghe xong rồi bật cười:
"Mắt tôi không có mù!"
"..."
"Ánh mắt cậu nhìn con bé, kẻ ngốc còn nhìn ra được."
Tạ Tư Thần bị nói trúng tim đen, hắn chẳng còn biết nên phản bác như thế nào. Chỉ im lặng, tiếp tục rót rượ.u mà uống. Thứ duy nhất có thể giúp hắn vơi đi nỗi buồn lúc này.
"Tại sao cứ nhất định phải là con bé?"
Nghe đến đây, Tạ Tư Thần cũng chỉ biết cười. Đúng nhỉ? Tại sao cứ phải là cô nhóc đó, mà không phải ai khác.
Ở bên ngoài có biết bao cô gái sẵn sàng vì hắn. Thế nhưng lại chỉ có duy nhất người đó lại lọt vào mắt. Khiến hắn ngày nhớ đêm mong.
"..."
Tạ Tư Thần không trả lời, Mộ Lương Trạch cũng xem như hiểu rồi. Không hỏi hắn thêm bất cứ thứ gì nữa. Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh, cùng hắn nâng ly rồi uống cạn ly rượu đó.
Yêu ai không yêu, lại đi yêu em gái của bạn thân. Nghĩ đến đây, Mộ Lương Trạch lại càng mong chờ. Đến khi Lăng Diệc Nghiêu nhận ra, anh sẽ có phản ứng như thế nào đây?
"..."
…….
Uống thêm vài ly nữa, chẳng khiến Tạ Tư Thần say được. Hắn cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, liền đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Không uống nữa à?"
Mộ Lương Trạch thấy người có ý định rời đi, liền hỏi.
"Không uống nữa!"
Nói xong, Tạ Tư Thần dứt khoát rời đi. Không để Mộ Lương Trạch nói thêm gì nữa.
Mộ Lương Trạch: "???"
Thấy Tạ Tư Thần uống mãi không say, anh vốn định mang lên một loại rượu mạnh hơn nữa để hắn thử. Ấy vậy mà người đã đi mất. Nghĩ đến đây, Mộ Lương Trạch không khỏi thở dài:
"Tình yêu mà, là thứ không thể cưỡng cầu được."
Người xưa có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.” Vì vậy, mọi sự đến và đi trong cuộc đời đều là duyên phận, không cần phải cưỡng cầu!
Nếu đã là duyên phận, thì không cần tranh giành. Đến cuối cùng nó cũng tự khắc là của mình.
Tạ Tư Thần từ khi bắt đầu, Lăng Nghiên Hy đã một lựa chọn duy nhất của hắn, không có đường trở lại, không cám dỗ, chỉ một lòng tới chết. Đối với hắn mà nói, Lăng Nghiên Hy chính là cả thế giới. Hắn cho đến hiện tại, cũng chỉ có một chấp niệm duy nhất. Đó chính là tình yêu của Lăng Nghiên Hy.
……………
Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ đêm…
Tạ Tư Thần rời khỏi chỗ của Mộ Lương Trạch, rồi lên xe trở về nhà. Một ngày nhạt nhẽo nữa lại sắp qua đi.
Trên đường trở về nhà, Hứa Ngôn và Ngô Đình Khải ngồi ở phía trước đều vô cùng biết điều mà không ồn ào. Cho đến khi…
"Thư Ký Ngô! Ngày mai có việc gì quan trọng không?"
Tạ Tư Thần lên tiếng hỏi thăm, Ngô Đình Khải mới mở miệng trả lời.
"Dạ không! Chỉ có…!"
Chưa để Ngô Đình Khải nói hết, Tạ Tư Thần đã cắt ngang.
"Ngày mai tôi không đến công ty. Có việc gì thật sự quan trọng thì hãy gọi cho tôi."
Không phải chuyện của mình, Ngô Đình Khải càng không dám xen vào. Đến cuối chỉ nói:
"Vâng!"
……………….
Xe về đến nhà…
Tạ Tư Thần lúc này mới sực nhớ đến chiếc điện thoại mà hắn đã bỏ quên trên xe từ nãy tới giờ. Điện thoại để ở chế độ im lặng, thế nên dù Hứa Ngôn và Ngô Đình Khải ngồi trên xe cả tiếng đồn hồ cũng chẳng nhận ra.
Cho đến khi Tạ Tư Thần mở điện thoại lên:
5 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn.
Và chúng đều được gọi được gửi từ 1 người, với cái tên mà hắn lưu trong máy là Công chúa nhỏ.
Tạ Tư Thần trong lòng nóng như lửa đốt. Bé con gọi cho hắn, vậy mà hắn lại không nghe. Còn có, cô còn gửi cả tin nhắn.
"Anh tìm em hả?"
"Anh đang ở đâu? Em tới tìm anh nhé!"
Cô nói tới tìm hắn, thế nhưng hắn đã làm gì?
Còn nữa…
"Em đang ở trước cửa nhà anh, anh… về chưa?"
Ở trước cửa nhà hắn???
Xem đến đây, Tạ Tư Thần lại càng gấp gáp hơn bao giờ hết. Chưa để Thư Ký Ngô xuống xe trước, hắn liền nói:
"Tôi tự mở được, hai người về đi. Ngày mai không cần phải đón tôi."
Nói xong hắn liếc bỏ vào nhà, không để hai người kia nói gì thêm nữa. Bởi vì bây giờ hắn đang có chuyện rất quan trọng cần phải làm.
………..
Đúng như những gì trong tin nhắn mà Lăng Nghiên Hy đã gửi. Cô thật sự đi tìm hắn, thật sự đến nhà của hắn.
"Dư Dư!"
Tạ Tư Thần vừa vào đến cửa nhà, đập vào mắt hắn là một bóng hình nhỏ đang ngồi ở đó. Cô ở đây đã bao lâu rồi chứ?
"Sao anh về muộn thế?
"..."
Câu hỏi của Lăng Nghiên Hy, Tạ Tư Thần không trả lời. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, để trán mình chạm vào trán cô.
"Sẽ không có lần sau nữa đâu."