Chương 15: Bị phát hiện
Mũi tên xé gió lao thẳng tới con chim có hình thể mập nhất, tốc độ quá nhanh, cho đến khi nó dường như cảm ứng được muốn cất cánh bay xa thì đã quá muộn. Mũi tên găm trúng đầu rồi trực tiếp xuyên qua, dư thế không giảm cắm thẳng tới gốc cây đằng sau mới ngừng, khiến nó chết không kịp kêu, rơi ngay tay chỗ. Những con chim sả rừng còn lại thấy vậy giật mình thất thanh kêu rồi cất cánh bay đi. Cảnh tượng vừa nãy Cổ Lão đều đem thu hết vào tầm mắt. Dựa theo hắn nghĩ, tên tiểu tử này quá xốc nổi rồi. Đáng lẽ nên thu hẹp khoảng cách dần từ ngàn bước về chỉ còn vài trăm bước, thậm chí là trăm bước. Như vậy mới là một khoảng cách an toàn có tỉ lệ cao bắn trúng, trong khi mục tiêu là chim chứ không phải tấm bia đứng yên một chỗ cho người ta bắn. Chim luôn di chuyển, khoảng cách xa như vậy, trừ khi dự đoán được hướng nhảy tiếp theo của nó. Khi thấy con đầu tiên bị bắn chết không kịp ngáp, trên gương mặt vị Tù trưởng lúc này hiện vẻ ngạc nhiên, chưa kịp nghĩ thêm, chỉ thấy gương mặt lão già lúc này chuyển từ ngạc nhiên sang chấn kinh tột độ. Bởi vì lúc này hắn chứng kiến Văn Lực liên tục bắn ra các mũi tên không ngừng, mỗi mũi tên trong quá trình rút từ giỏ cài lên cung và bắn chỉ tới một giây. Mũi tên liên tục bắn trúng đầu cho dù cả đàn có chạy tán loạn khắp nơi. Trong lòng Cổ Lão thầm hô: “Mũi tên dự phán!!!” Quả đúng như vậy, đây chính là kĩ thuật mũi tên dự phán, với khoảng cách xa ngàn bước như vậy, chỉ có kĩ thuật này mới có thể bắn trúng được các vật thể di chuyển với tốc độ nhanh. Thế nào là dự phán? Đó chính là năng lực cảm giác và năng lực phân tích phải đạt đến một trình độ nhất định. Sau đó dự đoán quỹ tích chuyển động tiếp theo của mục tiêu sẽ đến. Cuối cùng cần sự quyết đoán bắn ra. Nói giải thích thì cảm thấy dễ nhưng chỉ có Cổ Lão hiểu mức độ khó đến mức nào. Ngay cả hắn cũng chỉ áp dụng được với người ở tầm bắn quãng ngắn khoảng dưới ba trăm bước, còn từ ba trăm bước trở lên, hắn chỉ bắn trúng khi mục tiêu đứng yên tại chỗ ngừng di chuyển. Nhưng hôm nay hắn thấy được gì? Mục tiêu lại là loài chim sải cánh chỉ dài hơn một gang tay đang di chuyển tán loạn. Đủ hiểu độ khó ra sao, vậy mà tên tiểu tử này lại làm được. Cổ Lão suy tính, nếu là thời kì đỉnh phong của bản thân, hắn có thể bắn được mục tiêu khoảng cách vài dặm nếu đứng yên, nhưng vẫn không thể nào dự phán mục tiêu chuẩn xác được như Văn Lực. Tên nhóc này quả thật là một thiên tài, không, là yêu nghiệt. Trong khi đang cảm khái thì Văn Lực đã tiến đến thu nhặt chiến lợi phẩm của mình. Cả đàn có tám con, bắn chết cả tám, kết quả không tệ, tối nay đem về chiêu đãi Kiến ca một bữa. Sau khi thu nhặt xong, hắn vẫn ở lại tập bắn, mục tiêu là các thân cây từ khoảng cách rất xa đến cả tầm mắt của Cổ Lão cũng không thể nào nhìn đến. Văn Lực đang tập trung bắn, bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng vỗ tay đột ngột khiến hắn giật nảy mình. Vội vàng xoay người nhìn ra phía sau, hai tay giương cung lên cao, làm động tác có thể bắn bất cứ lúc nào. Chỉ thấy một thân ảnh mặc áo vải sẫm từ đằng sau gốc cây bước ra, vẫn là khuôn mặt ấy, mái tóc bạc phơ xõa tung tùy ý theo gió tán loạn. “Tù…Tù trưởng, ngài sao lại ở đây?” “Làm sao? Sao ta lại không thể ở đây, nếu như ta không có mặt ở đây thì làm sao có thể xem một màn trình diễn đặc sắc như vậy được? Tiểu tử a, ngươi che giấu tài nghệ cũng đủ thâm sâu, đến ngay cả ta cũng không phát hiện, bị ngươi lừa gạt. Hóa ra bấy lâu nay ngươi luôn giả thua để nhường đồ đệ của ta. Ban đầu thấy biểu hiện lén lút của ngươi, ta cứ nghĩ ngươi là nội gián. Nhưng sau khi ta chứng kiến màn vừa rồi, ta lại chắc chắn ngươi không phải là nội gián. Kẻ khác có thể, nhưng ngươi thì không. Vì ngươi quá ưu tú, quá yêu nghiệt, sẽ không có kẻ ngu ngốc nào để ngươi mạo hiểm như vậy. Thiên phú của ngươi đến cả ta cũng ngưỡng mộ, tiễn thuật của ngươi thậm chí đã vượt qua ta. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi và càng không làm hại ngươi. Chuyện này ta sẽ giúp giữ kín nếu ngươi đã không thích tiết lộ.” “Thật sao? Thực ra ta chỉ là không muốn bản thân lộ ra quá thu hút ánh mắt người khác mà thôi. Và ta cũng chán ghét phiền phức, chỉ muốn yên yên ổn ổn không muốn tranh cường háo thắng với bất cứ kẻ nào.” “Đã là võ giả, ngươi lại mong được yên yên ổn ổn sao. Từ khi bước trên con đường tu luyện, là ngươi đã không còn yên ổn nữa rồi. Phải tranh đoạt cơ duyên khắp nơi mới mạnh mẽ nhanh chóng được. Ngươi muốn mạnh mẽ, trở thành một cường giả sao?” “Dĩ nhiên là có, ta khao khát trở thành cường giả.” “Tiểu tử, ta có thể giúp được ngươi” “Điều kiện của ngài là gì?”, Văn Lực không nghĩ sẽ có ai đem lòng tốt đưa đến cho mình một cách tùy tiện. Thiên hạ này làm gì có bữa cơm nào miễn phí? “Thật thông minh, ta thưởng thức ngươi. Ta sẽ giúp ngươi mạnh mẽ nhanh hơn, với điều kiện sau này trở thành cường giả, nếu bộ lạc ta gặp chuyện lâm nguy, ngươi có thể ra tay giúp một phen.” “Nếu như vấn đề vượt ra khỏi năng lực của ta thì sao?” “Thì ta sẽ không ép ngươi. Ngươi có thể không giúp. Coi như ta kết một lần thiện duyên vì ái tài.” “Tạ ơn ngài đã chiếu cố” Khoảng thời gian sau đó, Cổ Lão biểu hiện như chưa có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng có trao đổi chút tâm đắc với Văn Lực. Trải qua rèn luyện nỗ lực không ngừng, giờ đây Văn Lực tu vi đã đuổi kịp Hoàng Lập, đạt tới Dưỡng Tinh bát trọng đỉnh phong. Bên ngoài vẫn che giấu thực lực dừng ở Dưỡng Tinh thất trọng. Văn Lực cảm thấy hiện tại so đấu với thằng nhóc Hoàng Lập này có chút nhàm chán dần, nên so đấu càng có chút qua loa, cố thua nhiều hơn thắng. Nếu không phải nể mặt Cổ Lão, hắn chỉ muốn nhận thua để không cần trở thành đối tượng bồi luyện cho thằng nhãi này. Hoàng Lập dạo gần đây hứng khởi bừng bừng, hắn cảm thấy mình đã có tiến bộ vượt bậc, đối thủ cách đây không lâu còn cân tài cân sức với hắn, nay đã thua nhiều hơn thắng, bị hắn áp đảo gần như toàn trận. Hắn thầm nghĩ: phải đem tin này khoe cho sư phụ biết, nhất định ngài ấy sẽ rất vui. Vẫn như mọi ngày, hắn đến biệt việt gặp Cổ Lão, sau đó tiết mục khoe khoang bắt đầu. Vốn nghĩ sư phụ nghe xong sẽ rất vui vẻ chúc mừng hắn, nào ngờ nói xong lại phát hiện khuôn mặt lão bình tĩnh và im lặng nhìn hắn hồi lâu. Cổ Lão bất chợt thở ra một hơi thật dài, bắt đầu nhìn Hoàng Lập nói: “Ngươi thực sự nghĩa vậy? Có gì đáng tự hào không khi mà tên đó không được ta dạy dỗ nhưng vẫn đeo bám đuổi kịp trình độ của ngươi. Chưa hết, hắn ta còn trẻ, thậm chí nhỏ hơn ngươi một đến hai tuổi. Ngươi thử nghĩ xem, hắn của hai năm sau sẽ phát triển đến mức độ nào? Có lẽ sớm vượt qua ngươi ở thời điểm hiện tại. Đừng có quá tự phụ về bản thân. Ngươi còn phải học rất nhiều.” “Ta…ta…ta sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng sư phụ” Cổ Lão tâm tình nặng trĩu, đồ đệ của mình trong bộ lạc cũng là thiên tài chỉ đứng sau tiểu nha đầu Diệp Ngọc. Nhưng đứng trước thằng nhóc Văn Lực kia thì lại không đáng để xem, thậm chí xách giày cũng không xứng. Cả hai chênh lệch hoàn toàn là một trời một vực. Không, nhất quyết ta phải đào tạo tên đệ tử này ra ngô ra khoai, dù sao căn cốt của hắn là Phong thuộc tính hiếm thấy, bản thân ta dù sao cũng từng là tộc nhân của Triệu gia, một đại gia tộc chuyên tu Phong hệ công pháp. Chờ tu luyện nếu vượt Hổ Cốt cảnh, lúc đó bộ lạc này không cần lo lắng nữa. “Đồ nhi, ngươi và mọi người chắc hẳn rất tò mò thân phận của ta, và tại sao ta lại không có huyết mạch nối dõi. Kì thực ta không phải người của Vũ Định quốc, càng không phải người của bất kì quốc gia nào hết. Ta đến từ một nơi rất xa, là một tộc nhân dòng chi thứ của một đại gia tộc lớn. Tuổi trẻ ta thiên phú hơn người, xông xáo khiêu chiến khắp nơi, cũng vì vậy mà đắc tội với một kẻ trong dòng họ mạch chính. Tên này ghen ghét đố kị thiên phú của ta nên đã hãm hại khiến ta không thể không rời khỏi gia tộc. Vì chạy trốn giữ được cái mệnh này, ta đã phải dùng đến bí pháp làm đại giới, diệt sát hết thảy địch nhân. Cũng vì vậy mà gặp di chứng, tu vi ngày càng tụt hậu, cuối cùng lưu lạc đến Vũ Định quốc. Thời gian của ta càng ngày càng ít, từ nay ta sẽ truyền thụ cho ngươi những tuyệt học của ta. Nên nhớ, đừng tiết lộ với bất cứ kẻ nào về chuyện này.” Thấm thoát hơn một tháng trôi qua, nói nhanh cũng nhanh, nói ngắn cũng ngắn. Văn Lực nhờ sự kiên trì nỗ lực không ngừng nghỉ, tu vi đã đạt tới Dưỡng Tinh cảnh cửu trọng đỉnh phong, sức mạnh đạt tới 900 kg, cơ thể tràn đầy bùng nổ lực lượng, từng thớ thịt góc cạnh săn chắc như một đầu báo săn. Hôm nay là ngày hắn quyết định đột phá Ngưu Bì cảnh, dù sao tích súc tinh nguyên đã đến cực hạn. Trong khoảng thời gian này, hắn có đến gặp Diệp Ngọc để hỏi rõ về cảm ngộ quá trình đột phá cũng như kinh nghiệm vấn đề này. Ngưu Bì cảnh chính là khi tinh nguyên tràn đầy vận chuyển đi khắp cơ thể, không chỗ nào là không có. Khi tràn đầy đến cực hạn, ta cần cảm ứng và dùng ý niệm dẫn dắt tinh nguyên thẩm thấu vào da. Lúc đó làn da sẽ được cải tạo trở nên dẻo dai và phòng thủ trở nên mạnh hơn gấp bội. Nhưng nếu tinh nguyên bị hao hụt trong quá trình cải tạo da, vậy cớ sao tu vi không phản mà còn tăng, lực lượng lại tăng lên đến 1 tấn? Đó là vì khi da được cải tạo xong sẽ sinh ra một hợp chất năng lượng mới hòa vào nguồn tinh nguyên đang dưỡng dục trong cơ thể, khiến nó nhảy vọt biến đổi từ lượng sang chất. Khi lượng tích lũy đủ, sẽ phát sinh biển đổi về chất. Tinh nguyên trở nên cô đặc hơn giống như so sánh nước với keo dính. Thậm chí Diệp Ngọc còn tiết lộ chút kiến thức về quá trình Hổ Cốt cảnh mà bản thân đã được cha dạy. Chỉ biết rằng khi đạt tới tầng thứ Hổ Cốt cảnh, tinh nguyên sẽ tiếp tục biến đổi về chất, từ thể lỏng sang thể rắn, kết tinh thành những viên ngọc dạng hạt tròn lấp lánh ẩn giấu trong xương tủy. Sau đó dần dần thẩm thấu rèn luyện cải tạo lại xương, khiến xương ngày càng rắn chắc như tinh thiết, phát ra ánh sáng như ngọc. Khi Văn Lực nghe nàng nói đến đó, trong đầu bỗng sửng sốt, không khỏi nhớ đến, ở Trái Đất không phải cũng có câu chuyện về Xá Lợi Phật hay sao? Nghe nàng miêu tả có lẽ không sai. Đây chính là tinh nguyên được cô đặc đến cực hạn và chuyển hóa thành thể rắn Xá Lợi. Còn ở thế giới này, Diệp Ngọc nói những viên ngọc đó người ta gọi là tinh hạch. Chẳng qua theo hắn nghĩ, những tinh hạch này chỉ là hình thức ban đầu nguyên thủy của Xá Lợi, không phải thực sự là Xá Lợi chân chính như những vị cao tăng, đại thành tựu giả tu tập đạt được.