Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Kẻ Điên

Chuyện Kiều Khanh cả đêm không về, Kiều Gia lại chẳng mảy may để ý. Kiều Khanh lúc này cũng đã triệt để hiểu ra, cô chỉ là món hàng để cha cô trao đổi lợi ích với Lục Diên Thành. Vậy nên cho dù cô sống chết ra sao, đối với Kiều Gia cũng không quan trọng nữa.

Kiều Khanh cười tự giễu, lúc bước qua cửa lớn Kiều Gia còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cha mẹ một cái nào. Vẫn là Kiều phu nhân giống như ngày thường, tiến đến nói lời quan tâm.

"Con về rồi à? Có đói không?"

Kiều Khanh nhìn bà, biểu tình đạm mạc:

"Con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."

Kiều phu nhân thở dài, xót xa nhìn con gái.

"Được rồi, mẹ sẽ bảo nhà bếp nấu cơm. Bao giờ con đói thì ăn nhé."

Kiều Khanh không đáp, cứ như vậy đi thẳng về phòng. Nhà họ Kiều chỉ có một người con trai, tương lai còn chờ anh ta kế thừa gia tộc. Mà Kiều Khanh trước sau gì cũng phải gả đi, nói khó nghe chính là nữ sinh ngoại tộc. Hơn nữa đối tượng của cô còn là Lục Diên Thành, như thế cũng xem như là nở mày nở mặt.

Ông bà Kiều vịnh vào lý do đó để bào chữa cho việc làm của mình mà không hề nhìn thấy sự đau khổ và không cam lòng mà con gái đang thể hiện ra trước mặt.

Kiều Khanh cuối cùng đã chết tâm, cô biết rõ ngoài bản thân ra cô không thể dựa vào ai khác nữa. Nếu Lục Diên Thành đã muốn ép người, vậy thì cô sẽ khiến cho ngọc đá cùng tan.

…

Toà nhà trụ sở chính của Lục Thị nằm ở trung tâm của thành phố, cũng là khu đắc địa mà mọi doanh nghiệp đều mơ ước. Mấy năm nay nhờ có sự quản lý của Lục Diên Thành, nơi đây được xem là nơi hội tụ những tinh anh của giới kinh tế tài chính. Bất cứ ai tốt nghiệp các trường danh tiếng đều muốn đến đây thử sức.

Hứa Dịch ôm theo một sắp hồ sơ đi vào văn phòng chủ tịch, thấy Lục Diên Thành đang nghiêm túc xem báo cáo thì thở dài:

"Lục Tổng, tất cả địa điểm thích hợp để tổ chức hôn lễ tôi đã tìm xong rồi. Anh có muốn xem một chút không ạ?"

Lục Diên Thành không ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:

"Gửi đến Kiều Gia đi."

Hứa Dịch làm vẻ mặt "biết ngay mà", anh ta sớm đã gửi đi rồi, chẳng qua muốn xem thử phản ứng của sếp thôi.

Theo Lục Diên Thành nhiều năm, anh ta phần nào cũng hiểu rõ con người hắn. Nếu như trên đời này còn có thứ khiến Lục Diên Thành coi trọng, vậy thì thứ đó nhất định có liên quan đến Kiều Khanh. Nhưng cố tình người con gái đó là chưa từng xem trọng hắn, đây cũng không biết là cái nghiệt duyên gì?

Lục Diên Thành không nghe Hứa Dịch trả lời, lúc này mới ngẩng đầu lên:

"Còn chuyện gì sao?"

Hứa Dịch hơi do dự, bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Cái đó…"

Lục Diên Thành buông bút trong tay ra, cau mày.

"Không muốn nói thì ra ngoài đi."

Hứa Dịch hít một hơi, tự cổ vũ chính mình. Anh ta lấy ipad ra đặt lên bàn, bên trong đang phát một đoạn video. Lục Diên Thành nhìn cô gái ngồi trên xe lăn đang an tĩnh dùng dao rạch từng nhát lên tay mình, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

"Như thế này bao lâu rồi?"

Hứa Dịch tắt đoạn video, chậm rãi đáp:

"Đã hai tiếng rồi. Cô ấy nói muốn gặp anh."

Lục Diên Thành cài lại áo vest, sau đó cùng Hứa Dịch rời đi. Mặc dù biểu cảm của hắn vẫn lãnh đạm như ngày thường, nhưng Hứa Dịch vẫn có thể nhận ra hắn đang tức giận. Dù sao đối diện với một cô gái điên như Lãnh Lam Sương, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh chứ?

Hứa Dịch biết rõ lúc này giữ im lặng là tốt nhất, vì vậy trong suốt hành trình anh ta vẫn không nói một câu nào. Chiếc xe rời khỏi nội thành, nơi dừng lại là một căn biệt thự ven biển nằm ở vị trí hẻo lánh. Hứa Dịch giúp Lục Diên Thành mở cửa xe, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh đổ vỡ. Lục Diên Thành nhíu mày, lạnh giọng.

"Gọi cho Nhan Vũ, bảo anh ta qua đây một chuyến."

Hứa Dịch cũng cảm thấy tình hình không ổn, Lục Diên Thành còn chưa nói xong anh ta đã móc điện thoại ra. Đối phó với kẻ điên, cái cần thiết chính là gọi bác sĩ đến. Mấy trường hợp kiểu này, Nhan Vũ vẫn làm tốt hơn bọn họ.