Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương

Tịch Ly, đang đứng dửng dưng thì cô ta đứng dậy đủn cô ra khỏi phòng rồi khóa chặt cửa lại. Cô đang ngớ người thì bị bắn ra khỏi phòng cô tức quá liền đập cửa và đá mạnh vào cửa.

“C*m nó, làm người tốt mà cũng bị đuổi nữa là sao?”

_____________________________

Tịch Ly, đứng ở cửa một hồi lâu rồi quyết định đi ra khỏi khách sạn. Nhưng khuôn mặt cô vẫn không hề thay đổi vẫn lạnh lùng như lúc nào ! Cô vừa đi ra khỏi khách sạn thì tiếng chuông điện thoại vội vang lên. ~Tinh tờ linh~

“Alo?”

- Tịch Ly hả? Sao hôm nay tôi gọi cậu mấy cuộc mà cậu lại không nghe máy? Tôi tưởng cậu bị ai bắt cóc rồi cơ làm tôi lo lắng suốt cả ngày.

“Trời, ai dám bắt cóc tôi chứ?”

- Vậy hôm nay cậu đi đâu suốt cả sáng vậy?

“Còn đi đâu được nữa, tất nhiên là đi tới khách sạn bắt ghen rồi !”

- Gì? Bắt ghen? Cậu bắt ghen ai vậy, sao không bảo cho mình để mình đi cùng.

“Có gì đâu, chỉ là một thằng ất ơ thôi mình tự giải quyết được. ”

- Hức, thế mà cậu không cho tôi đi cùng để hóng đrama kịch tính ! Giận cậu luôn.

"..."

“Thôi mà, mình xin lỗi được chưa? Khi nào có chuyện gì tôi sẽ mời cậu đi theo được không nè?”

- Hức...! Tôi tạm tha cho cậu lần này.

“Này rảnh không? Đi nhậu đi.”

- Rảnh chứ lị, đi luôn.

“Chỗ cũ nhé?”

- Ok, tắt máy đây.

~Tút...tút~

Tịch Ly ! Đút điện thoại vào túi rồi móc chiếc chìa khóa xe ô tô từ trong túi ra rồi lại từng bước sải chân tiến về chiếc xe ô tô cao cấp đẹp mắt kia. Phải nói là chiếc xe này rất sang và đẹp cách trang trí cho xe vô cùng tinh tế và sang trọng, ngoài viền bên ngoài đen nhánh và bóng loáng khiến người khác nhìn vào cũng phải ghen tị chiếc xe sang trọng này chắc cũng phải rơi vào gần 300 tỷ gì đó. Đúng là một viên kim cương của một nhà giàu quyền qúy mà ai cũng phải bĩu môi mà ghen tị trước cô. Cô mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong, cô bắt đầu ga tấp tắc trong phút chốc chiếc xe lái nhanh đi luôn.

Tịch Ly, vừa lái xe tới nơi thì thấy bạn cô đang vẫy vẫy tay. Cô để xe vào đúng nơi rồi mở cửa bước xuống lúc ấy bạn cô cũng chạy nhanh tới ôm tôi.

- Ôi, nhớ cậu quá đi mất.

Tịch Ly, cười cười rồi dơ ngón tay lên chỉ vào chán con bạn mình.

“Bớt xà lơ đi, mới không gặp nhau có một ngày mà đã kêu nhớ người ta rồi cứ như chưa gặp tôi bao giờ ý.”

"..."

- Thì nhớ thật mà, xà lơ gì chứ? Nhớ thì người ta bảo nhớ thôi chả nhẽ lại bảo không nhớ chắc hức.

“Rồi...rồi cậu là nhất được chưa? ”

- Đã nhất lại còn bảo được chưa nữa.

- Ê...! Hôm nay cậu lại đổi xe khác rồi hả? Nhìn xe này có vẻ sang trọng hơn nhỉ?

“Có gì đâu mà sang với chả trọng? Tôi đi một lần chứ mấy.”

"..."

- Ai cũng biết cậu nhiều tiền rồi với một đại tiểu thư giàu có như cậu thì mấy chiếc xe này đã là gì?

“Thôi, xàm quá rồi đấy đi vào thôi.”

Tịch Ly và Thúy Nhiên, mới vừa đi được một bước thì đã gặp năm chiếc xe sang trọng từ từ tiến vào phía cô và dựng ở ngay quán bar này. Khiến cô và cô bạn cũng phải tròn xue mắt và há hốc mồm năm chiếc xe đó còn sang hơn gấp đôi cả xe cô nữa, mấy người phụ nữ và một dàn thuộc hạ và nhân viên chạy nhanh từ trong quán bar ra rồi lần lượt đứng thẳng hàng như họ đang chuẩn bị tiếp đón năm vị vua vậy.

Tôi và bạn tôi nhìn nhau rồi chỉ thẳng vào năm chiếc xe đó nói.

“Ô mai wow kinh khủng quá đi mất thôi.”