Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Chương 6

Sau khi hết ca từ bệnh viện thì cô nhanh chóng đi lấy xe đi về, vốn cô muốn mua chút quà trở về nhưng cũng đã hơi muộn, từ bệnh viện về đến Hàn gia cũng khá lâu lên cô đành đi về trước.

Nào ngờ lúc đi thì bỗng nhiên mắt cô bỗng hoa dần máu từ mũi bỗng nhiên tràn ra khiến cô không cẩn thận đâm vào xe của người đối diện.

Cô vội vàng lấy giấy lau đi máu, rồi lấy khẩu trang đeo lên, rồi bước xuống gặp chủ xe mà cô đã đâm chúng.

Cũng may chủ xe khá dễ tính lên cô chỉ đền tiền sửa xe là được.

Sau khi giải quyết xong cô vội vàng tấp vào lề đường.

Nhìn bản thân trong chiếc gương ở trên xe khiến cô không khỏi giật mình, mặt cô tái nhợt không có chút máu, còn máu từ mũi vừa mới ngừng chảy lại bất ngờ chảy ra tiếp khiên cô hoảng hốt vội vàng ngửa đầu ra phía sau, lấy khăn giấy lau đi, rồi bịt chặt cho máu không tiếp tục chảy ra nữa.

Một lúc sau máu cũng ngừng chảy cô lại tiếp tục nhìn bản thân trong gương.

Là một bác sĩ cô đương nhiên biết cơ thể mình đang không ổn.

Nếu chỉ là chảy máu cam bình thường thì mặt cô cũng không tái nhợt như vậy, hơn nữa đầu còn có chút đau.

Với tình trạng hiện tại cô không muốn quay về Hàn gia, mà cho dù có muốn chưa chắc cô có thể về đến Hàn gia.

Thế lên cô không về Hàn gia nữa mà gọi người đến mang xe đi sửa còn cô thì bắt taxi về nhà.

Khi ngồi trên xe cô có thể cảm thấy được cơ thể mình đang rất không ổn.

Biểu hiện của cơ thể càng làm cho cô chắc chắn hơn, mắt cô đôi khi sẽ đột ngột tối đen lại, máu mũi không chảy nữa nhưng cô cảm nhận được ruột gan bên trong mình đang không ngừng cuộn trào lại.

Về đền nhà, cô bước từng bước khó nhọc vào trong.

Khi vào đến trong nhà, không kịp đợi bật điện thì ruột gan cô đột nhiên thắt lại khiến cho cảm giác buồn nôn mà cô luôn kìm nén từ nãy bỗng nhiên lại dâng trào một lần nữa.

Dựa theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong mà theo đó cô tìm được nhà vệ sinh.

Mò mẫm bật được đèn thì cô vội vàng chạy vào trong, không ngừng nôn.

Do bữa tối vẫn chưa ăn mà cô gần như không nôn được gì mà chỉ cảm thấy vị chua khó chịu trong miệng.

Ngồi ổn định một lúc thì cô mới ngồi dậy tráng miệng.

Sau khi xong cô lại lấy khăn lau lại mặt của mình một lần.

Ngẩng lên nhìn bản thân trong gương khiến cô không khỏi kinh ngạc, mặt cô tái hẳn đi trắng bệnh, ngày cả môi cũng không còn chút huyết sắc, những điều này khiến cô càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

Bỗng nhiên cô cảm thấy may mắn vì đã mang khẩu trang nếu không có lẽ người chủ xe kia và tài xế chở cô về sẽ sợ chết khiếp với bộ dạng của cô hiện tại.

Ngẩn ngơ một lúc thì cô mới đi ra ngoài, đi đến phòng khách trong nhà bật đèn lên, cô liền nhìn thấy túi xách của mình rơi ở cửa thì tiến tới cầm túi lên rồi đi đến sofa ngồi xuống.

Mở túi ra tìm được điện thoại thì cô biết được mới đó mà đã hơn tám giờ rưỡi rồi.

Có lẽ giờ này anh trai cô cùng về rồi, cả nhà chắc cũng dùng bữa xong lên cô liền bấm máy gọi cho mẹ cô.

Chuông đổ hồi lâu mới bắt máy.

Nhưng người bắt máy lại không phải mẹ của cô.

"Alo."

Nghe giọng nói này là cô liền biết người bắt máy là quản gia Phó.

"Bác Phó."

"Tiểu thư... Phụ nhân đang có chút việc bận nên tôi nghe máy hộ."