Chương 7: Chương 7
"Tiểu thư... Phụ nhân đang có chút việc bận nên tôi nghe máy hộ."
"Dạ, bác Phó phiền bác chuyển lời cho ba mẹ cháu hôm nay bệnh viện có nhiều việc lên cháu không về được."
"Vâng, tôi biết rồi ạ."
"Giúp cháu chuyển lời hỏi thăm tới anh hai, cháu có việc cúp máy trước ạ."
"Vâng."
Cụp tít tít...
Tiếng điện thoại ngắt giữa chừng khiến quản gia Phó chẳng mấy kinh ngạc nữa, Hàn Nguyệt tiểu thư mỗi lần gọi về phu nhân chưa từng bắt máy người nghe cuộc gọi của cô luôn là ông.
Haiz đến ông là người ngoài mà còn cảm thấy gia đình này quá bất công với cô.
Nhưng ông cũng chỉ là phần người làm, ông thể bới móc chuyện của chủ được.
"Ai gọi tới vậy." Thấy quản gia bỏ điện thoại xuống Hàn phu nhân cũng tiện liếc mắt qua liền hỏi.
"Dạ là Hàn Nguyệt tiểu thư, cô ấy nói bệnh viện hôm nay có nhiều việc lên không về được..."
"Được tôi biết rồi..."
Nghe thấy lý do này Hàn phu nhân cũng chẳng có kiên nhẫn nghe nói hết câu mà trực tiếp cắt ngang lời của quản gia mà quay đầu đi.
"Bây giờ có nhiều tai nạn con bé nhiều việc cũng là điều dễ hiểu thôi." Hàn Minh Vũ nói.
"Hừ."
"Phu nhân tiểu thư có lẽ rất bận đó, vừa rồi nghe giọng của cô ấy có chút mệt mỏi."
"Ừm. Mai ông cầm mấy món đồ bổ đến nhà cho nó đi."
"Vâng."
...
Tắt điện thoại, thì cô liền ngã xuống sofa mà không cử động gì nữa.
Cứ như vậy cô năm trên sofa ngoài phòng khách ngủ đến sáng hôm sau.
Cứ như vậy cô nằm trên sofa ngoài phòng khách ngủ đến sáng hôm sau.
...
"Ưm."
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên khiến cho Hàn Nguyệt tỉnh lại.
Cả đêm năm trên sofa khiến cho cơ thể cô nhức mỏi kinh khủng.
"Alo."
"Nguyệt Nguyệt sao bây giờ cậu vẫn chưa tới nữa."
Nghe thấy câu này thì cô mới bất giác nhìn đến đồng hồ treo ở ngoài phòng khách.
Mười giờ, vậy là cô đã ngủ từ đến tận giờ này sao?
"Cơ thể mình. Không đúng."
Mặc kệ tiếng nói của Tĩnh San ở điện thoại cô vẫn ngẩn người nhìn trần nhà trước mặt.
"Alo Nguyệt Nguyệt cậu nghe mình nói không vậy alo Nguyệt..."
"Mình nghe đây." Giọng nói có chút yếu ớt của Hàn Nguyệt vang lên.
"Cậu sao vậy? Cơ thể không khỏe sao?"
"Tĩnh San phiền cậu xin phép nghỉ hộ mình, hôm nay mình có chút không khỏe."
"Hả. Cậu sao vậy? Cơ thể bị làm sao? Bị sốt rồi hả? Hôm qua trời mưa to như vậy cậu không đắp chăn cẩn thận đúng không? Nè Nguyệt Nguyệt."
Trời mưa. Nghe thấy từ này khiến cho cô không khỏi kinh ngạc.
"Không phải, mình chỉ hơi mệt chút thôi."
"Cậu đó, bây giờ thế nào, nghe giọng chắc mới dậy đúng không, cậu đợi đó mình qua chỗ cậu."
"Không cần đâu mình..."
Cụp.
Tiếng cúp máy nhanh đến lỗi cô vẫn chưa kịp từ chối.
Hazi cô bạn này cô thật không biết lên làm như thế nào nữa.
Sự nhiệt tình của Tĩnh San lúc đầu khiến cho cô có chút không quen nhưng cũng dần dần thích ứng được.
Nhưng đối với sự quan tâm này cô thật lòng vẫn không muốn từ chối và cô bạn của cô cũng không cho cô cơ hội nói ra từ đó.
Nghĩ đến chuyện này cô đúng là chỉ có thể mỉm cười bất lực.
Nhưng quan trọng hơn sau khi nói chuyện với Tĩnh San thì cô càng chắc chắn, cơ thể cô có vấn đề rồi.
Từ trước đến nay, cô luôn rất nhạy cảm chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho cô tỉnh dậy, cho dù đêm qua có mệt như thế nào đi chăng nữa thì nếu trời mưa cô khẳng định sẽ biết. Đêm hôm qua không phải là ngủ quá ngon mà là cơ thể cô dơi vào trạng thái hôn mê.
Cô chắc chắn như vậy.
"Thôi vậy ngày mai sẽ đi kiếm tra xem sao."