Chương 12: Tình Thế Bắt Buộc
"Tôi không biết." Nghệ Giai thành thật trả lời.
"Không biết thì học. Đây là lệnh của thiếu gia!" Tử Phong trầm tĩnh nói.
Nghệ Giai nhăn mặt khó chịu. Cái tên bệnh hoạn đó lại muốn gì nữa đây? Sao lại bắt cô luyện võ? Trước nay cô vốn chưa từng tiếp xúc với những thứ này, làm sao mà học được đây. Cô khẽ quay đầu lại nhìn cậu. Tử Phong vẫn như pho tượng đứng im ở đấy mà quan sát cô. Nghệ Giai gượng cười rồi quay lại tự vỗ lên trán mình một cái.
"Mấy thứ này phải dùng sao đây? Hay là hỏi anh ta nhỉ? Nhưng mà..."
Cô thầm lo lắng trong lòng.
Sau một hồi suy nghĩ, Nghệ Giai cũng đành phải mở lời nhờ Tử Phong giúp đỡ. Nghĩ rằng chắc cậu sẽ không dữ như Lạc Trạch Dương đâu.
"Tử Phong à, tôi thật sự không biết mà. Hay anh biểu diễn trước đi ha. Tôi sẽ chú ý xem." Nghệ Giai thấp giọng nói, cũng cẩn thận quan sát nét mặt của cậu.
Tử Phong không trả lời, chỉ dứt khoát bước lên phía trước chọn một cây gậy.
"Nhìn kỹ."
Nói xong, Tử Phong liền vung gậy lên rồi nhanh tay chộp lấy. Cây gậy cứng cáp trong tay cậu thoáng chốc như biến thành một sợi dây dẻo dai vậy. Từng đòn vung ra đều rất dứt khoát, chân trụ lại rất chắc nâng đẩy đúng lúc. Tay lại luôn giữ chắc cây gậy, chuyển động linh hoạt. Nghệ Giai đứng một bên quan sát bị làm cho ngạc nhiên đến há hốc mồm.
"Đây là bài tập cơ bản, cố gắng mà học."
"Được."
Nghệ Giai đã cố gắng ghi nhớ từng động tác, cách thức ra đòn của cậu. Cô tin bản thân sẽ hoàn thành tốt. Nghệ Giai lựa chọn cho mình một cây gậy vừa tầm tay, thử khởi động một chút.
Lúc nhìn thì dễ, đến khi cầm lên thì quả thật không lẽ chút nào. Để giữ gậy chắc trong tay cũng phải sử dụng lực không ít, chắc chắn rằng khi ra đòn thì đầu gậy sẽ không rung lắc. Nghệ Giai chầm chậm thực hiện từng đòn đánh nhưng cũng chẳng tốt chút nào.
Đến động tác thứ tư thì cổ tay cô đã không còn sức nên cây gậy đã rơi xuống. Cô cười trừ mà nhìn cậu, tay gãi đầu đầy vẻ lúng túng.
"Phạt cô chống đẩy hai mươi cái liên tiếp. Hôm nay không giữ được gậy chắc trong tay thì không cần ăn cơm." Cậu nói xong liền bỏ đi ra ngoài.
Nghệ Giai nhăn mặt nhưng cũng chẳng làm được gì. Cậu vốn đã đi mất rồi, cô có biểu tình thì cũng dư thừa. Cô ngồi xuống sàn nhà nghỉ mệt, miệng lại vừa lầm bầm chửi.
"Còn tưởng anh ta sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng hơn Lạc Trạch Dương nào ngờ chủ tớ bọn họ đều như nhau. Tên Lạc Trạch Dương chết bầm, anh đi rồi còn không tha cho tôi, còn bắt luyện võ. Đợi đi, khi nào tôi võ nghệ đầy mình thì kẻ đầu tiên tôi đánh sẽ là anh."
Nhưng cũng chỉ là sau này.
Hiện tại bây giờ cô vẫn phải cố gắng qua cửa ải này trước. Cô cũng muốn trốn lắm chứ nhưng trong này đâu đâu cũng có camera. Cuộc đời cô rơi vào tay Lạc Trạch Dương đúng là xui bảy kiếp.
Chửi xong, nguyền rủa xong cô cũng quay lại luyện tập. Nghệ Giai chống hai tay xuống sàn, cố gắng dồn lực để nâng đẩy cơ thể. Nhưng mãi mới cái thứ tám là cô đã không còn sức. Thế này thì làm sao mà hoàn thành được hai mươi cái liên tiếp đây chứ? Đúng là làm khó cô mà.
Tại Lạc gia.
"Sao mấy hôm nay không thấy Dương Dương nó đến công ty?" Ông Lạc Đông Thành vừa nhấp miếng trà vừa trầm giọng hỏi.
"Nó bảo là không khỏe, con cũng không dám hỏi nhiều." Lạc Trạch Hiên bình tĩnh đáp lại.
Lạc Trạch Dương vắng mặt cũng đã ba bốn hôm. Bình thường đứa con trai này rất hiếu thuận, cứ một hai hôm lại hỏi thăm, ghé ăn cơm cùng ông cơ mà. Nhưng cũng đã mấy ngày không thấy bóng dáng anh đâu, thật là để người làm ba như ông lo lắng.
Từ khi còn nhỏ, Lạc Trạch Dương vốn đã được ông rất yêu thương và kì vọng. Lạc Đông Thành không ngần ngại mà cho anh cái chức tổng giám đốc ấy sau khi anh tốt nghiệp đại học. Trong mắt ông, Lạc Trạch Dương chính là đứa con ưu tú đang tự hào nhất.
Trái lại với anh, Lạc Trạch Hiên lại là người mưu mô tính toán, một lòng chỉ muốn trèo cao, nhưng tư duy hạn hẹp, ắt sẽ không làm được việc lớn. Bởi thế, Lạc Đông Thành vốn không đặt hắn vào trong mắt, cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị ấy cũng chỉ là để làm đẹp mặt, làm bức bình phong cho tên đại thiếu gia bất tài ấy thôi.
"Hai ngày nữa có đợt đón tiếp đối tác ở nước ngoài vô cùng quan trọng. Nó cứ không có ở công ty thế này thì biết làm sao?"
"Lo như vậy hay là ba đích thân đi hỏi nó thử xem. Chứ thằng anh như con, nó làm gì để trong mắt mà nói đây chứ."
Nghe lời than phiền ấy, Lạc Đông Thành không những không thương xót mà còn bày tỏ sự chán ngán với thằng con lớn này. Mâu thuẫn giữa hai thằng con này của ông không phải ngày một ngày hai. Ngay từ nhỏ Lạc Trạch Dương cũng đã không thể hòa hợp được với Lạc Trạch Hiên, hắn cũng không ít lần làm khó dễ với anh.
Bên phía của Lạc Trạch Dương lúc này.
"Đại ca, anh vắng mặt mấy ngày nay đã làm lão Lạc nghi ngờ. Bây giờ lại gọi anh về ngay, chỉ sợ là không kịp."
Anh không nói gì hết mà ngồi một chỗ bình tĩnh suy nghĩ. Chuyến bay sớm nhất cũng là sáng mai, lại thêm thời tiết xấu chưa chắc gì máy bay được cất cánh. Lại thêm thời gian quá gấp rút, anh phải nghĩ cách gì đó để thoát khỏi vòng vây này. Lạc Đông Thành ông ta muốn anh ngày mai phải có mặt tại công ty để dự cuộc họp quan trọng cho đợt đón tiếp đối tác sắp tới. Thân anh là tổng giám đốc, không thể không có mặt.
Lạc Trạch Dương ngồi trên ghế, vừa suy nghĩ vừa xoa mặt đồng hồ. Nhất định phải tìm được cách gì đó để xoay ngược tình thế. Dám chắc Lạc Trạch Hiên đã có nghi ngờ với anh, chỉ cần anh khinh suất để hắn nắm thóp thì coi như là trắng tay.
Càng suy nghĩ anh lại càng thấy rối ren, tình hình thế này anh lại chẳng thể giả bệnh được nữa. Đúng là tiếng thoái lưỡng nan mà.
"Đại ca, nhị ca, anh Lưu trên đường đi gặp tai nạn giao thông rồi. Hiện giờ không thể đến được sòng bạc bàn việc được."
Đột nhiên có thuộc hạ xông vào mà thông báo.
"Anh Lưu không đi được thì kiếm vị phó chủ nào có tham gia dự án đi bàn việc là được rồi. Có thế cũng làm lớn lên. Lui ra." Vũ Tuân hậm hực trách mắng.
Nhưng đột nhiên khi nghe những lời đấy của cậu. Lạc Trạch Dương lại nảy ra một kế hoạch. Anh lại nhìn vào đồng hồ một lần nữa, cẩn thận suy tính thời gian trong đầu cho thật hợp lí. Quả nhiên vẫn là có cách lật ngược ván cờ này.