Chương 2: Chương
Tịch Ly, mỉm cười rồi nhìn xuống dưới rồi lại ngước mặt về phía họ.
“Tôi giúp hai người giải quyết chúng rồi đấy, không cần phải cảm ơn tôi đâu ! Tôi biết tôi tốt sẵn rồi mà.”
___________________
- Cô....!
“Hửm? Sao hả?”
Ả ta cắn môi nắm đấm siết chặt, cố gắng bình tĩnh.
- Tịch tiểu thư, là con của một nhà quyền quý ! Sao tôi dám nói lại tiểu thư chứ, nhưng dù sao tiểu thư cũng không nên cắt và quăng quần áo của chúng tôi như vậy được.
Tịch Ly, khó hiểu ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh chân cô vắt chéo tay chống lên cằm mà nhìn chằm chằm bọn họ.
“Đây là tôi giúp hai người cơ mà? Dù sao hai người còn cần dùng tới bộ quần áo rẻ rách đó làm gì nữa? Mặc một lần hai người chả vất nó đi không phải sao? Bây giờ tôi giúp hai người giải quyết rồi đấy, đã không cảm ơn tôi lấy một tiếng mà còn đòi dậy khôn tôi, làm việc tốt mà cũng bị nói nữa haizz.”
Ả ta nhăn mặt nghiến răng nhưng vẫn cố gắng phải tỏ ra thật bình tĩnh, vì cô là người mà ả không thể nào đụng tới được. Nếu mà so sánh thì ả chỉ bằng một cái rẻ lau ở dưới sàn nhà và suốt đời bị người khác dẫm đạp mà thôi ! Cho nên ả ta không có tư cách gì để so sánh với một phượng hoàng xinh đẹp vừa giàu có như cô cả. Ả ta thấy không nói lại cô liền nhìn sang hắn ta mà nũng nịu.
- Sao anh cứ im thin thít vậy? Anh nói giúp em một tí đi chứ?
Hắn quay sang ả ta liền lườm lấy một cái rồi hất mạnh tay ả ta ra.
- Cm nó, giúp giúp cái đ.é.o gì? Tôi giúp cô khác đ.é.o gì tôi tự rước họa vào thân tôi.?
- Anh...! Em là bạn gái của anh đấy, anh nói vậy mà nghe được à? Thái độ của anh kiểu gì vậy?
- Con đ.i.ê.n này, c.âm cái m.ồm mày vào ngay ! Không tao vả cái là gẫy m.ẹ răng luôn đấy.
“...”
- Anh...anh dám nói những lời này với tôi như vậy? Không phải hôm qua anh còn hứa với tôi là sẽ bảo vệ tôi sao? Sao bây giờ anh lại có cái kiểu thái độ ghê tởm như vậy hả? Anh hết yêu tôi rồi đúng không?
- Cm nó, cái con đàn bà m.ô.ng t.o ít nhan sắc như cô tôi đã thấy sợ ch*t khiếp rồi ! Yêu cái c*m gì? Tôi chỉ cần cô giải tỏa dục vọng trên cơ thể tôi thôi, mấy cái lời thề thốt bẩn thỉu đó cô cũng tin à? Đúng là con đàn bà ng.u d.ố.t mà.
Ả ta nhăn mặt rồi chỉ tay vào mặt hắn ta chửi thề.
- Thằng ch.ó này, mày nói gì hả? Mày nói ai là con đàn bà m.ô.ng t.o ít nhan sắc hả? Vậy mày xem lại mày đi có khác gì một c.o.n ch.ó ăn xin ở dọc đường không mà nói tao hả? Loại mày cho ch.ó nó còn ỉ.a vào cái m.ồ.m bẩn như mày đấy thằng ch*ó, có người chịu lên giường với mày là phúc đức ba đời tổ tông nhà mày rồi đấy, cũng tại tao ng.u nên mới bị mày chuốc thuốc đến mê muội thôi nếu không mày đ.é.o có cả tư cách để lên giường với tao đâu nghe rõ chưa?.
- C.o.n đ.ĩ này mày nói gì hả?
Tịch Ly, nhìn hai bọn họ đang cãi vã mà móc từng hạt hướng dương từ trong túi áo ra để hóng đrama từ hai bọn họ. Cô vừa ăn vừa mở bừng mắt và tai lên nghe rõ từng câu từng chữ của hai người họ, có khi cô còn móc hẳn điện thoại ra để livestream nữa ý chứ. Cô để ý hai bọn họ sắp đánh nhau tới nơi thì liền chạy tới ngăn lại.
“Ê...ê ! Có gì bình tĩnh mà giải quyết với nhau chứ không nên dùng bạo lực, bình tĩnh....bình tĩnh đi nào.”
Tịch Ly, đang cười vui vẻ để giải hòa cho hai bọn thì bỗng nhiên lại bị chửi ngược lại.
- Cô im đi, đây là chuyện riêng của hai bọn tôi nên cô đừng có mà xen vào ! Để đây hai chúng tôi tự giải quyết không cần cô chen mồm vào đâu, tốt nhất cô nên ra khỏi phòng này đi để chúng tôi giải quyết ! Dù chúng tôi có đánh nhau hay bấu xé nhau thì sẽ không liên lụy tới cô đâu.
“Tôi đang làm người tốt mà, nên tôi muốn khuyên ngăn hai người thôi...!”
Tịch Ly, chưa kịp nói hết câu thì đã bị chửi ngang.
- Cô c.út ngay ra khỏi đây mau ! Tôi còn giải quyết, c.út c.út...c.út mau.
Tịch Ly, đang đứng dửng dưng thì cô ta đứng dậy đủn cô ra khỏi phòng rồi khóa chặt cửa lại. Cô đang ngớ người thì bị bắn ra khỏi phòng cô tức quá liền đập cửa và đá mạnh vào cửa.
“C*m nó, làm người tốt mà cũng bị đuổi nữa là sao?”