Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Tôi Xin Anh

Kiều Khanh chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, cô dùng tất cả sức lực để phản kháng sự đụng chạm của Lục Diên Thành. Nhưng so với hắn, phần sức lực này của cô vốn không đáng để vào mắt. Nhìn bàn tay to lớn của hắn luồng vào bên trong quần áo mình, Kiều Khanh tức giận hét lên:

"Tránh ra, đừng động vào tôi..."

Lục Diên Thành ngẩng đầu, tuy môi vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại không hề có cảm xúc.

"Em cảm thấy tôi sẽ vâng lời em sao?"

Đây không phải là một câu hỏi, nó chính xác là sự đắc ý và xem thường mà Lục Diên Thành dành cho cô. Kiều Khanh không chút do dự cắn vào bả vai hắn, phẫn nộ gằn giọng:

"Cút... Cút khỏi người tôi..."

Lục Diên Thành để mặc cho cô cắn, đôi môi lạnh băng vẫn dán chặt vào cổ Kiều Khanh. Trên người cô có mùi hoa hồng rất nhạt, hắn sớm đã phát hiện từ rất lâu rồi. Mỗi lần đứng cạnh cô, hương thơm đấy không ngừng thôi thúc hắn phạm tội. Đây là vị hôn thê của hắn, ngoài hắn ra không ai được phép chạm vào. Thật ra lúc ở quán bar hắn đã bắt đầu tức giận, nhất là khi chứng kiến cô không chút cố kỵ mà thân mật với gã đàn ông khác trước mặt hắn. Chuyện đến nước này, điều là cô tự chuốc lấy.

Lục Diên Thành càng nghĩ càng giận, ánh mắt ngày thường vẫn ẩn ẩn ý cười giờ đây đã lạnh băng. Hắn túm lấy vạt áo Kiều Khanh, chỉ một thao tác đơn giản và có phần thô bạo đã khiến cô trần một nửa. Kiều Khanh hoảng hốt, vội đẩy hắn ra dùng chiếc chăn mỏng đắp lên người.

"Tên ác ma nhà anh, có phải anh điên rồi không?"

Lục Diên Thành nhếch môi, đem chăn kéo ra cất giọng trầm khàn.

"Ác ma sao? Em đúng là rất biết cách hình dung đấy..."

Lục Diên Thành nắm lấy Kiều Khanh, kéo mạnh cô về phía mình. Mùi hương ngọt ngào ấy ngày càng nồng, khiến hắn như đánh mất dần lý trí. Lục Diên Thành mặc kệ sự phản kháng của Kiều Khanh, đem bàn tay to lớn dạo chơi trên làn da trắng nõn mềm mại như trẻ sơ sinh của Kiều Khanh. Mỗi sự đụng chạm của hắn, đều khiến cô khó chịu mà né tránh.

Có lẽ hành động của Kiều Khanh làm Lục Diên Thành bất mãn, hắn liền không có dự báo trước mà há miệng cắn mạnh vào cổ Kiều Khanh khiến cô phải kêu lên. Lục Diên Thành nhận ra người con gái trong lòng đang run rẩy, hắn liền theo thói quen vuốt vuốt lưng cô.

"Thả lỏng đi, tôi sẽ không làm đau em nữa..."

Kiều Khanh nước mắt lưng tròng, cô biết hôm nay mình khó mà rút lui an toàn được. Người như Lục Diên Thành, sẽ không vì điều gì mà thay đổi quyết định của bản thân. Trong lúc tuyệt vọng, trong đầu cô lại hiện lên nụ cười dịu dàng của Phó Sâm. Đôi mắt kiên định muốn cùng cô đời đời kiếp kiếp kia đã làm tim cô đau đến quặn thắt. Cô biết rõ đứng trước quyền lực của hai nhà Lục Kiều, anh hẳn sẽ không thể không buông tay cô được.

Lục Diên Thành không thấy Kiều Khanh vùng vẫy nữa, lúc này mới nhíu mày ngẩng đầu lên. Nhìn cô gái trong lòng đang khóc đến thảm thương, hắn nhất thời quên luôn cả tức giận.

Kiều Khanh nhìn hắn, lần đầu tiên cô trở mềm yếu và tội nghiệp thế này:

"Tôi xin anh, làm ơn..."

Bàn tay đặt trên vai Kiều Khanh của Lục Diên Thành run lên, trong đôi mắt sâu thẳm không thể đoán được của hắn hiện lên một tia tự giễu. Hắn thả cô ra, sau đó đem cái chăn mỏng mà mình vừa kéo xuống phủ lên thân thể gầy yếu trước mặt.

"Nếu hôm nay người làm vậy với em là hắn, em sẽ phản kháng như thế chứ?"

Lục Diên Thành hỏi, dù trong thâm tâm hắn đã biết được câu trả lời. Kiều Khanh co rúm trên giường, ngoài im lặng cũng chỉ là im lặng. Lục Diên Thành tự thấy mình không có cách nào với cô gái này, bởi vì ngay từ đầu hắn đã không nỡ làm tổn hại cô.

"Không có lần sau đâu..."

Lục Diên Thành quay đầu lại, trước khi rời đi còn để lại một câu. Cũng không biết là hắn đang nói với Kiều Khanh hay là nói với chính mình nữa.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Kiều Khanh mới lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt của mình. Cô có thể cúi đầu với bất cứ ai, nhưng riêng Lục Diên Thành là không được. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng...